Hiệp Nguyện Mục sư – Truyền đạo Tại Quảng Nam

2322

HTTLVN.ORG – Vào lúc 8 giờ 30 ngày 29/10/2019, tại nhà thờ Tin Lành Phú Trung, đã diễn ra chương hiệp nguyện của các Mục sư, Truyền đạo, tổng cộng có khoảng 80 người tham dự.

Mục sư Trần Băng Giang, Quản nhiệm Hội Thánh Phú Trung có lời chào mừng quý tôi tớ Chúa về dự hiệp nguyện. Ông dâng lời tạ ơn Chúa, sau hơn chín năm quản nhiệm Hội Thánh Chúa tại Phú Trung, nay chia tay với Ban hiệp nguyện để đến nhiệm sở mới.

Mục sư Trần Đình cầu nguyện dâng thì giờ hiệp nguyện trong sự dẫn dắt và ban ơn của Chúa.

Ban hiệp nguyện đã dành thì giờ thờ phượng và lắng nghe Lời Chúa. MSNC Nguyễn Việt Hòa, nương trên phân đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 25:14-30 với đề tài: “Người Đầy Tớ Chúa Đẹp Lòng” để chia sẻ với Ban hiệp nguyện về chức vụ đã nhận lãnh nơi Chúa và thực hiện kết quả cho Ngài như những đầy tớ trung tín, ích lợi cho chủ. MSNC Ngô Nhơn Thành hiệp lòng với Ban hiệp nguyện cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Mục sư Võ Đình Đán, Ủy viên Mục vụ và Mục sư Trần Đình, Trưởng ban, cùng quý Mục sư trong Ban Đại diện phổ biến công việc Chúa chung trong tỉnh và nêu những vấn đề cầu thay:

– Việc tổ chức Hội đồng lưu mời và bổ nhiệm quản nhiệm tại các Chi hội trong thời gian qua và trong những tháng đến.

– Chương trình Truyền giảng Giáng sinh trong 7 khu vực và các Hội Thánh trong tỉnh.

– Tiếp tục làm việc với chính quyền về việc công nhận Điểm Nhóm và việc thành lập Chi hội.

– Xin Chúa chữa lành MSNC Nguyễn Ngọc, quản nhiệm Hội Thánh Phước Bình và bà MS Võ Văn Hiển, quản nhiệm Hội Thánh Vĩnh Điện đang bệnh nan y.

Tạ ơn Chúa, hằng năm nhân dịp Giáng sinh, ông Phan Thanh cùng quý ân nhân đã góp phần dâng hiến tài chánh cho các Hội Thánh trong tỉnh. Năm nay, các Hội Thánh, Hội Nhánh và Điểm Nhóm đều nhận được sự dâng hiến này, để cùng góp phần với các Hội Thánh trong công trong tác truyền giảng Tin Lành và những phần quà ý nghĩa trong lễ kỷ niệm Chúa vào đời.

Ban Hiệp nguyện đã chia ra làm nhiều tổ, hiệp chung cầu nguyện cho đất nước, cho công việc của Hội Thánh Chúa và các vấn đề đã nêu.

Ban Đại diện Tin Lành tỉnh đã tặng quà và chia tay MS Trần Băng Giang, cầu xin Chúa ban thêm ơn cho ông trong chức vụ mới.

Chương trình hiệp nguyện diễn ra trong phước hạnh, đã tiếp thêm sức mới từ Chúa để hết thảy quý tôi con Chúa tiếp tục bước đi trong sự thờ phượng Ngài, cùng gây dựng đời sống tâm linh được tăng trưởng và đồn rao danh Chúa cho mọi người.

TTV. Mục sư Trần Văn Khôi

Bài trướcÝ Nghĩa Đích Thực Của Cuộc Cải Chánh Tin Lành
Bài tiếp theoMạng Lệnh Dạy Lời Chúa – 1/11/2019