Tp. Hồ Chí Minh: Huấn Luyện Đặc Trách Và Ban Điều Hành Thanh Niên

2760

HTTLVN.ORG – Ngày 27/05/2023, tại nhà thờ Hội Thánh Tin Lành Tô Hiến Thành, Khối Thanh niên – Ủy ban Thanh Thiếu Nhi Tổng Liên Hội phối hợp cùng Ban Đại diện Tin Lành Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đợt thứ tư trong kế hoạch huấn luyện các Đặc trách – Ban Điều hành Thanh niên khu vực thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Với chủ đề “Môn đồ hóa – Sứ mệnh thiêng liêng” trên nền tảng Kinh Thánh Ma-thi-ơ 28:18-20, chương trình huấn luyện nhằm giúp cho các Đặc trách và Ban Điều hành Thanh niên nhận biết sứ mạng trọng yếu của một môn đồ Chúa Cứu Thế là ra đi môn đồ hóa người khác cho Ngài, học biết nội dung căn bản của tiến trình môn đồ hóa 1-1 và có kế hoạch áp dụng cho ban thanh niên của mình. Chương trình cũng tạo cơ hội thông công và học hỏi lẫn nhau giữa các ban điều hành thanh niên trong và chung quanh thành phố trong vai trò những người phục vụ giữa vòng giới trẻ. Dù thời tiết mưa gió, đã có gần 100 trại sinh từ các Ban Thanh niên trong thành phố và khu vực lân cận đã đến tham dự với tấm lòng khát khao thêm lên sự học biết Lời Chúa, tăng trưởng đức tin và sống với “Sứ mệnh thiêng liêng” mà Chúa đã trao ban.

Sau đây là phản hồi và cảm nhận của một số người tham dự trại huấn luyện:

“Trong chương trình, các bạn thanh niên được có cơ hội thảo luận và trình bày về công tác môn đồ hóa trong Ban Thanh niên hiện tại: quá trình thực hiện, những điều đã thực hiện được và những điều cần cải thiện. Các bạn được các diễn giả chia sẻ cụ thể về ý nghĩa và nội dung công tác Môn đồ hóa cũng như thách thức có thể gặp phải. Chương trình cũng trang bị các kĩ năng cần thiết, các phương pháp và các bước thực hiện Môn đồ hóa, nhằm giúp cho mỗi bạn Thanh niên có thể trở nên một người “lính giỏi” cho Chúa. Lời Chúa là nền tảng dạy dỗ, nâng đỡ, khích lệ các bạn sống với “sứ mệnh” Chúa trao ban, đó là phước hạnh và đặc ân Chúa dành cho mỗi con cái yêu dấu của Ngài. Chương trình chỉ diễn ra trong một ngày, nhưng đã đem đến nguồn khích lệ rất lớn trên mỗi tấm lòng sẵn sàng kết ước với Chúa trong kế hoạch cụ thể để Môn Đồ Hóa Có Chủ Đích cho mỗi thành viên Ban Điều Hành Thanh niên, góp phần gây dựng và phát triển Hội Thánh bền vững trong tương lai.” (Thiên Phương – BTN HTTL Lái Thiêu).

“Cảm ơn Chúa đã cho em và Ban thanh niên của em được có cơ hội học về sứ mệnh thiêng liêng Chúa đã để lại, là môn đồ hóa muôn dân… Cám ơn Chúa đã nhắc nhở em trước tiên phải có đức tin vững vàng và thật sự là môn đồ của Chúa, kinh nghiệm Chúa cách cá nhân trước khi ra đi môn đồ hóa những người thân xung quanh mình. Em biết rằng trên con đường làm môn đồ Chúa và môn đồ hóa những người thân cận cho Chúa sẽ có rất nhiều khó khăn thử thách, nhưng cảm ơn Chúa vì bài học ngày hôm nay đã cho em thời gian nhìn nhận lại việc môn đồ hóa của bản thân và Ban Thanh niên của mình, và học được phương thức để thực hiện công tác đó một cách quy củ, rõ ràng. Qua buổi huấn luyện, chúng em hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc môn đồ hóa để gây dựng Hội Thánh vững mạnh, mở mang vương quốc Chúa. Chúng em ao ước những gì chúng em được nhận lãnh từ buổi huấn luyện này giúp đỡ, khích lệ chúng em trên hành trình thuộc linh của mình và những người bạn đồng hành của chúng em.” (Quỳnh Giang – Ban Thanh Niên HTTL Sài Gòn).

“Đối với chủ đề “Môn đồ hóa”, từ trước đến giờ em rất thích phương thức Ti-mô-thê (Môn đồ hóa 1:1), vì chính em đã được các anh chị hướng dẫn dạy dỗ khi còn là thiếu niên dù lúc đó em chưa biết đến khái niệm Môn đồ hóa, hay phương thức Ti-mô-thê… Sau đó khi lớn hơn, đọc được sách “Phương thức Ti-mô-thê” của thầy Phạm Xuân Trí (Xuân Thu), em thực sự cưu mang về điều này cho các bạn của mình. Và rồi trong chương trình học thứ Bảy vừa qua, lần đầu em được học một cách xác thực và trực tiếp về chủ đề này. Em được nhắc nhở, thực sự cưu mang về điều này thì sẽ phải làm gì, mình sẽ phải hành động cụ thể ra sao từ việc cố gắng mỗi ngày giữ mình trong Chúa, mỗi ngày kinh nghiệm Chúa cách cá nhân thực sự, đủ ngọt ngào thì điều đó mới chạm từ lòng đến lòng của người khác, cẩn thận với những nan đề kèm theo, giữ mình để đừng bị sự kiêu ngạo cám dỗ, và phải thật sự cẩn trọng giữ mình để những điều mình bày tỏ giúp mọi người nhìn thấy Chúa qua mình. Trong quá trình môn đồ hóa người khác không chỉ mình đang giúp đỡ họ, mà chính mình cũng được Chúa dạy dỗ rất nhiều. Có rất nhiều khó khăn, nan đề và thách thức trong công tác này, em xin Chúa cho mình đủ yêu Chúa, để xin Chúa ban cho mình tấm lòng sẵn sàng với lời kêu gọi của Chúa và giúp mình đứng vững bằng lời Ngài để không bị nản lòng trong những khó khăn của công tác. (Phương Uyên — Thư ký BTN HTTL Sài Gòn)

Một sô hình ảnh trong chương trình

Hình lưu niệm

Nguyện Chúa dùng kỳ huấn luyện này để làm tươi mới cam kết sống với sứ mạng thiêng liêng – công tác môn đồ hóa những người trẻ cho Chúa, giữa những bận rộn của cuộc sống và nhiều chương trình hoạt động của ban ngành, Hội Thánh địa phương. Ước mong những môn đồ trẻ của Chúa, với vai trò những người phục vụ, trở nên những người hướng dẫn những người trẻ khác trong thế hệ của mình trở nên những môn đồ trung tín của Chúa Cứu Thế giữa một thế giới có nhiều cám dỗ và thách thức.

Khối Thanh Niên
Ủy ban Thanh Thiếu Nhi Tổng Liên Hội

Bài trướcBến Tre: Huấn Luyện ”Cẩm Nang Dành Cho Người Chăm Sóc Tân Tín Hữu“ 2023
Bài tiếp theoTus Tau Vajtswv Xaiv – 31/5/2023