Càng Biết Chúa Hơn: Bài 31

716

Thứ Tư, ngày 20 tháng Ba

 

 

Đọc và suy gẫm:        Ê-sai 30:18

Hình ảnh:                CHÚA CÔNG MINH

 

Chữ “Công minh” (hay “Công nghĩa”) hàm ý giải quyết sự việc một cách không thiên vị và xứng đáng. Dân Y-sơ-ra-ên bị nhiều quốc gia hùng mạnh đối xử thiên vị. Ê-sai hướng họ chú ý đến Chúa, Đấng nắm rõ luật lệ và sẽ thực thi sự ủng hộ hay phán xét theo lẽ phải và xứng hợp. Chúa không hề thay đổi!

 

Áp dụng:

– Xin kể ra các trường hợp mà ngày nay người ta có thể tự thấy là bị đối xử thiên vị?

– Bản thân bạn sẽ làm gì nếu bạn bị đối xử như vậy?

– Bạn sẽ nhờ ai lo giúp?

 

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin giữ con để con không phán xét thiên vị người khác; và giúp con bày tỏ đức tin thật nếu con là nạn nhân. Cám ơn Ngài vì con có thể cậy nhờ đến vị Thẩm phán Tối cao, là Chúa.

 

 

Suy gẫm:

 —————————————————-——————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————-————————————————

———————————————————————-————————————————————————————————–

——————–———————————————————————————————————————-——————————

    

 

Rev. Dr. E.N. Poulson

& Dr. Koh Siang Kiang

Bài trướcV/v Truyền Hình Trực Tuyến Chương Trình Thánh Nhạc Truyền Giảng Phục Sinh Năm 2013 – Tp. HCM.
Bài tiếp theoCàng Biết Chúa Hơn: Bài 32