Lễ Cảm Tạ Chúa Và Tổng Kết Các Hoạt Động Y Tế – Xã Hội Tại Tỉnh Quảng Trị

1445

Lúc 9g00 sáng ngày 30/7/2016, tại nhà thờ Tin Lành Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng trị, Ban Hiệp nguyện tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Lễ Cảm tạ Chúa và tổng kết 1 năm các hoạt động Y tế – Xã hội do các Hội Thánh Chúa trong tỉnh thực hiện. Đây là thành quả của sự phối hợp tích cực và nhịp nhàng giữa Ban Y tế Xã hội thuộc Ban Hiệp nguyện Tin Lành tỉnh, các Hội Thánh, Điểm Nhóm trong tỉnh, cùng với Ủy ban YTXH TLH (Y tế – Xã hội Tổng Liên Hội) và các ân nhân từ khắp nơi, trong và ngoài nước.

 

Về phía Hội Thánh có sự hiện diện của MS Nguyễn Hữu Bình (Phó Hội trưởng HTTLVN – MN); MSNC Nguyễn Văn Bảo (Nhân sự đại diện Tin Lành tỉnh) và các MS-TĐ trong tỉnh, MSNC Ai Thân (trưởng ban YTXH tỉnh) và lực lượng nhân sự thuộc Ban Quản lý các dự án YTXH của tỉnh; các thành viên Ủy ban YTXH TLH và đại diện các ân nhân trong và ngoài nước. Về phía chính quyền có sự hiện diện của ông Thái Vĩnh Liệu, Chủ tịch Tỉnh hội và các Huyện hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ côi (NKT&TMC) tỉnh Quảng Trị. Buổi lễ còn có sự hiện diện của đại diện 30 gia đình được hỗ trợ xây nhà và đại diện các Điểm Nhóm nơi có các dự án YTXH.

 

Sau những nghi thức thờ phượng Chúa, MSNC Ai Thân tường trình lại các hoạt động từ thiện tại Quảng Trị, khởi nguồn từ MS Phó Hội trưởng II sau chuyến đến thăm và giảng luận cho Hội đồng của tỉnh năm 2015, đầy tớ Chúa thăm viếng một số nơi, nhìn thấy thực trạng để rồi khi về bàn bạc với Ủy ban Kiến Thiết và Ủy ban Y tế Xã hội TLH khởi động các dự án. Trong quá trình thực hiện dự án, có 2 khó khăn lớn là địa hình đồi núi và giá cả, nhưng cũng có 2 thuận lợi lớn là tâm huyết của các tín hữu tỉnh Quảng Trị trong Ban Quản lý dự án, và vật liệu làm nhà sẵn có của người thụ hưởng. Ban Quản lý dự án đã tận dụng cái có sẵn để giảm chi phí. MSNC Ai Thân không chỉ cám ơn các ân nhân, các anh em lo công việc và chính quyền mà còn nêu bật tính chất bền vững của các dự án đã khích lệ mọi người, bày tỏ được tình thương của Chúa cho đồng bào.

 

Sau đó, BS Trần Văn Thanh thay mặt UB YTXH TLH báo cáo thành quả hoạt động trong 1 năm qua. Kế tiếp là ông Chủ tịch Hội Bảo trợ NKT&TMC tỉnh trình bày những đánh giá về các dự án của Hội Thánh. Các dự án dù chưa dài lâu và còn ít so với 40.000 người khuyết tật trẻ mồ côi trong tỉnh nhưng đã đem lại những thành quả đáng kể, đặc biệt là đã kích thích chính người thụ hưởng và cộng đồng cùng đóng góp thêm vào. Ông cũng nêu bật các ân nhân và tổ chức rất có trách nhiệm từ việc khảo sát, đánh giá, xây dựng dự án, đến việc điều hành, thực hiện dự án, tuân thủ mọi qui định, được sự quản lý và phối hợp với chính quyền địa phương. Đến được với người yếu thế nhất trong xã hội, giúp họ vươn lên hội nhập với cộng đồng là hạnh phúc của những người làm công tác từ thiện.

 

MS Đoàn Trung Chánh thay mặt các ân nhân nêu lên ý nghĩa của việc tôi con Chúa các nơi đóng góp cho các hoạt động từ thiện không để mình được phước, được cứu rỗi mà là để báo đáp tình thương của Chúa đã cứu mình. Tín hữu Cơ Đốc rất mong muốn tình thương đó cũng đến được với mọi người trong cộng đồng.

 

Mục sư Phó Hội trưởng II dành vài mươi phút để tâm tình, xúc động bày tỏ tấm lòng của ông đối với đồng bào nghèo tại Quảng Trị từ lúc ban đầu năm 2015. Ông nhắc nhở mọi người không nên mắc nợ ai điều gì ngoài việc mắc nợ tình yêu thương với nhau theo câu Kinh Thánh nền tảng buổi lễ là: “Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi” (Rô-ma 13:8a). Sau cùng là phần trình bày chân thành của hai gia đình nhận được sự giúp đỡ xây nhà.

