Đắk Nông: Bồi Linh Thông Công Trung Tráng Niên

3316

HTTLVN.ORG – ‘Tin Cậy Vâng Lời’ là chủ đề của chương trình Bồi linh – Thông công Trung Tráng niên của hơn 300 tín hữu thuộc 15 Hội Thánh trong tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk, tại nhà thờ Tin Lành Quảng Tân, thôn 8, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, vào ngày 30/10/2023.


Phía trước nhà thờ Quảng Tân


Quang cảnh bên trong nhà thờ


Quang cảnh bên ngoài


MS Trần Quốc Thiện, Quản nhiệm HT Quảng Tân, chào mừng và giới thiệu.


MS Lemous Philemol giảng Lời Chúa

Mục sư Lemous Philemol đã  dùng Lời Chúa trong Kinh Thánh Thi Thiên 37:1-40 và câu gốc Thi Thiên 37:5 “Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, Và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy” để khích lệ quý con cái Chúa hãy hết lòng tin cậy và vâng lời Chúa bằng cách: Không phiền lòng và ganh tị; Hãy tin cậy Chúa; Vui thỏa nơi Chúa; Giao phó mọi việc cho Chúa; Hãy yên tịnh trước mặt Chúa; Hãy dẹp bỏ sự gian ác và sự giận hoảng; Hãy tránh điều dữ; Hãy trông đợi Chúa.


Ban hát dẫn Trung Tráng niên HT Gia Nghĩa tôn vinh Chúa


Ban Trung Tráng niên HT Quảng Tân tôn vinh Chúa


Ban hát Trung Tráng niên HT Tân Hòa Đông tôn vinh Chúa


Ban hát Trung Tráng niên HT Quảng Khê tôn vinh Chúa


Ban hát Trung Tráng niên HT Nam Đà tôn vinh Chúa


Ban hát Trung Tráng niên HT Đức An tôn vinh Chúa

Bên cạnh đó, quý con cái Chúa cũng được thông công với nhau và tạo tình thân qua chương trình đố Kinh Thánh.


Ban Điều hành Tráng niên HT Đắk R’Tih tôn vinh Chúa


Ban Trung Tráng niên HT Phước Bình tôn vinh Chúa


Ban Trung Tráng niên HT Hòa Thắng tôn vinh Chúa


Ban Trung Tráng niên HT Chơn Thành tôn vinh Chúa


Ban Trung Tráng niên HT Phước An tôn vinh Chúa


Ban Trung Tráng niên HT Ea Đrăng tôn vinh Chúa


Ban Trung Tráng niên HT Bình An tôn vinh Chúa


Các Hội Thánh nhận quà lưu niệm

Chương trình kết thúc vào lúc 16g cùng ngày trong niềm vui và ơn phước, sau khi Mục sư Trần Quốc Thiện chúc phước. Quý con cái Chúa cam kết sẽ luôn sống tin cậy vào Chúa và vâng lời Chúa, để Chúa đẹp lòng và nhận được phước hạnh dư dật Chúa ban.

TTV. MS. Châu Bảo Quốc

Bài trướcBài 145: Sách Đa-ni-ên, Những Ưu Tiên Trong Lời Cầu Nguyện Của Tiên Tri Giê-rê-mi
Bài tiếp theoVĩnh Long: Bồi Linh – Thông Công Phụ Nữ 02 Tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh