Bình Thuận: Hội Đồng Bồi Linh

13042

HTTLVN.ORG – Vào lúc 8g30, ngày 23/05/2023, Hội đồng Bồi linh tỉnh Bình Bình Thuận đã được diễn ra tại nhà thờ Tin Lành Phúc Âm 2, thuộc xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân.

Tham dự có Mục sư Mã Phúc Hiệp – Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm, diễn giả của chương trình; Mục sư Nguyễn Văn Hoàng – Trưởng ban và các Mục sư trong Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bình Thuận, cùng khoảng 700 tôi con Chúa.

Quang cảnh hội đồng

Ban hát HT Phúc Âm 2 tôn vinh Chúa

Ban hát khu vực Bắc Bình Thuận tôn vinh Chúa

Ban hát khu vực Nam Bình Thuận tôn vinh Chúa

Ban hát khu vực Tây Bình Thuận tôn vinh Chúa

Ban hát HT Mũi Né tôn vinh Chúa

Ban hát HT Phúc Âm tôn vinh Chúa

Ban hát Mục sư – Truyền đạo tôn vinh Chúa

Tôi con Chúa đã kinh nghiệm sự bình an Chúa ban cho, cũng như hứa nguyện tiếp tục nương cậy nơi Chúa Bình an giữa cuộc đời đầy thách thức qua những bài hát ca ngợi Chúa ở Hội đồng: Chúa Là Hòn Đá Của Tôi (TC 434), Diệu Vinh Thay Bình An (TC 274), Bên Tôi Là Chúa Giê-Xu (TC 802), Hằng Nương Nơi Chúa Muôn Đời (TC 292), Trọn Đời Ngợi Khen (TC 799), Ta Sẽ Trở Lại (TC 606), Tôi Biết Đấng Tôi Đang Tin (TC 262), Ái Từ Cứu Tôi (TC 718), Lẽ Sống Cho Đời (TC 756).

Mục sư Mã Phúc Hiệp giảng cho Hội đồng.

Buổi sáng với chủ đề CHÚA BAN BÌNH AN, dựa trên Kinh Thánh Giăng 14:27 “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi”.
 Buổi chiều với chủ đề CHẮC CHẾT NHƯNG CHẲNG CHẾT, dựa trên Kinh Thánh Thi Thiên 118:17 “Tôi sẽ chẳng chết đâu, nhưng được sống, Thuật lại những công việc Đức Giê-hô-va”.

MS Võ Thành Phê ban Tiệc Thánh cho Hội đồng

Cám ơn Chúa vì một kỳ Hội đồng Bồi linh thật phước hạnh. Qua sứ điệp trong Hội đồng, ai nấy đều nhận biết Chúa cách gần gũi hơn, tin cậy Chúa hơn trong sự bình an Chúa ban cho mỗi ngày.

TTV. MS Phạm Văn Tính

Bài trướcThơ: Tình Yêu Trời
Bài tiếp theoThaum Ntsib Kev Ntshai – 25/5/2023