 

Những lời phát biểu nêu trên đều tràn đầy cảm xúc và cảm xúc đó truyền đến đến mọi người có mặt trong buổi lễ. Cuối cùng là những món quà biết ơn nho nhỏ đến các ân nhân, những món quà yêu thương (nồi cơm điện, ấm nước điện, cặp ly sứ có in hình nhà mới của từng gia đình) rất thiết thực và đầy ắp tình thương Thiên Thượng đến với 30 gia đình nghèo vừa được hỗ trợ xây nhà cũng đem lại nhiều cảm xúc khó tả. Thật tạ ơn Chúa.

 

Nhân dịp này, trên đường đến dự Lễ Cảm tạ cũng như sau khi xong buổi lễ, UB YTXH TLH cùng một số ân nhân có dịp ghé thăm vườn ươm giống vừa hình thành với sự hỗ trợ kỹ thuật của một con cái Chúa từ Quảng Ngãi; thăm vài căn nhà vừa được xây dựng, có nhà gạch xây trệt, có nhà sàn bằng gỗ theo truyền thống dân tộc Vân Kiều và trao tặng 10 học bổng cho trẻ em nghèo.

 

Đó là xuất phát điểm của các hoạt động từ thiện của Hội Thánh Chúa tại Quảng Trị. Từ tháng 5.2015 đến nay, UB YTXH TLH đã hỗ trợ các Hội Thánh tại Quảng Trị triển khai được 9 dự án giúp đỡ tín hữu và đồng bào nghèo, tóm tắt như sau:

1. Nước sạch: thực hiện được 8 giếng đào, 12 giếng khoan, 24 bể chứa nước, 1 bể lọc và 19 bộ lọc nước Sawyer, với kinh phí: 489.035.000 đồng. Cư dân các làng có được công trình nước sạch vui mừng khôn xiết. Có một Điểm Nhóm sau khi được lắp đặt 2 bộ lọc Sawyer (loại qui mô gia đình, mỗi bộ trị giá 1.500.000 đồng), mỗi chiều cả làng đều đến lấy nước và chỉ thoáng trong nửa giờ số nước được lọc cả ngày đã hết nhẵn. Con cái Chúa tại đây đang vô cùng ước ao có thêm hệ thống lọc qui mô lớn hơn. Nước sạch là một nhu cầu vô cùng lớn cho các cộng đồng tại đây.

 

2. Khám bệnh từ thiện: Hội Thánh đã tổ chức 2 chuyến khám bệnh và tặng thuốc cho 1.500 người bệnh tạt xã A Túc, huyện Hướng Hóa và xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong. Đồng thời tặng quà cho 1.200 bệnh nhân nghèo; hướng dẫn vệ sinh răng miệng và tặng quà cho 300 trẻ em; đo mắt tặng kính lão cho 750 người cao tuổi. Đoàn khám bệnh có sự tham gia của các y bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế, và tín hữu tình nguyện từ các HT tại Tp.HCM và Đà Nẵng. Tổng kinh phí: 145.000.000 đồng.

Không thể mô tả hết tình cảnh những người chân chất, nghèo khó nhưng nhiều bệnh tật mãn tính. Còn về lực lượng tham gia công tác khám chữa bệnh miễn phí, một cán bộ địa phương khi đến dự lễ Tổng kết đã nói với các thành viên UB YTXH TLH: “Chưa thấy đoàn khám bệnh nào làm việc thật chuyên nghiệp, tổ chức cách khoa học, tận tình tận lực đầy tình thương giúp hàng nghìn người bệnh đến khám như đoàn của Tin Lành, từ thầy thuốc đến lực lượng hỗ trợ”.

 

3. Tủ thuốc: UB YTXH đã giúp các Hội Thánh và Điểm Nhóm xa cơ sở y tế lập 30 tủ thuốc miễn phí, tập huấn cho 60 nhân sự phụ trách và hỗ trợ thuốc trong 1 năm đầu. Sau 1 năm, Hội Thánh địa phương sẽ tự tiếp tục duy trì. Tủ chủ yếu là các thuốc không kê đơn, chủ yếu dùng để giúp sơ cứu mỗi khi nhóm lại nếu có và giải quyết các trường hợp bệnh tật thông thường cho con cái Chúa và đồng bào xung quanh. Kinh phí thực hiện là 210.000.000 đồng.

