UB.YTXH – Chuyến Khám Bệnh Tại Tỉnh Đồng Tháp

1162

Từ ngày 3-5/05 vừa qua, Ủy ban Y tế – Xã hội Tổng Liên Hội (UB. YT-XH TLH) kết hợp với quý tín hữu thuộc Hội Thánh Hàn Quốc và Hội Thánh Tin Lành Phú Cường đã tổ chức chuyến khám bệnh thiện nguyện tại tỉnh Đồng Tháp. Sau khi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, vào lúc 16 giờ ngày 02/05/2016 đoàn khám chữa bệnh lên đường đến Đồng Tháp cho chuyến khám bệnh 03 ngày  tại nhà thờ Tin Lành Phú Cường, huyện Tam Nông.

Trong sự ban ơn của Chúa và với sự hỗ trợ nhiệt tình từ quý tôi con Chúa tại Hội Thánh Phú Cường, mọi việc sắp xếp từ khâu nhận bệnh đến cấp phát thuốc đều theo quy trình hợp lý, điều đó giúp cho đoàn chúng tôi bắt đầu công việc cách thuận lợi nhất.

Trước khi bắt đầu công tác khám chữa bệnh vào ngày thứ nhất, Quản nhiệm Chi Hội Phú Cường giới thiệu đoàn chúng tôi với chính quyền địa phương và người dân. Tiếp đó, Bí thư xã Phú Cường có lời chào thăm và cảm ơn tới đoàn. Sau khi MSQN cầu nguyện, chúng tôi bắt tay vào công việc. Ngày làm việc đầu tiên, đoàn chúng tôi đã khám bệnh, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho 776 người dân địa phương.  Cảm ơn Chúa bởi ngoài việc được khám bệnh thuộc thể, nhiều người dân còn nhận được liều thuốc cho linh hồn mình.

Đến ngày làm việc thứ hai, bà con đến khám bệnh rất đông đến đỗi chúng tôi phải mua thêm thuốc mặc dù trước đó đã chuẩn bị rất nhiều. Kết thúc ngày làm việc thứ hai có 917 bệnh nhân được khám bệnh, tư vấn và cấp thuốc miễn phí.

Ngày làm việc cuối cùng tại Chi Hội Phú Cường, chúng tôi dự định làm việc vào buổi sáng và buổi chiều sẽ trở về lại Tp. Hồ Chí Minh. Đúng 8g, đoàn chúng tôi có mặt tại nhà thờ Phú Cường. Và thật bất ngờ khi vừa vào cổng đã thấy tấm bảng “Ngưng nhận bệnh”. Thấy chúng tôi, một nhân sự của Hội Thánh cho biết “Từ 5g sáng đã có người dân đến ngồi chờ rồi”. Trước nhu cầu của người dân, đoàn chúng tôi nhanh chóng bắt tay vào công việc. Chúng tôi cũng rất xót xa bởi nhiều người dân không thể vào khám bệnh được nữa vì số thuốc đem theo của chúng tôi đã hết. Tạ ơn Chúa vì một buổi sáng làm việc phước hạnh với số bênh nhân khám được là 363 người.

Như vậy, sau 03 ngày khám bệnh nhân đạo tại nhà thờ Tin Lành Phú Cường, đoàn chúng tôi đã phục vụ cho 2056 lượt bệnh nhân đến khám chữa bệnh, vượt xa chỉ tiêu 1500 lượt bệnh nhân mà chúng tôi dự kiến thực hiện. Điều khiến chúng tôi cảm động đó là sau giờ khám bệnh đã có một thân hữu đến xin Mục sư giải nghĩa về Tin Lành và đồng ý tìm hiểu nhiều hơn nữa về Chúa.

Sau 03 ngày làm việc khá mệt mỏi vì thời tiết nắng nóng, chúng tôi ra về trong sự lưu luyến với những tình cảm trìu mến của con dân Chúa và sự chất phác, đôn hậu của đồng bào nơi đây.  Thật cảm tạ ơn Chúa về những gì Ngài đã làm qua công tác khám chữa bệnh thiện nguyện này để mang đến sự chăm sóc, khích lệ cùng niềm vui mừng cho con dân Chúa cũng như đồng bào tại Phú Cường và chúng tôi thật thỏa lòng trong niềm vui ấy. Mọi vinh hiển quy về Chúa!

 

 Địa điểm làm việc tại nhà thờ Tin Lành Phú Cường

Nơi tiếp nhận bệnh

Đo huyết áp

Bệnh nhân chờ để được khám bệnh

Các BS khám bệnh

Nha sĩ hướng dẫn các em vệ sinh răng miệng trên mô hình

Chụp hình lưu niệm

Bài trướcNgày 12/5/2016: Trong Sạch trong Lời Nói
Bài tiếp theoNgày 13/5/2016: Trong Sạch trong Tính Dục