Đà Nẵng: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 4/2019

1857

HTTLVN.ORG – Chiều ngày 07/04/2019, tại nhà thờ Tin Lành An Trung đã diễn ra buổi Hiệp nguyện Giáo phẩm tháng 4 năm 2019. Tham dự chương trình có các Mục sư, Truyền đạo, Quả phụ Mục sư và Chấp sự của các Chi Hội, Hội Nhánh, Điểm Nhóm trong thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra còn có sự tham gia hiệp nguyện của nhân sự Đại diện tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Mục sư Dương Quang Hòa, Ủy viên Tổng Liên Hội thông báo kết quả kỳ họp của Tổng Liên Hội vừa qua, đồng thời nhắc nhở các Hội Thánh về sự thờ phượng, ca ngợi Chúa đúng với nội quy – hiến chương, không chạy theo trào lưu bên ngoài làm ảnh hưởng đến các chương trình thờ phượng Chúa. Mục sư cũng thông báo về việc chuẩn bị mở lớp bồi dưỡng Giáo lý Trung cấp khu vực miền Trung cho người hầu việc Chúa.

Mục sư Dương Quang Hòa, Ủy viên Tổng Liên Hội

Mục sư Nguyễn Hải Bằng, Trưởng Ban Đại diện thông báo lịch sinh hoạt tháng Tư gồm chương trình huấn luyện các giáo viên Thiếu nhi, Nhi đồng dạy Thánh Kinh Hè tại Chi Hội Trần Cao Vân; Bồi dưỡng Kinh Thánh cho Chấp sự tại Chi Hội Hải Châu và ngày hiến máu nhân đạo tại Chi Hội Tân An.

Mục sư Nguyễn Hải Bằng, Trưởng Ban Đại diện Đà Nẵng

Mục sư Huỳnh Văn Vũ Hạ, Quản nhiệm Chi Hội An Trung, hướng dẫn buổi Hiệp nguyện nương trên Kinh Thánh Giê-rê-mi 7:1-15 chia sẻ Lời Chúa với chủ đề “Sửa lại đường lối và việc làm mỗi người”, nhắc nhở mỗi con dân Chúa trước mọi vấn nạn của cuộc sống, không nao núng, dao động mà giữ vững đức tin nơi Chúa, đồng thời mỗi người phải sửa lại đường lối và việc làm của mình để được đẹp lòng Chúa.

Mục sư Huỳnh Văn Vũ Hạ, Quản nhiệm Chi Hội An Trung

Sau đó ban hiệp nguyện đã chung lòng cầu nguyện các vấn đề sau:

– Chi Hội An Trung: Cầu nguyện Chúa cho công việc sửa chữa công trình phụ sớm được hoàn tất;

– Chi Hội An Hải: Trong tháng qua có 7 người tin Chúa, xin cầu nguyện cho Ban chứng đạo, Ban Chăm sóc hoạt động hiệu quả và Chương trình Truyền giảng Phục sinh 21/04/2019;

– Chi Hội Cẩm Nê: Cầu nguyện cho các chương trình Truyền giảng được nhiều người dự phần;

– Chi Hội Đà Nẵng: Cầu nguyện cho mọi thủ tục giấy tờ sớm hoàn tất để Mục sư Nguyễn Thanh Hồng về Quản nhiệm Hội Thánh, đồng thời cầu nguyện cho chức vụ của Mục sư Nguyễn Xuân Sanh đã mãn nhiệm kỳ;

– Chi Hội Hòa Thọ: Cầu xin Chúa cho Tân Ban Chấp sự có ơn để chăm lo công việc Chúa;

– Chi Hội Hòa Khánh: Hội Thánh đang xúc tiến làm thủ tục gởi chính quyền công nhận Chi Hội;

– Chi Hội Hòa Cường: Sớm hợp thức hóa giấy tờ cơ sở nhà Chúa;

– Chi Hội Hòa Mỹ: Trong tháng có 03 người tin Chúa và 15 người nhận Thánh lễ Báp-têm. Cầu nguyện cho Điểm Nhóm Túy Loan sớm xây dựng nhà nguyện và chương trình Truyền giảng Mừng Chúa Phục sinh tối 20/04/2019;

– Chi Hội Hải Châu: Cầu nguyện cho Lễ Cảm tạ Chúa và Kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Thánh; Chương trình Truyền giảng Tin Lành ngày 13/04/2019; việc mở Điểm Nhóm Hòa Xuân sớm được chính quyền công nhận;

– Chi Hội Nam Ô: Xin Chúa ban ơn, hướng dẫn để Hội Thánh sớm nhận giấy phép xây dựng và có đủ kinh phí xây nhà thờ và công trình Cơ Đốc Giáo dục; cầu nguyện cho Điểm Nhóm Trường Định ngày càng ổn định và phát triển;

– Chi Hội Non Nước: Cầu nguyện cho chính quyền địa phương sớm thuận ý việc nhóm thờ phượng Chúa của Chi Hội và các tín hữu hiệp một, mạnh mẽ, bền lòng để xây dựng phát triển Hội Thánh.

– Chi Hội Trần Cao Vân: Cầu nguyện cho chương trình Truyền giảng 14/04/2019; nhiều con cái Chúa đau ốm được Chúa chữa lành và ban cho việc làm được ổn định;

– Chi Hội Tiên Sa: Cầu nguyện xin Chúa mở đường để Hội Thánh có đủ tài chính mua đất xây dựng nhà thờ; cầu nguyện cho có nhiều người tham gia vào công tác Truyền giáo của Hội Thánh.

– Chi Hội Tân An: Chương trình Lễ Kỷ niệm 52 năm thành lập Hội Thánh vào ngày 28/04/2019 và chương trình Truyền giảng Thương khó, Phục sinh và thông công dã ngoại;

– Chi Hội Trung Lập: Cầu nguyện cho chương trình Truyền giảng Thương khó – Phục sinh ngày 14/04/2019 và Ban chăm sóc chứng đạo có nhiều người tham gia.

– Hội Nhánh Túy Loan: Tạ ơn Chúa đã cho việc mua đất được hoàn tất và đang xúc tiến việc trình chính quyền địa phương xin giấy phép xây dựng nhà nguyện.

Buổi Hiệp nguyện kết thúc trong niềm tin cậy vào quyền năng Chúa, sau khi Mục sư Trí sự Đinh Thống chúc phước.

TTV Hoàng Nguyễn

Bài trướcQuảng Nam: Bồi Dưỡng Chấp Sự Năm 2019
Bài tiếp theoSống kết quả cho Chúa