4. Xe lăn tay, xe lắc: Trao tặng 124 xe lăn tay và 30 xe lắc cho người khuyết tật vận động trị giá 821.000.000 đồng.

 

5. Xe đạp: Trao tặng 70 xe đạp cho học sinh nghèo, mồ côi làm phương tiện đến trường trị giá: 105.000.000 đồng.

 

6. Xóa mù chữ cho người lớn: Tập huấn phương pháp dạy chữ cho người lớn cho 60 tình nguyện viên trong 2 ngày và trao tặng 200 bộ sách Rạng Đông với kinh phí 40.706.000 đồng.

 

7. Kinh tế nhỏ: Hỗ trợ kỹ thuật, giống, cho mượn vốn để xây dựng 1 vườn ươm và cho 3 gia đình mượn vốn chăn nuôi tại nhà với tổng kinh phí 110.000.000 đồng.

 

8. Hỗ trợ xây nhà: 30 gia đình nghèo với kinh phí trung bình 30.000.000 đồng mỗi căn (Hướng Hóa 15; Đakrông: 9; Cam Lộ: 1; Đông Hà: 1; Gio Linh: 2; Triệu Phong 1; Hải Lăng 1). Tổng kinh phí là 937.000.000 đồng.

 

9. Quà Giáng sinh đã được trao tặng cho 3.106 trẻ em thuộc các Điểm Nhóm vùng sâu vùng xa với tổng trị giá 71.661.000 đồng.

 

Dự phần vào các dự án nói trên có HTTL Việt Nam tại Ca-na-đa, HTTL Việt Nam tại Úc châu, và ân nhân từ nhiều nơi trong nước.

 

Tổng kinh phí cho cả 9 dự án trên là 2.929.402.000 đồng. Thật cảm tạ ơn Chúa, vì đây quả là một con số rất lớn đối với Hội Thánh từ trước đến nay mà Ủy ban YTXH TLH và tôi con Chúa tại Quảng Trị không hề dự đoán trước được. Tuy nhiên, thành quả đó vẫn còn quá ít so với con số ước khoảng 40.000 người khuyết tật (trong đó có 15.000 nạn nhân chất độc da cam, 6.000 trẻ mồ côi còn vô cùng khó khăn) và hơn 16.000 hộ nghèo khó trong tỉnh.

 

Tất cả tôi con Chúa có liên quan đến các dự án chỉ biết cậy ơn Chúa, miệt mài làm công việc giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình, dựa theo sự tiếp trợ và hướng dẫn từ hồi từng lúc của Cha trên trời thông qua các ân nhân. Không thể quên những nỗ lực của tôi con Chúa, nhất là Ban YTXH và các ban dự án tại Quảng Trị, sự ủng hộ tích cực từ phía chính quyền và Hội Bảo trợ NKT&TMC, cố gắng của anh em trong Ủy ban YTXH TLH cũng như không quên sự ủng hộ bằng nhiều cách khác nhau từ Ban Trị Sự Tổng Liên Hội. Không thể không nhắc đến sự ủng hộ của các ân nhân trong và ngoài nước, có tên tuổi lẫn ẩn danh. Có khi chỉ bằng sự cầu thay, những lời khích lệ, có khi chỉ là vài mươi chiếc áo sơ-mi, áo mưa, một bao nhỏ đồ chơi trẻ em, mấy bộ quần áo cũ, mươi bộ đồng phục bóng đá,… Nhưng cũng có một số bạn trẻ ky cóp tiết kiệm tiền cả năm tự mình đem đến phụ giúp mua vật liệu đồng thời chính mình cũng đổ mồ hôi phụ xây dựng nhà cho người nghèo.

 

Các dự án YTXH thực sự giống như công việc vỡ đất để hạt giống Phúc Âm được nảy mầm, đem lại sự cải thiện đời sống vật chất lẫn tinh thần không chỉ cho người nghèo khó nhận được sự giúp đỡ, mà còn là cú hích cho anh em có thể thấy được hướng vươn lên của chính mình. Các dự án YTXH cũng góp phần làm cho mối liên kết giữa các tôi con Chúa, giữa các Hội Thánh với nhau, giữa Hội Thánh với cộng đồng tại Quảng Trị thêm bền vững. Đó chính là nền tảng cho sự phát triển của cộng đồng và là thể hiện tình yêu thương của Chúa bằng hành động cụ thể.

 

Như lời tâm tình của MS Phó Hội trưởng II, tổng kết và cảm tạ không có nghĩa là chấm dứt mà là một bước nhìn lại để rút ra những điều hay dở mà tiếp tục hỗ trợ người khó nghèo, người khuyết tật, trẻ mồ côi tại Quảng Trị. UB YTXH kêu gọi có thêm nhiều sự hỗ trợ cho các dự án từ thiện tại Quảng Trị, tỉnh xa xôi và nhiều khó khăn của đất nước.

 

“Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu” (I Côr. 15:58).

