UBYTXH – TLH (MN) Phối Hợp Ban YTXH– Tổng Hội MB Thực Hiện Dự Án Tại Thái Nguyên.

892

  HTTLVN.ORG – Thái Nguyên là một tỉnh lớn tại Miền Bắc, thuộc vùng trung du miền núi phía Bắc, cách thủ đô Hà Nội 80km về phía Đông Bắc. Trung tâm tỉnh là Thành Phố Thái Nguyên. Tỉnh Thái Nguyên có 46 dân tộc sinh sống trong đó có một số dân tộc dân số rất ít. Có 8 dân tộc đông dân là Kinh (73.1%), Tày (11%), Nùng (5.7%), Sán Dìu (3.9%), Sán Chảy (2.9%), Dao (2.3%), H’Mong (0.6%), Hoa (0.18%). Tin Lành đến đây từ năm 1963 và tiếp tục phát triển trong cộng đồng người H’Mong và Dao (đến nay chỉ có vài trăm tín hữu). Người Kinh chỉ có 1 điểm nhóm Thái Nguyên nằm cách trung tâm thánh phố Thái Nguyên 4km, trên địa bàn thị trấn Chùa Hang. Tổng số tín hữu trong tỉnh khoảng hơn 4.500, tập trung chủ yếu vào 25 HT người H’Mong.

Theo kế hoạch YTXH năm 2013, Ủy Ban YTXH – TLH sẽ hỗ trợ các HT Miền Bắc một số dự án như túi thuốc y tế và huấn luyện cho đội ngũ giáo viên Dạy tiếng Việt cho người lớn, đặc biệt là đồng bào sắc tộc vùng cao như H’Mong, Dao, Sán Chỉ,…                     

 

Bản đồ Thái Nguyên

Từ ngày 13-15 tháng 3 năm 2012, Ủy Ban YTXH – TLH đã cử một đoàn 5 người gồm các giáo viên trong nhóm “Dạy tiếng Việt cho người lớn” và các bác sĩ đến tỉnh Thái Nguyên để giúp cho nhân sự của 20 HT người H’Mong trong tỉnh. Phối hợp với Ủy Ban YTXH – TH Miền Bắc, Ủy Ban đã tổ chức huấn luyện cho gần 30 nhân sự của các HT trong vòng 1,5 ngày phương pháp dạy đọc và viết Tiếng Việt cho người lớn. Sau đó chúng tôi dành 1,5 ngày hướng dẫn cho học viên cách nhận biết và xử trí các bệnh thường gặp, các nhóm thuốc thông thường cũng như cách sử dụng thuốc, và hướng dẫn cách sử dụng các dụng cụ cơ bản để nhận diện các dấu hiệu sinh tồn khi thăm khám bệnh như bắt mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp, sử dụng hộp dụng cụ sơ cấp cứu,…                  

 


 Điểm nhóm Thái Nguyên-Nhóm dạy chữ  

Chương trình dạy chữ đã được chuẩn hóa và soạn thảo phương pháp dạy từ cuối năm 2012. Sau nhiều lần chỉnh sửa phương pháp dạy, Ủy Ban đã có phương pháp dạy chữ hoàn chỉnh với các công cụ giảng dạy hiệu quả. Cho đến nay, Ủy Ban YTXH đã có khoảng hơn 10 người trong nhóm huấn luyện có thể tổ chức huấn luyện đội ngũ giáo viên cho các Chi Hội hoặc huấn luyện cho các nhóm nòng cốt trong tỉnh để về dạy lại cho nhân sự trở thành giáo viên. Từ khi bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái đến nay, Ủy Ban YTXH đã huấn luyện cho 5 nhóm tại 5 địa bàn gồm Campuchia, Bình Thuận, Phú Yên, Đồng Tháp và lần này tại Thái Nguyên. Dự kiến trong năm 2013, Ủy Ban YTXH sẽ huấn luyện chương trình này cho ít nhất là 10 tỉnh thành. Đây là chương trình đơn giản góp phần giúp các HT địa phương giải quyết tình trạng không biết đọc, viết của các tín hữu trong HT để có thể dễ dàng đọc hiểu lời Chúa. Bên cạnh đó có thể giúp cho đồng bào không có đạo cũng được học để biết đọc và viết tiếng Việt.

Khởi hành 5h30 sáng từ Hà Nội, nhóm huấn luyện của Ủy Ban YTXH – TLH và các thành viên của Ban YTXH Tổng Hội Miền Bắc đến Điểm Nhóm Thái Nguyên lúc 8h sáng. Chúng tôi thấy các anh em H’Mong đã có mặt từ rất sớm mặc dù họ phải di chuyển rất xa (40-50km) trên đường đèo dốc. Tất cả học viên là nam giới, là thành phần nòng cốt của HT. Các anh em H’Mong cho biết, trong làng rất nhiều người không biết đọc viết tiếng Việt, thậm chí một số người lớn không thể nói được tiếng Việt. Trong Hội Thánh, họ giảng dạy bằng tiếng H’Mong nhưng cũng không có nhiều người biết đọc chữ H’Mong. Vì vậy các anh em     

Hướng dẫn học viên   

rất phấn khởi với chương trình này, vì họ biết rằng nếu nhiều tín hữu có thể đọc viết được thì dạy dỗ trong HT sẽ dễ dàng hơn, tín hữu có cơ hội học lời Chúa sâu sắc hơn.                          

