Hội Thảo “Giới Và Bản Dạng Giới” Của Khối Thanh Niên

1493

HTTLVN.ORG – Khối Thanh Niên thuộc Ủy ban Thanh Thiếu Nhi Tổng Liên Hội đã tổ chức buổi hội thảo với chủ đề “Giới và Bản dạng giới” vào ngày 19/03/2022 vừa qua. Chương trình thu hút sự quan tâm, theo dõi của nhiều bạn trẻ và được diễn ra theo hai hình thức: trực tiếp tại nhà thờ Tin Lành Nguyễn Tri Phương (TP. HCM) và trực tuyến trên kênh YouTube của Khối Thanh Niên.

Các bạn Thanh niên tham gia trực tiếp tại Nhà thờ Tin Lành Nguyễn Tri Phương, TP.HCM

Những năm gần đây, bản sắc giới tính bắt đầu trở thành đề tài thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn xã hội của người trẻ tại Việt Nam. Đồng thời, sự phát triển của phong trào ủng hộ đa dạng giới cũng đã ảnh hưởng đến những quan điểm truyền thống về giới tính, vốn luôn được xem là khuôn mẫu không thể thay đổi từ bao đời nay.

Trong bối cảnh đó, hội thảo “Giới và Bản dạng giới” được tổ chức với mục đích đem đến cho người trẻ Cơ Đốc những hiểu biết đúng và đủ trên nền tảng của Kinh Thánh về vấn đề giới tính và bản dạng giới tính. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để bày tỏ quan điểm của cộng đồng Cơ Đốc trước những vấn đề nhạy cảm của xã hội.

Diễn giả của chương trình là Mục sư nhiệm chức – Bác sĩ Võ Nhân Từ (Trưởng khối Sinh viên – Ủy ban Thanh Thiếu Nhi TLH) và Bác sĩ Nguyễn Phạm Thuỳ Linh (Bác sĩ BVĐK Tâm Anh – TP.HCM). Qua hình thức trao đổi, chú trọng đến sự tương tác, Diễn giả đã giúp các bạn Thanh niên hiểu về lời dạy của Kinh Thánh về vấn đề giới tính, cách thể hiện giới tính cũng như chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm, những bài học trong việc sống đúng với bản thể của con người mà Chúa đã tạo dựng nên.

Hai diễn giả của chương trình

Khi đề cập đến khái niệm giới tính và bản dạng giới, nhiều quan điểm của xã hội đương đại cho rằng giới tính là những đặc trưng về sinh học được định danh bởi nhiễm sắc thể (XX là Nữ, XY là Nam), còn bản dạng giới là sự nhận thức chủ quan của một người về giới tính của họ, tức cảm nhận được cho là từ bên trong tâm hồn.

Theo đó, các quan điểm này cho rằng bản dạng giới của một người có thể giống hoặc khác so với giới tính sinh học của chính họ. Ví dụ, một người có giới tính nam nhưng “tự nhận thức” về bản dạng giới của mình là nữ thì sẽ tự biểu hiện là nữ qua cách ăn mặc và ứng xử. Quan điểm này dần dần đang được xã hội đón nhận và thậm chí được đề cao là “sống thật với chính mình.” Hậu quả của sự phân tách này là việc dẫn đến những khái niệm đa dạng về giới (không chỉ đơn thuần là nam-nữ) và đa dạng về xu hướng tính dục (dị tính ái, đồng tính ái, song tính ái, vô tính ái).

Khi chấp nhận quan điểm đó, con người vừa đánh mất sự thiêng liêng của đời sống vừa giới hạn chính mình trong phạm vi sinh học và xu hướng tính dục, không còn là một thể toàn diện của thân xác, linh hồn và tâm linh như cách mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng.

Các bạn Thanh niên lắng nghe các Diễn giả chia sẻ

Trở về với sự ký thuật của Kinh Thánh, sách Sáng Thế ký 1:27 bày tỏ rằng: “Đức Chúa Trời sáng tạo loài người theo hình ảnh Ngài. Ngài sáng tạo loài người theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Ngài sáng tạo người nam và người nữ.” Đây chính là thiết kế ban đầu của Đức Chúa Trời, Chúa muốn con người sống trong thế giới phân biệt rõ ràng giữa nam và nữ; tại đó, người nam-người nữ hỗ trợ, bổ sung cho nhau để bày tỏ sự tốt lành của Đấng Sáng tạo.

Dù vậy, bởi cớ sự sa ngã, tội lỗi xen vào trong đời sống của con người. Với sự nhuốm màu của tội lỗi, con người dù luôn khao khát được sống tự do, nhưng không thể tự do sống đúng với bản thể của chính mình. Cái gọi là “tự do sống thật là chính mình” thật ra là đang làm “nô lệ” cho khuynh hướng tính dục lệch lạc vốn là hậu quả của tội lỗi nhưng lại đã trở thành trào lưu và được xã hội hiện tại chấp nhận.

Dù vậy, niềm tin Cơ Đốc nơi ân sủng cứu chuộc của Đấng Cứu Thế không lên án những con người có những khuynh hướng như vậy, nhưng đón nhận họ vào gia đình của Chúa – cũng như đón nhận bất kỳ tội nhân nào khác trên thế giới này, để ánh sáng của Tin Mừng cứu chuộc được chiếu rọi và biến đổi đời sống của họ. Tất cả mọi người đều cần được cứu, dù họ là ai, có những xu hướng và lối sống như thế nào. Tất cả mọi người đều cần được phục hồi để trở lại địa vị làm con cái của Chúa, trở nên những người nam người nữ có đức tin và sống đúng với Lời Chúa dạy. Ân sủng đã cứu chuộc những tội nhân trở nên con cái Chúa và làm tín hữu trong Hội Thánh cũng chính là ân sủng mời gọi họ yêu thương và chấp nhận những người khác còn đang vật lộn với quyền lực của tội lỗi.

Chương trình cũng được trực tuyến để nhiều bạn có cơ hội tham dự

Trong chương trình, các Diễn giả cũng có thì giờ giải đáp những thắc mắc, lắng nghe và chia sẻ với những câu chuyện mà các bạn trẻ đang đối diện trong vấn đề giới tính của chính mình hoặc của những người bạn xung quanh mình.

Khối Thanh Niên ước ao nội dung của buổi hội thảo sẽ thôi thúc các bạn trẻ Cơ Đốc sống đúng với những đặc trưng về sinh học, về tính cách, về vai trò mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên cho chính mình, để đáp ứng lời mời gọi sống làm “muối của đất và ánh sáng của trần gian” mà Chúa Giê-xu đã mời gọi những người theo Ngài (Ma-thi-ơ 5:13-14).

Thiên Nhân

Thông tin liên hệ:
MsNc. Nguyễn Vĩnh Duy
Khối Thanh Niên – Ủy Ban Thanh Thiếu Nhi TLH
E-mail: khoithanhnientlh@gmail.com

Bài trướcKhối Thiếu Niên: Khai Giảng Chương Trình Đào Tạo Chứng Chỉ Mục Vụ Thiếu Niên
Bài tiếp theoLễ Tấn Phong Cho Các Mục Sư Nhiệm Chức Khu Vực II Tại TP. Hồ Chí Minh