Tiếp Nối Yêu Thương: Công Tác Cứu Trợ Phục Hồi Sau Bão Lũ Của UB. YTXH-TLH

4

HTTLVN.ORG – Trong nỗ lực khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra vào cuối năm 2025, Ủy ban Y tế – Xã hội Tổng Liên Hội (UB. YTXH-TLH) đã và đang tiếp tục thực hiện các công tác cứu trợ phục hồi cho đồng bào chịu ảnh hưởng, đặc biệt là con cái Chúa tại các Hội Thánh và điểm nhóm tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, UB. YTXH-TLH đã phối hợp cùng Ban Đại diện các tỉnh, các Hội Thánh địa phương và nhiều ân nhân trong và ngoài nước để triển khai công tác cứu trợ khẩn cấp tại các địa phương bị thiệt hại nặng nề như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Gia Lai, Bình Thuận, Đồng Nai, Cà Mau. Những phần quà cứu trợ thiết thực đã phần nào đem đến sự nâng đỡ và khích lệ tinh thần cho bà con trong thời điểm khó khăn sau thiên tai. Dù vậy, sau khi nước lũ rút đi, nhu cầu phục hồi đời sống và tái thiết sinh kế vẫn còn hết sức cấp thiết tại nhiều nơi.

Qua các chuyến thăm viếng, khảo sát và làm việc trực tiếp với các Hội Thánh địa phương trong suốt thời gian qua, UB. YTXH-TLH ghi nhận nhiều gia đình vẫn đang đối diện với những tổn thất nặng nề. Nhiều căn nhà bị hư hại nghiêm trọng nhưng chưa có điều kiện sửa chữa. Nhiều chuồng trại chăn nuôi, ao hồ nuôi trồng thủy sản và cơ sở sản xuất của bà con vẫn còn ngổn ngang sau bão lũ vì thiếu kinh phí phục hồi. Không ít diện tích đất canh tác bị bồi lấp, khiến đời sống kinh tế của nhiều gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn kéo dài.

Bà goá Đỗ Thị Huệ, mất chồng cách đây không lâu khi con còn chưa vào lớp 1. Nay chuồng heo cũng bị mưa lũ vùi lấp. Đây là nguồn thu nhập duy nhất để đưa con chị đến trường, tuy nhiên đến nay gia đình vẫn chưa có điều kiện để khôi phục.

Bên cạnh nhu cầu về phục hồi sinh kế, nhiều Hội Thánh và điểm nhóm tại các vùng sâu, vùng xa cũng đang thiếu các điều kiện sinh hoạt cơ bản như nhà vệ sinh, nguồn nước sạch, hệ thống lọc nước và cơ sở hạ tầng tối thiểu phục vụ cho việc nhóm lại và sinh hoạt cộng đồng. Đây là những nhu cầu thiết thực đã tồn tại trong nhiều năm nhưng càng trở nên cấp bách hơn sau thiên tai.

Gia đình có 5 người con nhưng không có nhà vệ sinh. Bất kể đêm tối hay khi trời có dông bão, các em phải lội bộ hàng trăm mét để đi nhờ nhà vệ sinh.

Trước thực trạng đó, UB. YTXH-TLH đã và đang triển khai nhiều chương trình cứu trợ phục hồi tại các địa phương, bao gồm:

  • Xây dựng và sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn;
  • Hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh cho các Hội Thánh, điểm nhóm và hộ gia đình;
  • Hỗ trợ giếng nước và hệ thống lọc nước sạch;
  • Hỗ trợ phục hồi sinh kế, chuồng trại và cơ sở sản xuất nhỏ;
  • Đồng hành cùng các Hội Thánh địa phương trong việc chăm lo đời sống cộng đồng sau thiên tai.

Các chương trình cứu trợ phục hồi này được thực hiện liên tục từ sau bão lũ cuối năm 2025 cho đến hiện tại và vẫn đang tiếp tục tại nhiều địa phương. Trong suốt quá trình đó, UB. YTXH-TLH nhận được sự đồng hành quý báu của các Hội Thánh và ân nhân trong nước, ngoài ra còn có sự chung tay từ Giáo hạt Việt Nam tại Hoa Kỳ, Canada, Úc châu. Sự yêu thương, cầu thay và tấm lòng rộng rãi của quý vị đã góp phần đem đến sự nâng đỡ thiết thực cho nhiều gia đình đang trải qua hoàn cảnh khó khăn.

YTXH-TLH chân thành cảm ơn các Hội Thánh, quý Mục sư, tôi con Chúa và các ân nhân đã hiệp lòng với công tác cứu trợ khẩn cấp và cứu trợ phục hồi trong thời gian qua. Nguyện Đức Chúa Trời ban phước dư dật trên tấm lòng yêu thương và sự dâng hiến của quý vị, để qua đó Danh Chúa tiếp tục được tôn cao và nhiều người được kinh nghiệm tình yêu thương của Ngài giữa những nghịch cảnh của cuộc sống.

Một số hình ảnh liên quan:

Nhà vệ sinh của Chi Hội Klong Klan trước và sau khi phục hồi

Căn nhà của ông Võ Xuân Đức trước và sau khi được xây mới

Đường nông thôn tại Điểm nhóm Tà Cu – Quảng Trị

 UB.YTXH-TLH

Bài trướcLâm Đồng: Hội đồng Bồi linh Khu vực 2