Kiên Giang: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 02/2024

5328

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 22/02/2024, tại nhà thờ Tin Lành Tân Hiệp, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Kiên Giang tổ chức chương trình hiệp nguyện các giáo phẩm trong tỉnh. Hiện diện trong chương trình có: Mục sư Nguyễn Bình Tín, Mục vụ Tin Lành tỉnh Kiên Giang; quí Mục sư trong Ban Đại diện Tin Lành tỉnh cùng quí giáo phẩm đương chức và hưu trí.


Quang cảnh chương trình


MS Dương Hữu Thắng, Trưởng BĐDTL tỉnh, cầu nguyện khai lễ

Mục sư Trần Văn Võ, Quản nhiệm Hội Thánh Kiên Lương, giảng Lời Chúa với chủ đề “LÀM MỌI ĐIỀU BẰNG TÌNH YÊU” nương trên Kinh Thánh Sáng Thế Ký 14:1-16 và câu gốc I Cô-rinh-tô 16:14. Qua câu chuyện Áp-ra-ham giải cứu Lót, Lời Chúa khích lệ tôi con Chúa trong Hội Thánh ngày nay làm mọi việc phải xuất phát bằng lòng yêu thương, để cùng gây dựng Hội Thánh, cùng chống trả với kẻ thù chung là ma quỉ.


MS Trần Văn Võ giảng Lời Chúa

Tiếp theo, Mục sư Nguyễn Hoàng Thiên Tứ, UV BĐD, nêu các vấn đề cảm tạ và cầu thay của các Chi Hội, sau đó chia 4 tổ cầu nguyện:

Các vấn đề cảm tạ chung:

Sinh hoạt các Hội Thánh trong những ngày đầu năm được vui vẻ, phước hạnh.
Các Hội Thánh vận động được những phần quà yêu thương gởi đến tín hữu và đồng bào có hoàn cảnh khó khăn để vui Tết.
Việc bầu cử Ban Chấp sự và Ban Điều hành ban ngành của các Hội Thánh được diễn ra cách tốt đẹp.



Các tổ cầu nguyện

Các vấn đề cầu thay của Chi Hội:

Hội Thánh Cù Là: công tác truyền giáo, thăm viếng, chăm sóc của Hội Thánh; nền tài chánh của Hội Thánh được ổn định.
Hội Thánh Minh Lương: Hội Thánh còn nợ 26 triệu đồng trong việc gắn máy lạnh cho nhà thờ; dự chi việc sửa nhà kho là 40 triệu đồng; việc truyền giáo mở Điểm Nhóm tại Thới Quản, Gò Đất, Sóc Ven.
Hội Thánh Hòn Đất: nền tự trị của Hội Thánh được ổn định để chi dùng hằng tháng; việc mở mang Hội Thánh mới tại khu vực Vàm Rầy.
Hội Thánh Kiên Lương: việc xin phép thành lập và mua đất cho Điểm Nhóm Giang Thành; việc truyền giảng Tin Lành trong dịp Lễ Thương khó và Phục sinh; nợ xây dựng 500 triệu đồng, xin Chúa tiếp trợ.
Hội Thánh Mong Thọ: đời sống thuộc linh con cái Chúa được tăng trưởng; Điểm Nhóm Phước Tân được Chúa thăm viếng.
Hội Thánh An Hòa: Hội Thánh còn nợ xây dựng 390 triệu đồng; xin Chúa cho Hội Thánh sớm mua được đất cho Điểm Nhóm Hưng Yên.
Hội Thánh Rạch Giá: còn nợ 260 triệu đồng trong việc tu sửa nhà thờ vừa qua và có kế hoạch tiếp tục tu sửa nhà Chúa như nâng thêm tầng, gắn thang máy, nâng cấp khu vệ sinh.



Các tổ cầu nguyện

Hội Thánh Giồng Riềng: việc gắn máy lạnh cho nhà thờ dự chi 100 triệu đồng.
Hội Thánh Thạnh Đông: xin Chúa tiếp trợ để trả phần tài chánh kéo điện 3 pha; có tài chánh để tiếp tục xây dựng tường rào; đặc biệt, xin Chúa cảm động để chính quyền sớm công nhận Chi Hội cho Hội Thánh.
Hội Thánh Đá Nổi: việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất sớm được giấy phép; con cái Chúa trung tín trong công tác Chúa giao.
Hội Thánh Tân Hiệp: xin Chúa tiếp trợ tài chánh trong việc tái thiết cơ sở Điểm Nhóm Hòn Sơn: nới rộng phòng nhóm, làm nhà vệ sinh, mua sắm trang thiết bị…; xin Chúa sớm sai phái đầy tớ Chúa đến tiếp tục gây dựng phát triển Hội Thánh.
Hội Thánh Thạnh Lộc: xin Chúa tiếp trợ tài chánh để xây dựng xong hàng rào, cũng như xin Chúa ban cho nền tài chánh của Hội Thánh được ổn định.
Hội Thánh Giục Tượng: việc truyền giảng được kết quả; xin Chúa tiếp trợ để xây dựng hàng rào bên hông nhà thờ.

Cũng trong chương trình hiệp nguyện, Mục sư Nguyễn Bình Tín đã thông tin và triển khai một số công tác mục vụ từ Tổng Liên Hội.


MS Nguyễn Bình Tín thông tin và triển khai công tác mục vụ từ TLH


Hình lưu niệm

Buổi hiệp nguyện kết thúc lúc 10g30 cùng ngày, sau lời chúc phước của Mục sư Trí sự Nguyễn Thiên Lực.

TTV. MS Dương Hữu Thắng

Bài trướcKhai Giảng Lớp Thánh Kinh Căn Bản Dài Hạn Năm IV Tỉnh An Giang
Bài tiếp theoHội Thánh Quảng Phú Có Người Chăn Mới