Hiệp Nguyện Mục Sư, Truyền Đạo, Chấp Sự Khu Vực TP. Cần Thơ

2036

HTTLVN.ORG – Chương trình hiệp nguyện Mục sư, Truyền đạo, Chấp sự của các Hội Thánh trong khu vực thành phố Cần Thơ đã được Ban Đại diện tổ chức tại Hội Thánh Cái Răng vào lúc 8 giờ 30 ngày 10/8/2017.

Mục sư Lê Hoàng Long – UV TLH, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành TP. Cần Thơ cầu nguyện dâng buổi hiệp nguyện lên cho Đức Chúa Trời tể trị. MSNC Võ Thiên Tuấn – phụ tá Quản nhiệm HT Ô Môn – giảng Lời Chúa qua chủ đề: “Tiên Tri Với Lời Chúa”. Kinh Thánh dùng làm nền tảng I Các Vua 13:11-34, câu gốc: “Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào” (Gia-cơ 1:22-24). MSNC Ngô Hồng Điền – phụ tá Quản nhiệm HT Phong Điền cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Đại diện các Hội Thánh đã sơ lược về công việc Chúa và nêu lên vấn đề cầu nguyện. MS Lê Hoàng Long tổng kết thông tin cập nhật từ văn bản báo cáo của các Hội Thánh để mọi người cùng nhau tạ ơn Chúa, cầu nguyện và vui thỏa về những việc Chúa làm trong tháng 7/2017 vừa qua.

Dựa vào định hướng phát triển Hội Thánh và những vấn đề cầu thay từ các Hội Thánh trong thành phố Cần Thơ đã được nêu lên, Chấp sự Trần Ngọc Đường (HT Ô Môn), Chấp sự Võ Hoảng Đông (HT Bình Thủy) và MSNC Võ Anh Kiệt – Quản nhiệm HT Đông Lợi lần lượt dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho các vấn đề sau:

+ Khóa huấn luyện Ban điều hành thanh thiếu niên vào ngày 11-12//8 và khóa huấn luyện Chấp sự, nhân sự từ ngày 24-25/8 được tổ chức tại Chi Hội Cần Thơ. Ngày 11/9 hiệp nguyện tại HT Cần Thơ – Bầu cử tân Ban Đại diện Tin Lành TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2018 – 2019.

+ Hội Thánh An Phú: Sớm nhận lại được phần đất và cơ sở liền kề nhà thờ (trước đây là các phòng Cơ Đốc Giáo dục của Hội Thánh).

+ Hội Thánh Bình Thủy: Điểm Nhóm Thới An Đông có tài chính mua đất, xây dựng nhà nguyện và sớm được công nhận là Hội Nhánh. Duy trì việc tích lũy tài chính xây dựng mới nhà thờ Bình Thủy đã quá tải và xuống cấp.

+ Hội Thánh Cái Răng: Xin Chúa cho Ban Chứng đạo Chăm sóc tại HT Cái Răng, 03 Hội Nhánh: Bảy Ngàn, Rạch Gòi, Thạnh Xuân và 03 Điểm Nhóm: Hòa Mỹ , Tân Bình, Vĩnh Tường mang lại kết quả nhiều cho nhà Chúa càng hơn.

+ Hội Thánh Cần Thơ: Đơn xin xây dựng nhà nguyện mới tại khu dân cư Diệu Hiền, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, Tp. Cần Thơ đã được Chính quyền cấp phép, đang chuẩn bị xây dựng nhà Chúa để con dân Chúa sớm có nơi sinh hoạt thờ phượng Chúa tại đây. Hội Nhánh Tầm Vu đã tiến hành xin phép chính quyền công nhận Chi Hội chính thức trực thuộc HTTLVN.

