Càng Biết Chúa Hơn: Bài 33

816

Thứ Sáu, ngày 22 tháng Ba

 

 

Đọc và suy gẫm:        Rô-ma 8:14-17

Hình ảnh:                    A-BA (Cha)

 

Đây không phải là cách gọi của người Do Thái xưa. Trong tiếng A-ram, từ ngữ “A-ba” giống như tiếng trẻ nhỏ ngày nay gọi cha mình một cách trìu mến là “ba”. Về sau, cả người lớn cũng dùng để bày tỏ mối liên hệ thân thiết phục tùng. Chúa Giê-xu, trong giờ thống khổ cùng cực của Ngài đã bộc lộ mối liên hệ thân thiết của Ngài với Cha mình qua việc kêu lên “A-ba” (Mác 14:36). Chúng ta đã được đưa vào mối liên hệ rất độc đáo, đó là con cái của Chúa.

 

Áp dụng:

– Ga-la-ti 4:6. Phao-lô gọi người có mối liên hệ đặc biệt đó với Chúa là gì?

– Hãy xét lòng mình để chắc chắn rằng bạn đã được đặc ân trò chuyện với Ngài trong mối thân tình đó, giống như trẻ nhỏ nói chuyện với cha.

 

Cầu nguyện:

Xin cám ơn Ba,  A-ba vì  con thuộc về Ngài.

 

 

 

Suy gẫm:

 —————————————————-——————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————-————————————————

———————————————————————-————————————————————————————————–

——————–———————————————————————————————————————-——————————

    

 

Rev. Dr. E.N. Poulson

& Dr. Koh Siang Kiang

Bài trướcBài thứ 81: Đừng Lấy Ác Trả Ác
Bài tiếp theoV/v Hội thánh Phúc Âm sẽ tổ chức Lễ Cảm Tạ – Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Hội thánh