Đắk Lăk: Ra Mắt Điểm Nhóm Tin Lành M’Drắk

1663

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 24/04/2019, Hội Thánh M’Drắk, huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lăk đã tổ chức Lễ Cảm tạ và Ra mắt Điểm Nhóm Tin Lành sau 22 năm thành lập.

Mục sư Huỳnh Cường, Ủy viên Tổng Liên Hội đã đến chủ lễ và có sứ điệp cho buổi lễ; ngoài ra còn có Ban Đại diện cùng các Mục sư, Truyền Đạo Quản nhiệm và Chấp sự các Hội Thánh lân cận và tín hữu của Điểm Nhóm tham dự. Bên cạnh đó là đại diện chính quyền huyện và xã cũng đến dự và chúc mừng.

Mục sư Huỳnh Cường đã dùng Lời Chúa để khích lệ con cái Chúa trong Hội Thánh với đề tài “Chuá Giê-xu Thay Đổi Lòng Người”

Các ban hát của Hội Thánh tôn vinh Chúa

Mục sư Huỳnh Cường cầu nguyện cho Ban Chấp sự được đầy ơn Chúa để hướng dẫn tín hữu đi đúng Lời Chúa và Hiến chương của Giáo Hội

Ông Y Tăng Niê – Chủ tịch UBND xã đã trao Giấy chứng nhận sinh hoạt Tin Lành của UBND xã và có lời chúc mừng. Điểm Nhóm M’Drăk là Điểm Nhóm cuối cùng trong tổng số 32 Hội Thánh tại huyện M’Drăk được chính quyền chấp thuận cho đăng ký sinh hoạt. Hiện Hội Thánh nhóm lại tại nhà riêng của ông bà Kuất Mlô với tổng số 35 hộ, 53 tín hữu chính thức trên tổng số 113 tín hữu.

Tuy đã hình thành từ trước năm 1975 với gia đình tin Chúa đầu tiên là ông Kuất Mlô nhưng mãi đến năm 1987, Điểm Nhóm mới nhóm thờ phượng Chúa tại gia đình ông bà Kuất Mlô cho đến ngày ra mắt. Trong suốt thời kỳ nầy Hội Thánh cũng gặp không ít khó khăn nhưng Chúa đã gìn giữ Hội Thánh Ngài cho đến ngày nay.

 

TTV. Thiên Phước 

Bài trước2000 Người Tham Dự Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Bình Phước
Bài tiếp theoGia Lai: Các Hội Thánh Cam Kết Sẽ Tổ Chức Trường Chúa Nhật