+ Hội Thánh Giai Xuân: Hội Thánh đã gởi đơn xin lên Chi Hội tự lập: đang chờ sự chấp thuận và công nhận Chi Hội tự lập từ Tổng Liên Hội. Xin Chúa thành toàn mong ước của HT: thuận lợi cho kế hoạch phát triển Hội Thánh về việc mua thêm diện tích đất liền kề nhà thờ Tin Lành Giai Xuân. Xin Chúa cho Ban Truyền giảng, chứng đạo mang lại kết quả cho nhà Chúa.

+ Hội Thánh Đông Lợi: Hội Thánh đã xây dựng hàng rào xung quanh nhà thờ để đảm bảo việc sinh hoạt cho các em thiếu nhi mỗi khi mùa nước lũ tràn về. Xin Chúa cảm động ân nhân kịp thời dâng hiến đáp ứng nhu cầu có cần của Hội Thánh tại đây.

+ Hội Thánh Ô Môn: Kế hoạch tích lũy quỹ xây dựng nhà thờ HT Ô Môn và Điểm Nhóm Thốt Nốt sớm được thực hiện.

+ Hội Thánh Phong Điền: HT đang tiến hành thủ tục chuyển giao (về hành chánh) Điểm Nhóm Một Ngàn (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) cho Nhân sự Đại diện Tin Lành tỉnh Hậu Giang để thuận lợi cho việc xin phép lên Chi Hội. Công tác xây dựng nhà thờ Hội Nhánh Ba Se đến nay mọi sự diễn ra đều thuận lợi, cơ bản đã xây dựng xong phần thô nhà nguyện Ba Se, dãy nhà vệ sinh và thực hiện 260 m hàng rào bảo vệ xung quanh diện tích đất 3.213 m² thuộc quyền sử dụng của Hội Thánh. Xin Chúa tiếp trợ tài chính kịp thời kịp lúc cho việc xây dựng bước vào giai đoạn lợp máy nhà thờ và hoàn thiện các công trình phụ thuộc Hội Thánh tại đây.

Bên cạnh đó, một số Hội Thánh cũng gặt hái kết quả truyền giảng trong tháng 7 vừa qua như sau:
– Hội Thánh An Phú: 03 thân hữu tin Chúa;
– Hội Thánh Bình Thủy: 08 thân hữu tin Chúa;
– Hội Thánh Cái Răng: 15 thân hữu cầu nguyện tin Chúa;
– Hội Thánh Cần Thơ: 07 thân hữu cầu nguyện tin Chúa;
– Hội Thánh Giai Xuân: 01 thân hữu cầu nguyện tin Chúa;
– Hội Thánh Đông Lợi: 11 thân hữu cầu nguyện tin Chúa;
– Hội Thánh Ô Môn: 05 thân hữu cầu nguyện tin Chúa;
– Hội Thánh Phong Điền: 08 thân hữu cầu nguyện tin Chúa.

Chương trình hiệp nguyện kết thúc đầy ơn phước Chúa lúc 11 giờ 25 cùng ngày trong sự vui vẻ thỏa lòng của tôi con Chúa hiện diện. Chương trình hiệp nguyện lần sau sẽ được tổ chức vào ngày 11/9/2017 tại Chi Hội Cần Thơ.

TTV. Huỳnh Văn Thạch
Một số
hình ảnh ghi nhận:

Quang cảnh buổi hiệp nguyện


MS Phạm Duy Thọ giới thiệu chào mừng tôi con Chúa hiện diện


MS Lê Hoàng Long cầu nguyện dâng buổi hiệp nguyện lên cho Chúa


MSNC Võ Thiên Tuấn giảng Lời Chúa


MSNC Ngô Hồng Điền cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa


MS Nguyễn Ngọc Nhỏ triển khai công tác chuẩn bị các khóa huấn luyện


MSNC Võ Anh Kiệt cầu thay


Hình lưu niệm

Bài trướcBồi Dưỡng Mục Vụ Truyền Giáo Lần II Của Tỉnh Hậu Giang
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Tại Tỉnh Phú Yên Tháng 8/2017