TP.HCM: Bổ Nhiệm MS Bùi Minh Quyền, Quản Nhiệm Chi Hội Nhơn Phú  

2975

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 31/03/2021, tại nhà thờ Tin Lành Nhơn Phú, phường Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ Bổ nhiệm Mục sư Bùi Minh Quyền làm Quản nhiệm Hội Thánh.

Nhà Thờ Tin Lành Nhơn Phú, 591/20 Lê Văn Việt, TP. Thủ Đức

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận, Phó Tổng Thư ký Tổng Liên Hội đến dự và rao giảng sứ điệp bổ nhiệm. Mục sư Nguyễn Thế Hiển, Ủy viên Mục vụ TP. HCM là chủ lễ.

Với chủ đề “Tâm Tình Phục Vụ”, Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận có lời Chúa khích lệ trách nhiệm “người chăn bầy” của Mục sư Bùi Minh Quyền tại nhiệm sở mới dựa trên câu Kinh Thánh Cô-lô-se 3:23 “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta.”

Mục sư Bùi Minh Quyền là vị Quản nhiệm thứ 3 của Hội Thánh Nhơn Phú sau khi Mục sư Nguyễn Văn Hiệp về Quản nhiệm Chi Hội Bình Trị Đông, còn trước đó là Mục sư Nguyễn Phú Ngọc. Lễ bổ nhiệm đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với chức vụ của đầy tớ Chúa tại nhiệm sở mới, là cơ hội để tân Quản nhiệm hiệp cùng con dân Chúa viết tiếp trang sử của Hội Thánh.

Mục sư Trương Văn Ngành, Trưởng Ban Đại diện Tin lành TP. HCM, cũng là vị đầy tớ Chúa có công khó gầy dựng Chi Hội Nhơn Phú cùng với Mục sư tiền nhiệm Nguyễn Phú Ngọc trong thời kỳ đầu thành lập.

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận rao giảng sứ điệp

Ban hát Chi Hội Nhơn Phú tôn vinh Chúa

Ban hát Chi Hội Cây Trường nơi in dấu công khó đầy tớ Chúa, Mục sư Bùi Minh Quyền suốt gần 9 năm làm Quản nhiệm

Mục sư Nguyễn Thế Hiển cử hành nghi thức Bổ nhiệm

Ban Chấp sự Chi Hội Nhơn Phú hoan nghênh tân Quản nhiệm

Mục sư Bùi Minh Quyền, tân Quản nhiệm bày tỏ tâm chí

Ban hát Mục sư – Truyền đạo tôn vinh Chúa

Mục sư Nguyễn Văn To, Ủy viên Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bình Dương chúc mừng

Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt, Ủy viên Ban Đại diện Tin Lành TP. HCM chúc mừng Mục sư Bùi Minh Quyền trong chức vụ Quản nhiệm tại nhiệm sở mới, tham gia cùng với 130 vị trong Mục sư đoàn khu vực TP. HCM

Đại diện Chính quyền cấp địa phương cũng đến tham dự và chúc mừng trong buổi lễ

TTV. Triều Hải

Bài trước“Chúa Sống Vì Tôi” – Bản Tin Mục Vụ Số 82
Bài tiếp theoDua Anôk Dôk Dơ̆ng, Sa Klei Mtrŭt – 1/4/2021