Hiệp Nguyện Mục Sư – Truyền Đạo Tỉnh Sóc Trăng

1830

HTTLVN.ORG – Lúc 9 giờ ngày 12/6/2018; chương trình hiệp nguyện Mục sư, Truyền đạo tỉnh Sóc Trăng diễn ra phước hạnh tại nhà thờ Thới An Hội.

MS Nguyễn Duy Khánh, Quản nhiệm Chi Hội Thới An Hội có lời chào mừng tôi thớ Chúa tham dự chương trình hiệp nguyện. Muc sư Hồ Nguyên Kha, Trưởng Ban Đại Diện cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa.

Với đề tài Sức Sống Vững Bền, MS Dương Phước Hòa, Ủy viên BĐD nương trên Giô-suê 14:6-15 để nhắc nhở về tinh thần phục vụ Chúa. MSNC Lê Cao Sơn cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Các Hội Thánh trong tỉnh đều sinh hoạt ổn định, tài chính Chúa cho đủ để đáp ứng với nhu cầu từng Hội Thánh. Lớp Trường Chúa Nhật ổn định và có tăng thêm số lớp. Bên cạnh đó, còn có những nhu cầu cần cầu thay như sau:

– HT An Lạc Tây: tiếp tục mở Điểm Nhóm mới, tích lũy tài chính xây dựng cơ sở nhà Chúa.

– HT Kế Sách: Chúa tiếp trợ tài chính, để hoàn thiện nhà thờ và sẽ cung hiến vào tháng 12 sắp tới.

– HT Vĩnh Châu: mở Điểm Nhóm mới.

– HT Đại Ngãi: mở Điểm Nhóm mới.

– Tỉnh Sóc Trăng khai giảng Thánh Kinh Căn Bản tháng 07 tại HT Kế Sách.

– Điểm Nhóm Ngã Năm cần nới rộng hơn để đáp ứng kịp thời cho việc thờ phượng Chúa.

Buổi hiệp nguyện kết thúc lúc 11 giờ sau khi các tổ cầu nguyện xong. Quí đầy tớ Chúa cùng dự tiệc Thông công với Hội Thánh Thới An Hội cách vui vẻ.

TTV. Trần Giám

 Quang cảnh buổi hiệp nguyện

MS Nguyễn Duy Khánh chào mừng

MS Hồ Nguyên Kha cầu nguyện khai lễ

Ban Chấp Sự HT Thới An Hội tôn vinh Chúa

MS Dương Phước Hòa giảng Lời Chúa

MSNC Lê Cao Sơn cầu nguyện đáp ứng

MSNC Võ Chí Công hướng dẫn nêu nan đề cầu thay

Tổ cầu nguyện

Bài trướcBiết Ý Chúa – 14/6/2018 
Bài tiếp theoSống Theo Ý Muốn Chúa – 15/6/2018