“Chúa Sống Vì Tôi” – Bản Tin Mục Vụ Số 82

2690

Bước vào Mùa Phục sinh năm 2021, Phòng Truyền thông Tổng Liên Hội kính gửi đến quý tôi con Chúa Bản Tin Mục Vụ số 82 với chủ đề “Chúa Sống Vì Tôi” dựa trên câu Kinh Thánh nền tảng, “Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta” (Rô-ma 5:25).

Giữa một thế giới đầy biến động và thách thức, nhiều người tin nhận Chúa vẫn còn sống trong sự nghi ngờ, thất bại, sống không đúng mục đích Chúa dành cho mình và đánh mất hy vọng sống trong tương lai. Vì vậy, nhân mùa Phục sinh, qua chủ đề “Chúa Sống Vì Tôi”, BTMV số 82 với những bài dưỡng linh, nghiên cứu, suy ngẫm, lời chứng, truyện ngắn, thơ ca… đem đến cho con dân Chúa sự nhắc nhở về những gì Ngài đã làm cho chúng ta, từ đó kết ước sống cuộc đời ý nghĩa và ích lợi cho Chúa: “Tôi hiểu rằng mình phải tiếp nối công việc của Chúa trên đất, ra đi rao giảng Phúc Âm, quan tâm chăm sóc tha nhân, sống bày tỏ tình yêu Chúa qua nếp sống hằng ngày của chính mình, để qua đời sống của tôi, ngày càng có nhiều người nhận được sự sống đời đời Chúa ban”.

Bài viết “Ngày Thứ Bảy Thánh” mời gọi chúng ta trước khi bước theo chân Chúa Giê-xu đến sự phục sinh vinh hiển thì hãy khởi đầu bằng cách “nhận diện cảnh đời chết chóc u ám của mình và xung quanh mình” vì “chỗ thấp hèn nhất chính là nơi ân điển của Chúa tỏ ra huy hoàng nhất để cứu vớt chúng ta từ vũng bùn của chính mình. Để có trải nghiệm vui mừng và đắc thắng của ngày Phục sinh vinh quang thì mỗi người phải trải qua ngày thứ Bảy sầu thảm của rối reng, u sầu.

Sau vài số gián đoạn, BTMV 82 tiếp tục loạt bài giảng của Mục sư A. B. Simpson, trong phần còn lại của bài “Đấng Christ là Cứu Chúa chúng ta” nơi tôi tớ Chúa trình bày tiến trình của những phước hạnh cứu rỗi, các bước đến với sự cứu rỗi, những gì Kinh Thánh dạy về sự cứu rỗi, tại sao gọi sự cứu rỗi ấy là “Tin Lành” cùng với lòng ước ao “xin Chúa giúp bạn nhận lãnh và ban cho, để bạn sẽ cứu chính mình và những người khác nữa”.

Chuyên mục Gia đình với bài viết “Thanh thiếu niên Cơ Đốc sống cho Chúa” nhắn gửi những bạn trẻ những bí quyết để sống bày tỏ Chúa giữa đời: “Cuộc sống Cơ Đốc bắt đầu khi một người quyết định đầu phục cuộc đời mình dưới quyền tể trị của Chúa Giê-xu và tiếp tục trưởng thành khi chúng ta hiểu mình là ai trong Đấng Christ và điều đó ảnh hưởng như thế nào đến cách chúng ta sống mỗi ngày”. Hay “Thư gửi mẹ” là những lời thân thương của người con gái lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn, sau khi kinh nghiệm tình yêu Chúa dành cho mình đã bày tỏ rằng, “Con đã thôi trách móc hay giận ba mẹ vì con biết Chúa đã chết vì tội lỗi của tất cả những con người tội lỗi, trong đó có gia đình mình”.

Hy vọng BTMV 82 sẽ là thức ăn thuộc linh bổ dưỡng cho quý tôi con Chúa trong mùa Thương khó – Phục sinh năm nay.

Bản Tin Mục Vụ số 82 được bán với giá 18.000 VNĐ/cuốn. Kính mong quý tôi con Chúa góp phần và ủng hộ. Xin vui lòng liên hệ với các phòng sách của Ủy ban Cơ Đốc Giáo Dục.

Bản Tin Mục Vụ được bán tại các địa chỉ sau:

Tổng Liên Hội
155 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. HCM
ĐT: (028) 6659-4588;  091-385-5208

Cơ sở 2 Tổng Liên Hội
633 đường 3/2, Quận 10, Tp. HCM
ĐT: (028) 3957-5255; 091- 802-9547

30 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang
ĐT: (0258) 381-0200;  091-234-2705

270 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng
ĐT: (0236) 375-2757;  090-381-2483

87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. Cần Thơ
ĐT: (0292) 3601-904; 0126-722-8383

_________________

Hoặc quý vị cũng có thể liên hệ trực tiếp với Phòng Truyền Thông:
Lầu 9, Cơ sở 2 Tổng Liên Hội, số 633 đường 3/2, Quận 10, Tp. HCM
Số điện thoại: 02838533633

Ban Biên tập

Bài trướcĐắk Lắk: Lễ Khánh Thành Và Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Tơng Jŭ
Bài tiếp theoTP.HCM: Bổ Nhiệm MS Bùi Minh Quyền, Quản Nhiệm Chi Hội Nhơn Phú