Lâm Đồng: Hội Thánh Lộc Thành Kỷ Niệm 60 Năm Thành Lập

1590

HTTLVN.ORG – “Khắc Ghi Ơn Chúa” là chủ đề Lễ Cảm tạ 60 năm thành lập Hội Thánh Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng được tổ chức vào sáng ngày 01/12/2018. Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đến dự và làm diễn giả.

Tham dự chương trình còn có Mục sư Kon Sa Ha Hăck, Ủy viên Mục vụ tỉnh Lâm Đồng, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh, cùng tôi con Chúa trong và ngoài tỉnh với khoảng 1000 người. Bên cạnh đó, lãnh đạo chính quyền cũng đến dự và chúc mừng.

         

Những bài Thánh ca của các ca đoàn như những lời chúc tụng dâng lên Chúa với tấm lòng biết ơn 

Mục sư Phan Vĩnh Cự rao giảng sứ điệp “Khắc Ghi Ơn Chúa” dựa trên câu Kinh Thánh nền tảng Thi Thiên 102:12, khích lệ mỗi tôi con Chúa cần biết ơn Chúa, báo đáp ơn Chúa, nối tiếp tiền nhân đem hạt giống Tin Lành viết tiếp trang sử của Hội Thánh Đức Chúa Trời để các thế hệ mai sau kính sợ Chúa và phục vụ Chúa cách hết lòng.

         Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I Hội Thánh Tin Lành Việt Nam

Năm 1953, cố Mục sư Truyền giáo Phan Văn Xuyến rao truyền Tin Lành đến B’LAO – Tuyên Đức. Năm 1958, Tin Lành được truyền đến RHàng Gac-Buôn Kon Teh-Sre Pung, xã Tân Lú Nam, quận B’Lao, tỉnh Tuyên Đức. Mục sư chia sẻ về Chúa Giê-xu Christ là Đấng yêu thương và có quyền năng thắng hơn mọi thần linh mà người dân trong vùng tôn thờ. Từ đó có những người tin nhận Chúa. Mùa Xuân năm 1958, Mục sư Phan Văn Xuyến và Giáo sĩ Jaskson của Hội Phước Âm Liên Hiệp (C&MA) thành lập Hội Thánh tại đây.

Trải qua nhiều thăng trầm, có lúc Hội Thánh phải ngưng sinh hoạt trong thời gian dài, nhưng Chúa vẫn bảo vệ và ban ơn cho Hội Thánh. Hội Thánh được chính quyền công nhận Chi Hội vào năm 2006, bắt đầu khởi công xây nhà thờ vào ngày 26/5/2010. Nhà thờ được cung hiến vào ngày 20/12/2011.

Quản nhiệm hiện nay là Mục sư K’Gợch. Các vị Mục sư tiền nhiệm gồm có Mục sư Phan Văn Xuyến, Truyền đạo Ha Sin, Mục sư Lê Khắc Tuyển.

Hướng đến tương lai, Hội Thánh tập trung trong sự thờ phượng Chúa, học Kinh Thánh, cầu nguyện, thăm viếng, chăm sóc, xây dựng đời sống thuộc linh của tín đồ ngày càng vững mạnh.

TTV. Mục sư Võ Đông Tiên

Bài trướcCung Hiến Nhà Thờ Bơ Su Dơng, Tỉnh Lâm Đồng
Bài tiếp theoỦy Ban CĐGD: Tập Sách “Lời Sống Hằng Ngày”