Huấn Luyện Phương pháp Dạy Đọc Và Viết Chữ Tiếng Việt Tại Khánh Hòa.

845

HTTLVN.ORG – Khánh Hòa là một tỉnh duyên hải miền Trung có dân số 1,3 triệu người với 32 dân tộc cùng sinh sống, nhưng đại đa số là 5 dân tộc Kinh, RaglaiGiẻ-triêng, Ê-đê và Chăm. Tỉnh có 2 thành phố (Nha Trang, Cam Ranh), 1 thị xã (Ninh Hòa) và 6 huyện trong đó có 2 huyện miền núi (Khánh Vĩnh, Khánh Sơn) và 1 hải đảo (Trường Sa). Hội Thánh Tin Lành tại tỉnh Khánh Hoà hiện có 15 Chi Hội, 2 Hội Nhánh, 29 Điểm Nhóm, 13 Mục sư, 8 Mục sư Nhiệm chức, 5 Truyền đạo, 3 Nữ Truyền đạo, 8 Mục sư Truyền đạo Hưu trí và 4 Quả phụ Mục sư Truyền đạo. Mặc dù nhà nước quan tâm đến công cuộc xoá mù chữ, nhưng hiện nay trên cả nước và tại tỉnh Khánh Hoà vẫn còn nhiều người không biết đọc biết viết chữ tiếng Việt. Theo thống kê cộng đồng sắc dân nào càng ít người thì tỉ lệ không biết đọc biết viết chữ tiếng Việt càng cao.

 

 

Tiếp nối các khoá huấn luyện nhân sự dạy đọc và viết chữ tiếng Việt, Uỷ ban Y tế Xã hội TLH (UBYTXH.TLH) hiệp cùng Ban Y tế Xã hội thuộc Ban Đại diện Tin lành tỉnh Khánh Hoà tổ chức khoá học “Huấn luyện Phương pháp Dạy đọc và Viết chữ tiếng Việt” cho nhân sự các HTTL tỉnh trong hai ngày 28 và 29 tháng 03 năm 2014 tại nhà thờ Tin Lành Vĩnh Phước (Nha Trang).

 

Số lượng anh chị em đăng kí tham dự ban đầu là 35 người nhưng đến sáng ngày 28 có khoảng hơn 80 người tham dự, phần lớn là các anh chị em từ hai huyện miền núi Khánh Vĩnh và Khánh Sơn biết tin có lớp huấn luyện này nên vượt đường núi xa xôi hiểm trở đến tham dự. Vì đây là khoá huấn luyện cho giáo viên, sau đó họ sẽ về dạy lại cho các anh em ở địa phương mình nên một số anh em (là những người chưa biết đọc viết) phải ra về để đảm bảo cho chất lượng của lớp học, sau khi được quý Mục sư giải thích.  Dầu vậy cũng có khoảng gần 60 người tham dự khoá học.

 

Trong hai ngày, nhóm hướng dẫn của UBYTXH.TLH đã giới thiệu về tài liệu dạy chữ, các kỹ năng cần thiết và “Năm bước” chính trong trong phương pháp dạy chữ Việt. Phương pháp này áp dụng phù hợp cho mọi lứa tuổi (đã biết nói tiếng Việt), giúp tín hữu chưa biết chữ có thể đọc được Kinh Thánh để họ trưởng thành trong hành trình biết Chúa, cũng như giúp đồng bào được học đọc viết chữ tiếng Việt.

 

Tạ ơn Chúa, quý anh chị em đã hết lòng tập trung học mặc dù đường đi xa xôi. Nhóm hướng dẫn của UB.YTXH được khích lệ và cảm động từ tinh thần học tập, tiếp thu nhanh,  thực tập rất nhanh và chính xác từng bước một. Kết thúc khóa huấn luyện, anh chị em học viên nhìn nhận phương pháp dạy đọc và viết chữ này dễ học, hay và rất hữu ích cho Hội Thánh chung tay với cộng đồng xóa mù chữ. Có nhiều anh chị em đăng ký nhận sách để về dạy cho người khác và được UB.YTXH tặng sách cùng thẻ chữ. Họ cam kết sẽ áp dụng phương pháp này trong thời gian tới với những cách khác nhau để giúp nhiều người biết đọc, biết viết chữ tiếng Việt.

 

Đặc biệt, trong thời gian gần đây, UBYTXH.TLH nhận thấy phương pháp dạy chữ này giúp người khiếm thính biết đọc viết rất nhanh và hiệu quả. Vì vậy khóa học cũng có một số anh chị em giúp cho người khiếm thính tham gia để về giúp cho người khiếm thính tại Khánh Hòa trong tương lai.

 

UBYTXH.TLH chân thành cảm ơn Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Khánh Hoà, Ban Y tế Xã hội Tin Lành tỉnh cùng quý anh em đã bỏ công sức và dành thời gian đến tham dự khoá huấn luyện. Xin Chúa ban ơn cho mỗi người trong quý anh em tham dự khoá huấn luyện, với lòng sốt sắng “để được một người chưa biết chữ cho Chúa Cứu Thế”. Đây là một cánh đồng rộng lớn, mà con gặt còn ít. Lời Chúa dạy chúng ta: “Hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng, đã vàng sẵn cho mùa gặt” (Giăng 4.35). Là Chủ của mùa gặt, xin Chúa sai mỗi anh chị em làm con gặt hiệu quả cho Ngài trong cánh đồng người chưa biết chữ.

 

 

CTV. Thanh Trần

 

Hình ảnh ghi nhận:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài trướcHuấn Luyện Cho Giáo Viên Trường Chúa Nhật Tại Tỉnh Phú Yên
Bài tiếp theoBài thứ 93: Kiên Trì Tiến Bước