Càng Biết Chúa Hơn: Bài 37

868

Thứ Ba, ngày 26 tháng Ba

Ngày thứ 3 của Tuần Thánh.

 

Ngài đến như TIÊN TRI để dạy dỗ.

Đọc và suy gẫm:        Mác 11:20-26

 

Ngài dạy các môn đồ cầu nguyện bằng đức tin. Cây vả là một thí dụ hay về thói đạo đức giả: ra lá mà không ra trái. Đức tin làm được điều tưởng chừng không thể. Nhưng, cẩn thận trọng sự tự cao. Bạn không thể cầu nguyện bằng đức tin trừ phi ao ước của bạn phù hợp với ý muốn của Chúa.

 

Áp dụng:

– Rô-ma 10:17. Làm cách nào để bạn có thể làm cho đức tin trưởng thành hơn lên?

– Đọc và suy gẫm: Mác 11:27-12:40. Chúa phải đương đầu với các lãnh đạo tôn giáo. Họ chối bỏ thẩm quyền của Ngài mặc dù Ngài đã chứng minh rằng Ngài có thứ thẩm quyền chỉ có thể đến từ Chúa.

– Hãy nghĩ về động cơ nằm đằng sau các thắc mắc của bạn. Để lẩn tránh sự thật? Để tỏ vẻ mình thông minh? Để khám phá sự thật?

 

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin giúp con ngày càng hiểu biết nhiều hơn về  ý muốn đã được bày tỏ của Ngài và về thẩm quyền tuyệt đối của Ngài để con có thể cầu nguyện BẰNG ĐỨC TIN.

 

 

Suy gẫm:

 —————————————————-——————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————-————————————————

———————————————————————-————————————————————————————————–

——————–———————————————————————————————————————-——————————

    

 

Rev. Dr. E.N. Poulson

& Dr. Koh Siang Kiang

 

Bài trướcHội Đồng Bồi Linh Các Hội Thánh Dân Tộc Bahnar – Tỉnh Gia Lai.
Bài tiếp theoV/v Truyền Hình Trực Tuyến Chương Trình Thánh Nhạc Truyền Giảng Của HTTL Chi Hội PHÚ QUỐC.