Cung Hiến Nhà Thờ Bơ Su Dơng, Tỉnh Lâm Đồng

1952

HTTLVN.ORG – Vào lúc 14 giờ ngày 30/11/2018, tại Chi Hội Bơ Su Dơng, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra Lễ Khánh thành và Cung hiến nhà thờ cho Đức Chúa Trời. Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đến dự và giảng luận. Tham dự chương trình còn có Mục sư Kon Sa Ha Hăck, Ủy viên Mục vụ tỉnh Lâm Đồng, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh cùng tôi con Chúa trong tỉnh với khoảng 1.200 người. Ngoài ra còn có đại diện chính quyền đến dự và chúc mừng.

       

Mục sư Nhiệm chức K’ Sàng Quản nhiệm Hội Thánh chào mừng

       

Ban hát của Hội Thánh và các Chi Hội lân cận góp phần ca ngợi Chúa

Mục sư Hội trưởng giảng luận đề tài: “Vinh quang đầy dẫy đền thờ” dựa trên câu Kinh Thánh II Sử Ký 7:1b, khích lệ tôi con Chúa bày tỏ sự tốt lành của Chúa qua đời sống của người Cơ Đốc, để cho mọi người thấy vinh quang của Chúa.

Mục sư Kon Sa Ha Hăck hướng dẫn nghi thức cung hiến. Mục sư Hội trưởng tiếp nhận tờ cung hiến và cầu nguyện dâng nhà thờ cho Chúa

Tin Lành đến Di Linh từ năm 1932. Đến năm 1960, đồng bào sắc tộc ở Quảng Khê, cách Di Linh hơn 60 cây số được nghe về Chúa và có một số người tin nhận Ngài. Năm 1965, những người tin nhận Chúa nói trên đến Di Linh thường trú, lập thành một ấp gọi là ấp Gơjòng, thuộc xã Châu Trung, huyện Di Linh.

Năm 1966 – 1969, Hội Thánh nhóm sinh hoạt và thờ phượng Chúa tại nhà thờ Di Linh. Năm 1970, thành lập một Hội Thánh Nhánh, nơi nhóm sinh hoạt là tại tư gia, lấy tên là Hội Thánh Gơjòng, gồm 15 hộ gia đình với 60 tín hữu, do ông bà K’Kliu hướng dẫn.

Năm 1974, Hội Thánh chuẩn bị đầy đủ các vật tư cho việc xây cất nhà nguyện. Nhưng đến 30/04/1975, vì tình hình chung của đất nước nên việc xây cất nhà nguyện của Hội Thánh cũng bị trì hoãn.

Sau 30/04/1975, Hội Thánh trở về định canh định cư tại Buôn Bơ-su-dơng, xã Tân Thượng, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, từ đó Hội Thánh đổi tên theo địa danh nơi ở mới gọi là Hội Thánh Bơ-su-dờng cho đến nay.

Năm 1986 – 2000, sinh hoạt của Hội Thánh gặp nhiều khó khăn, chưa được phép nhóm đông người, nên Hội Thánh chia ra làm 6 Điểm Nhóm nhỏ để sinh hoạt một cách thầm lặng.

Năm 2006, Hội Thánh được chính quyền công nhận là Điểm Nhóm Tin Lành với số tín hữu là 373 người. Hội Thánh được Tổng Liên Hội công nhận Chi Hội năm 2008.

Với số tín hữu đông, nơi nhóm lại là nhà riêng của Chấp sự K’Sré không đủ chỗ ngồi nên Hội Thánh hiệp lòng cầu nguyện và có kế hoạch xây dựng nhà thờ. Lễ Khởi công được tổ chức vào ngày 31/07/2014, khai móng vào ngày 15/08/2014, tổng dự toán công trình nhà thờ là: 4.379.129.000 VNĐ (Bốn tỷ ba trăm bảy mươi chín triệu, một trăm hai mươi chín nghìn đồng).

TTV. MS Võ Đông Tiên & MSNC Nguyễn Thiện Phước    

Bài trướcYêu Người: Sự Đầu Tư Khôn Ngoan – 5/12/2018
Bài tiếp theoLâm Đồng: Hội Thánh Lộc Thành Kỷ Niệm 60 Năm Thành Lập