 

UB YTXH TLH

 

Nước giếng tại Xa Rê

 

Bể chứa nước giếng tại Xa Rê

 

Bộ lọc Sawyer tại Miệt Cũ – Hướng Hóa

 

Hệ thống lọc tại Triệu Phong

 

Khám bệnh tại A Túc 1

 

Tặng quà cho người bệnh

 

Hướng dẫn vệ sinh răng miệng cho trẻ em

 

Tặng kính lão

 

Tập huấn nhân sự lo tủ thuốc

 

Tủ thuốc miễn phí tại Đakrong

 

Tặng xe lăn

 

Tặng xe đạp

 

Tặng xe đạp

 

Tập huấn phương pháp dạy chữ cho người lớn

 

Cho mượn vốn để chăn nuôi

 

Cho mượn vốn để làm vườn ươm cây giống

 

 

Tổ chức giáng sinh cho thiếu nhi

 

Tặng quà giáng sinh cho thiếu nhi

 

Tặng quà Giáng sinh

 

Nhà bà Hồ Thị Xa Ly trước khi xây dựng lại

 

Nhà bà Hồ Thị Xa Ly sau khi xây dựng lại

 

Nhà ông Hồ Văn La Coan trước khi xây dựng

 

Nhà ông Hồ Văn La Coan sau khi xây dựng

 

Hồ Thị Phương chưa có nhà

 

Trợ giúp Hồ Thị Phương có nhà ở

 

Tặng quà ở vùng cao

 

Đôi nét về Quảng Trị

 

Quảng Trị là một tỉnh ven biển có địa thế chủ yếu là đồi núi cao nằm giữa Việt Nam. Trước kia có Khu phi quân sự vĩ tuyến 17 chia cắt hai miền Bắc – Nam, và là một chiến trường ác liệt nhất suốt những năm chiến tranh. Vì vậy, cho đến nay Quảng Trị vẫn còn hơn 40.000 người khuyết tật trong đó có 15.000 nạn nhân chất độc da cam, 6.000 trẻ mồ côi và vô số nạn nhân bom mìn còn sót lại.

 

Quảng Trị có thủ phủ là thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị và 8 huyện: Cam Lộ, Cồn Cỏ, Đa Krông, Gio Linh, Hải Lăng, Hướng Hóa, Triệu Phong và Vĩnh Linh.

 

Quảng Trị thuộc khu vực kinh tế Bắc Trung bộ và Duyên hải Miền Trung, là một trong những tỉnh nghèo khó nhất nước, có dân số hơn 616.400 người (2014, mỗi năm tăng thêm 5.000 – 6.000 người) thuộc 136.743 hộ gia đình (trung bình 4,4 nhân khẩu/hộ). 28,31% dân số sống ở thành thị. Tính chung cho cả khu vực, tỷ lệ hộ nghèo là 11,8%, thu nhập trung bình 1.982.000 đồng/ người/ tháng.

 

GDP bình quân đầu người năm 2015: 34 triệu đồng (73,6% so với cả nước) (http://tinmientrung.com).

 

Tỉnh có 3 cộng đồng dân tộc chính: Kinh, Vân Kiều và Pa Cô. Các dân tộc thiểu số chiếm khoảng 55.480 người (khoảng 9%), sinh sống chủ yếu ở các huyện miền núi phía Tây của tỉnh như: Hướng Hóa, Đakrông. Nhìn chung, dân cư của tỉnh Quảng Trị “phân bố không đều trên các địa bàn lãnh thổ; trình độ dân trí còn thấp nhất là vùng sâu, vùng xa” (số học sinh dân tộc ít người: 20.681, trong đó tiểu học 11.405, trung học cơ sở 7.585 và trung học phổ thông 1.691); trình độ chuyên môn, kỹ thuật lành nghề còn hạn chế, thiếu đội ngũ lao động có chất lượng cao, thiếu chuyên gia giỏi

 

(2014, www.gso.gov.vn;www.gioithieu.quangtri.gov.vn)

Tại Quảng Trị có khoảng 4.000 tín hữu thuộc HTTLVN (MN) tham gia thờ phượng Chúa tại 4 Chi hội và khoảng 50 Điểm nhóm (chính thức 16); 1 MS, 4 MSNC, 4 TĐ, 1 Quả phụ MS và 1 sinh viên thần học. Đại đa số tín hữu đều rất nghèo khó về mặt vật chất, đặc biệt là các Hội Thánh dân tộc ít người. Điều này thể hiện rõ nét qua phụ cấp mỗi tháng mà một Hội Thánh dân tộc Bru với 400 tín hữu và 10 Điểm nhóm dành cho MS quản nhiệm là 400.000 đồng.

Bài trướcUB. CĐGD – Giới Thiệu Sách: Cô-lô-se & Phi-lê-môn
Bài tiếp theoBồi Dưỡng Mục Vụ Truyền Giáo Lần 2/2016 Của Tỉnh Hậu Giang