 Học viên thực hành tại lớp học

Sau ngày học đầu tiên, ai trong chúng tôi cũng thừa nhận rằng, đây là nhóm học viên siêng năng nhất trong tất cả các nhóm mà chúng tôi hướng dẫn từ trước đến nay. Mặc dù tiếng Việt của họ cũng hạn chế, nhưng tinh thần học tập đã giúp họ vượt qua tất cả. Họ hăng say, nhiệt tình trong việc học đến mức không muốn nghỉ giải lao, gần 1 giờ trưa mới tạm nghỉ để ăn trưa. Buổi chiều, chúng tôi muốn học viên được nghỉ ngơi ăn tối sớm vì cả ngày học vất vả nhưng họ cũng mải mê thực hành cho đến gần 6h tối. Chúng tôi rất hiểu và cảm thông với họ khi tiếng Việt dường như là ngôn ngữ thứ hai của họ, nên họ vừa phải cố gắng để đọc tiếng Việt cho trôi chảy, vừa phải cố gắng để ghi nhớ các bước học cho thật tốt. Tuy nhiên, sau 1,5 ngày học phương pháp dạy chữ cho người lớn, các anh em học viên H’Mong đã tiếp thu phần lớn kiến thức và thực hành tương đối tốt. Mỗi người rất vui mừng như đang có một món quà mang về tặng cho dân làng của mình.  

BS Phùng Thiện Quý (Ban YTXH TH MB) và BS Trần Văn Thanh (YTXH-TLH MB)

đang hướng dẫn bệnh và cách sử dụng thuốc cho học viên.

Đến chiều ngày học thứ 2, các bác sĩ của Ủy Ban YTXH-TLH (MN) và Ban YTXH Tổng Hội (MB) đã phối hợp hướng dẫn kiến thức về phòng, chữa trị và cách sử dụng các nhóm thuốc thông thường. Bệnh tật là một mối lo sợ của đồng bào dân tộc trên vùng cao. Từ bản làng đến nơi bán thuốc rất xa mà họ không thể nào đi lại trong đêm hôm được, và cũng không dễ dàng có bác sĩ để có thể tư vấn tốt cho họ. Một số anh em tham gia cũng đã được đào tạo ngắn hạn chương trình y tế thôn bản của nhà nước nhưng kiến thức cơ bản để nhận diện bệnh và sử dụng thuốc của anh em cũng còn rất hạn chế. Vì vậy, có được túi thuốc, dụng cụ trong mỗi HT và được hướng dẫn cụ thể các anh em rất vui mừng. Họ có thể xử trí các bệnh cơ bản như tiêu chảy, sốt, viêm hô hấp trên, đau nhức… cho dân làng mà không cần phải đi xa nữa.

Chúng tôi chuẩn bị sẵn 20 túi thuốc trang bị đầy đủ các nhóm thuốc cơ bản và dụng cụ y tế sơ cấp cứu, ống nghe, máy đo huyết áp. Các học viên được học một số bệnh cơ bản, các nhóm thuốc cần thiết nhất và cách sử dụng. Họ được học trực tiếp trên từng loại thuốc mà họ nhận được. Ngoài việc học về thuốc và bệnh, họ được thực hành rất kỹ về cách đo nhiệt, bắt mạch, đo huyết áp. Sau 1,5 ngày học, anh em đã nắm được rất nhiều kiến thức và thực hành rất tốt các bước khi tiếp cận 1 bệnh nhân. Thực ra, kiến thức về y tế cơ bản cần phải bổ sung rất nhiều và lâu dài, Ban YTXH Miền Bắc sẽ tiếp tục hướng dẫn thêm kiến thức cho các anh em trong thời gian tới.

Anh Em học viên người H’Mông

Ngoài 2 chương trình huấn luyện trên, Ủy Ban YTXH-TLH cũng đã thu thập thông tin từ các hộ gia đình trong các HT và trợ giúp gần 1.400 bịch hạt giống của 11 loại rau quả quen thuộc như rau muống, bí, bầu, ớt, đậu bắp, cà tím, … Số hạt giống này được phân phát một nữa cho các gia đình H’Mông tại Thái Nguyên, số còn lại được Ban YTXH – TH Miền Bắc phân phát cho 1 tỉnh khác. Đây là hoạt động khích lệ các gia đình vùng cao trồng vườn rau trong gia đình để có thể sử dụng cho bữa ăn hàng ngày của mình. Mặc dù ở nông thôn rất gần gũi với cây cỏ nhưng rất nhiều người dân vùng nông thôn lại ăn thiếu rau và trái cây. Vì vậy, Vườn Rau Gia Đình là một trong những dự án Ủy Ban YTXH góp phần cải thiện tình trạng sức khỏe của người dân qua việc trồng và ăn rau để cung cấp đủ nguồn vitamine và các chất vi lượng bảo vệ sức khỏe.      

Hạt giống cho gia đình H’Mông

Cảm ơn Chúa! Sau 3 ngày học cả 2 chương trình dạy chữ và y tế cơ bản, chúng tôi tưởng chừng như anh em không thể nào tiếp thu đầy đủ vì có quá nhiều thông tin được dạy trong một thời gian ngắn trong khi khả năng tiếng Việt của anh em còn hạn chế. Nhưng Chúa ban cho họ tính kiên trì và sự khôn ngoan để tiếp thu rất tốt tất cả những gì chúng tôi truyền đạt. Chúng tôi chia tay với họ mỗi người về một ngã, lòng bịn rịn và cầu mong Chúa ban sự khôn ngoan thêm hơn trên họ để HT họ mỗi ngày đông thêm và thể hiện quyền năng biến đổi của Chúa trên đời sống của từng tôi con Chúa.

Muốn thật hết lòng!

Xin nhấn để xem hình đầy đủ tại đây (23 hình)

ỦY BAN Y TẾ XÃ HỘI

 

Bài trướcTruyền Giảng Tin Lành Tại HT Hộ Phòng, Bạc Liêu.
Bài tiếp theoUBCĐGD – Giới Thiệu Sách “Thánh Kinh Tân Tự Điển”