I Cô-rinh-tô 7:1-11
“Đừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời, để chuyên việc cầu nguyện; rồi trở lại hiệp cùng nhau, kẻo quỷ Sa-tan thừa khi anh em không thìn mình mà cám dỗ chăng” (câu 5).
Câu hỏi suy ngẫm: Các tín hữu tại Cô-rinh-tô đã hỏi Sứ đồ Phao-lô điều gì? Vị sứ đồ trả lời câu hỏi ấy chi tiết ra sao? Chúng ta áp dụng lời dạy này như thế nào trong hôn nhân của mình?
Trái ngược với quan điểm tự do thái quá về tình dục của phần đông người Cô-rinh-tô (như trong phần cuối của chương 6), một nhóm tín hữu khác tại Hội Thánh Cô-rinh-tô đặt ra câu hỏi ngược lại với Sứ đồ Phao-lô rằng: Dâm dục là xấu, vậy phải chăng tín hữu nên kiêng khem tình dục hoàn toàn bằng cách ở độc thân hoặc ngừng sinh hoạt vợ chồng nếu đã có gia đình?
Sứ đồ Phao-lô đã trả lời câu hỏi này rằng, theo ông, độc thân là tốt, nhưng không dành cho tất cả mọi người (câu 7). Đối với người đã lập gia đình thì vợ chồng không được bỏ nhau (câu 10-11), mà cụ thể hơn là “chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy” (câu 3). Chữ “bổn phận” qua sự giải thích rõ trong câu 4 và câu 5 cho thấy một hàm ý có vẻ tế nhị nhưng rất thực tế, là sinh hoạt tình dục giữa hai vợ chồng. Theo Sứ đồ Phao-lô, một phần của hôn nhân là vì mục đích “tránh khỏi mọi sự dâm dục” (câu 2). Tình dục do Đức Chúa Trời tạo ra cho con người trong hôn nhân từ trước khi con người sa ngã. Tình dục trong bối cảnh hôn nhân là tốt đẹp và thiêng liêng. Đức Chúa Trời cho phép bàn về vấn đề tình dục trong Kinh Thánh, thì chúng ta cũng không nên xem tình dục trong hôn nhân là xấu, là điều nên kiêng khem và né tránh. Do đó, vợ chồng “đừng từ chối nhau”, trừ những lúc tạm thời như cần tập trung cầu nguyện (câu 5a). Việc né tránh, chối từ sinh hoạt tình dục giữa vợ với chồng có thể làm cớ để ma quỷ cám dỗ khi vợ hoặc chồng không tự kiềm chế được (câu 5b). Dĩ nhiên, việc “đừng từ chối” này cũng cần phải được hiểu trong sự dạy dỗ đầy đủ của toàn bộ Kinh Thánh là chồng vợ phải yêu thương, vâng phục nhau (Ê-phê-sô 5:21-33).
Giống với quan điểm của một nhóm những tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô, có thể một số tín hữu ngày nay cũng coi sinh hoạt vợ chồng là điều xấu, là điều nên càng hạn chế càng tốt. Kinh Thánh dạy rõ rằng dâm dục là để đầu óc tràn ngập và ám ảnh bởi những hình ảnh tình dục, quan hệ trước hôn nhân, ngoại tình, tình dục đồng tính, v.v. Đây là điều gớm ghiếc trong cái nhìn của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, trong bối cảnh đúng đắn là hôn nhân hợp pháp, tình dục là điều không nên né tránh mà nên vui hưởng một cách có trách nhiệm và yêu thương. Đó là một trong những yếu tố đem lại hạnh phúc cho cuộc sống lứa đôi.
Có sai lầm nào trong quan điểm về tình dục của bạn cần được sửa lại?
Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa về sự dạy dỗ rất thiết thực trong đời sống hôn nhân. Xin giúp con hiểu đúng về tình dục để con trân trọng điều Chúa xem là tốt, và gọi điều Chúa gớm ghiếc là xấu để tránh xa. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Mác 4
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:


































