Bình Định: Hội Đồng Bồi Linh Và Truyền Giảng Tin Lành

1234

HTTLVN.ORG – Sau thời gian giãn cách vì dịch bệnh, nhận biết được đời sống tâm linh con cái Chúa có phần khô hạn, ngày 27/03/2022, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bình Định cậy ơn Chúa tổ chức chương trình Hội Đồng Bồi Linh với chủ đề “Mạnh Mẽ Trong Chúa” nhằm hâm nóng đời sống đức tin con cái Chúa.

Có khoảng 450 tôi con Chúa trong tỉnh đã về tại nhà thờ Tin Lành Chi Hội Phước Hậu để thờ phượng Chúa và được bồi dưỡng tâm linh của mình. Tham dự chương trình có quý tôi tớ Chúa là Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận (Phó Tổng Thư ký TLH) và Mục sư Dương Quang Hòa (UV TLH) là diễn giả của hội đồng.

Buổi sáng, Hội đồng được nghe lời Chúa với đề tài: “Mạnh Mẽ Trong Chúa” nương trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng trong Ê-phê-sô 6:10-20 do Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận giảng luận.

Có 3 điều con cái Chúa cần quan tâm đó là: Mạnh mẽ trong Chúa, Đứng vững trong Chúa, Mạnh dạn trong Chúa. Điều này đặc biệt quan trọng với tình hình chung của các Hội Thánh trong tỉnh, khi tinh thần yêu mến Chúa và hầu việc Chúa có phần nguội dần qua năm tháng.

Buổi chiều, Hội đồng được nghe lời Chúa với đề tài: “Sức Mới Trong Chúa” nương trong Kinh Thánh Ê-sai 40:29-31 do Mục sư Dương Quang Hòa giảng luận. Tại sao chúng ta cần sức mới? Làm thế nào để nhận được sức mới? Những phước hạnh khi trông đợi Chúa.

Các Ban hát tôn vinh Chúa trong Hội đồng:

Ban hát Hội Thánh Phước Hậu

Ban hát Hội Thánh Nhơn Thành

Ban hát Sinh viên Hội Thánh Khu 6

Ban hát Hội Thánh Bồng Sơn

Ban hát Hội Thánh Bình Nghi

Ban hát Hội Thánh Quy Nhơn

Ban hát Hội Thánh Phú Phong

Ban hát Hội Thánh Phước Sơn

Mục sư Nguyễn Ngọc Bình (Trưởng ban ĐDTL), Chủ tọa Hội đồng, cử hành Thánh lễ Tiệc thánh cho Hội đồng

Hội đồng kết thúc lúc 16 giờ cùng ngày, sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Trí sự Đặng Thái Ninh.

Đêm 26/03/2022, trước ngày Hội đồng, các Hội Thánh trong tỉnh cũng đã hiệp nhau tổ chức chương trình truyền giảng, có 77 thân hữu tham dự và có 60 người trong số đó đã bằng lòng tiến lên cầu nguyện tin nhận Chúa.

Các tôi tớ Chúa chụp hình lưu niệm trong hội đồng

Ước mong trong những ngày đến, tinh thần kính yêu Chúa và phục vụ Ngài của tất cả tôi con Chúa trong tỉnh cũng sẽ mạnh mẽ như mục đích và kết quả của ngày Hội Đồng Bồi Linh năm nay.

TTV. MSNC Đinh Công Hải

Bài trướcThơ: MÃO GAI
Bài tiếp theoUB. Kiến Thiết: Thư Ngỏ Về Nhu Cầu Xây Dựng Của Hội Thánh Buôn ALê Mngoan (Đăk Lăk)