Đắk Lắk: Bồi Linh Thông Công 15 Ban Trung Tráng Niên Tại Chi Hội Tân Hòa Đông

2974

HTTLVN.ORG – Lúc 08g30 ngày 08/06/2018, Ban Trung Tráng Niên Chi Hội Tân Hòa Đông đã tổ chức chương trình Bồi linh Thông công cho 15 Ban Trung Tráng Niên (TTN) về tham dự. Diễn giả của chương trình là Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội Trưởng II Tổng Liên Hội.

Tham dự chương trình còn có Mục sư Phạm văn Tính – UV Ban Đại Diện tỉnh Đắk Nông; Mục sư Châu Văn Hường – Quản nhiệm Chi Hội Tân Hòa Đông và hơn 300 anh chị em thuộc 15 Ban TTN tham dự.

Chương trình buổi sáng:

Anh Huỳnh Thái Thành hướng dẫn chương trình. Sau lời giới thiệu và chào mừng các anh chị em về tham dự; Mục sư Châu Văn Hường cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa tể trị. Ban hát TTN Tân Hòa Đông và các ban hát TTN các Hội Thánh đã góp phần tôn vinh Chúa.

Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội Trưởng II Tổng Liên Hội chia sẻ Lời Chúa trong Sáng. 2:23-24, Công. 18.24-26, I Côr. 16.19; và Câu gốc Ê-phê-sô 4:2-3: “phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chìu nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh”. Với chủ đề “Hiệp Một Trong Gia đình Cơ-đốc”, Mục sư diễn giả đã nêu lên 2 điều (1) Vị trí của Gia đình Cơ đốc và (2) Yếu tố làm cho Gia đình Cơ đốc hiệp một để khích lệ con cái Chúa tham dự. Trưởng ban TTN Hội Thánh Nam Đà cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Chương trình buổi sáng được khép lại sau phần đố Kinh Thánh hết sức sôi nổi do thầy Trần Văn Cừ phụ trách.

Chương trình buổi chiều:

Cô Phạm Tuyết Thương hướng dẫn chương trình. Sau khi Mục sư Phạm Văn Tính, UV. BĐD, Quản nhiệm Chi Hội Gia Nghĩa cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa, các ban hát tiếp tục góp phần ngợi khen Chúa.

Chương trình đố Kinh Thánh do thầy Trần Văn Cừ tiếp tục thực hiện với sự góp phần của nhiều anh chị em đã tạo cho chương trình buổi chiều thêm phần sôi nổi.

Mục sư Nguyễn Hữu Bình tiếp tục giảng bồi linh với đề tài “Hiệp Làm Một Trong Chúa” dựa trên nền tảng Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 1:10-16 và câu gốc I Cô-rinh-tô 1:10, “Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau”. MS diễn giả nhắc nhở quý con cái Chúa trong tinh thần hiệp một. MSNC Trần Quốc Thiện – Quản nhiệm Hội Thánh Quảng Tân – cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Chương trình bồi linh – thông công được kết thúc lúc 16 giờ cùng ngày sau lời cầu nguyện tất lễ của Nữ Truyền đạo hưu trí Đặng Thị Ngọc – nguyên Quản nhiệm Chi Hội Tân Hòa Đông và Mục sư Nguyễn Hữu Bình chúc phước.

TTV. Thiên Phước

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Quang cảnh chương trình bồi linh

Anh Huỳnh Thái Thành hướng dẫn chương trình buổi sáng

Mục sư Châu Văn Hường cầu nguyện khai lễ

Mục sư Nguyễn Hữu Bình giảng Lời Chúa

MSNC Trần Quốc Thiện, Quản nhiệm HT Quảng Tân cầu nguyện đáp ứng 

Chương trình đố Kinh Thánh do thầy Trần Văn Cừ đảm trách

Cô Phạm Tuyết Thương hướng dẫn chương trình buổi chiều

Các ban hát tôn vinh Chúa trong chương trình

Mục sư Phạm Văn Tính cầu nguyện

NTĐ hưu trí Đặng Thị Ngọc – nguyên Quản nhiệm Chi Hội Tân Hòa Đông cầu nguyện tất lễ MS Nguyễn Hữu Bình chúc phước

Bài trướcHuấn Luyện Chăm Sóc Y Tế Cơ Bản Tại Tỉnh Đăk Lăk
Bài tiếp theoDâng Chúa Điều Tốt Nhất – 13/6/2018