Long An: Hội Đồng Bồi Linh Quý II/2023

17582

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 06/06/2023, hơn 700 tín hữu từ các Hội Thánh trong tỉnh Long An đã cùng quy tụ lại tại nhà thờ Tin Lành Cần Giuộc để tham dự chương trình Hội đồng Bồi linh với chủ đề “Phó Thác hay Phó Mặc?” Diễn giả là Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng HTTL VN. Hội đồng Bồi linh tỉnh quý II thường đông nhất trong năm vì rơi vào dịp hè.

Quang cảnh chương trình

Các ban hát lễ dự phần ca ngợi Chúa

Ban hát Giáo phẩm tôn vinh Chúa

Mục sư Thái Phước Trường rao giảng Lời Chúa trên nền tảng Kinh Thánh II Ti-mô-thê 1:11-14.

Qua bức thư gửi cho Ti-mô-thê, sứ đồ Phao-lô khẳng định mình phó thác cuộc đời trong tay Đức Chúa Trời, bởi vì ông biết rõ và đang tin Đấng nào. Càng biết rõ Chúa để Phao-lô có lòng tin sắt son nơi Ngài, vượt trên những hoàn cảnh. Ông đã phó thác chứ không phó mặc cuộc đời mình cho số phận. Ông cũng không quá tự tin để chối bỏ quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Lời khuyên dành cho Ti-mô-thê cũng như chúng ta ngày nay là hãy phó thác cuộc đời mình cho Chúa, tin cậy Chúa hoàn toàn vì Đức Chúa Trời đang kiểm soát cả vũ trụ và từng cuộc đời chúng ta.

Mục sư Trần Thanh Dũng, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh, thông tin về một số công việc Chúa trong thời gian đến.

– Ngày 09/06/2023: Lễ bổ nhiệm MSNC Cao Thái Mẫn.
– Ngày 20-21/06/2023: Bồi dưỡng huấn luyện Đặc trách, Ban Hướng dẫn Thanh Thiếu niên tại nhà thờ Tin Lành Long Trạch.
– Ngày 02/07–15/07/2023: Thánh Kinh Căn Bản tại HTTL Tân An.
– Ngày 17-19/07/2023: Trại hè Thiếu niên tổ chức tại HTTL Tân An.
– Tháng 7/2023, có 5 đợt tu nghiệp cho toàn thể giáo phẩm.

MS Ngô Văn Kiếm, UV BĐD TL tỉnh, tri ân và báo cáo tài chánh.

Hội đồng tạ ơn Chúa và thoả lòng về sự chu cấp đầy dư của Ngài qua chương trình.
Bồi linh hàng quý là dịp để tôi con Chúa được cùng nhau thờ phượng Chúa, được nhắc nhở qua Lời Chúa, được kết chặt tình thân trong Chúa.
Chương trình bồi linh tỉnh Long An quý II/2023 kết thúc vào lúc 12 giờ 15 cùng ngày sau lời chúc phước của Mục sư Thái Phước Trường. Ai nấy đều được Lời Chúa khích lệ để tiếp tục công tác Ngài giao phó, hầu việc Chúa hết lòng.

TTV. MS Ngô Hồng Quân

Bài trướcKhánh Hòa: Huấn Luyện Giáo Viên Trường Chúa Nhật
Bài tiếp theoLâm Đồng: Lễ Khánh Thành Và Cung Hiến Nhà Thờ Trạm Hành