Bình Thuận: Công Bố Thành Lập Chi Hội Và Bổ Nhiệm Quản Nhiệm HTTL Tân Tiến

1325

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9 giờ ngày 24/06/2022, tại nhà nguyện Tin Lành Tân Tiến đã diễn ra Lễ Công bố thành lập Chi Hội Tin Lành Tân Tiến sau 20 năm hình thành và phát triển, cũng như bổ nhiệm Mục sư Nguyễn Văn Đức làm quản nhiệm Hội Thánh.

Tham dự chương trình có Mục sư Võ Thành Phê, Ủy viên TLH, diễn giả; các Mục sư trong Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bình Thuận, đại diện chính quyền địa phương cùng khoảng 200 tôi con Chúa.

Mục sư Võ Thành Phê rao giảng sứ điệp “Hội Thánh Của Đức Chúa Trời” nương trên nền tảng Kinh Thánh Ma-thi-ơ 16:16-19, khích lệ tôi con Chúa tiếp tục vững bước trên hành trình thuộc linh, để gây dựng và phát triển Hội Thánh mà Ngài đã mua bằng chính huyết của Ngài.

MS Võ Thành Phê công bố quyết định thành lập Chi Hội Tin Lành Tân Tiến và Quyết định Bổ nhiệm Quản nhiệm Hội Thánh cho MS Nguyễn Văn Đức

Mục sư Nguyễn Văn Đức đã thay cho Hội Thánh Tân Tiến dâng lời cảm tạ Chúa, và tri ân đến tôi con Chúa đã góp phần mở mang Hội Thánh Chúa tại đây. Đầy tớ Chúa cũng dâng lời cảm tạ Chúa vì vào ngày 23/6/2022 vừa qua đã được tấn phong Mục sư thực thụ.

Chương trình lễ diễn ra trong sự vui mừng, phước hạnh, vinh hiển danh Chúa. Xin quý tôi con Chúa khắp mọi nơi thêm lời cầu nguyện cho Hội Thánh Chúa tại đây trong đời sống tâm linh và có nơi thờ phượng Chúa.

SƠ LƯỢC LỊCH SỬ THÀNH LẬP CHI HỘI TÂN TIẾN

  1. GIAI ĐOẠN SƠ KHAI
  • Năm 2002, cụ cố Mục sư Lê khắc Hóa đã có cưu mang cho bốn gia đình con cái Chúa đầu tiên ở tại Tân Hải, nay là Tân Tiến, và ước ao sẽ mở một Điểm Nhóm tại đây cho thuận tiện việc nhóm lại của họ vì từ đây về Chi Hội La Gi để nhóm lại khá xa và vô cùng khó khăn (khoảng 14km).
  • Năm 2003, Chúa cảm động nhóm ân nhân mua được lô đất ngang 20m, dài 40m để xây nhà nguyện, hầu có chỗ con cái Chúa nhóm lại. Cũng trong thời điểm này Chúa cho Mục sư Mai Hồng Sơn về đây để lo việc Chúa.
  • Năm 2005, Chúa tiếp tục cảm động ân nhân xây được ngôi nhà nguyện này ngang 7m, dài 14m.
  • Sau khi Mục sư Mai Hồng Sơn được thuyên chuyển về Chi Hội Tân Đức thì ngày 31/12/2010, Chúa cho Mục sư Nguyễn Quốc Khanh về đây để lo việc Chúa. Đến ngày 31/12/2011 Mục sư được thuyên chuyển về Chi Hội Phúc Âm 2.
  • Năm 2012 – 2014, Chúa dùng Cô Nguyễn Thị Nguyệt Thu về đây lo việc Chúa, cũng thời gian này Chúa dùng Mục sư Lưu Niêm, quản nhiệm Chi Hội La Gi cầu thay cho việc Chúa tại đây.
  1. GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH
  • Ngày 05/11/2014, Tổng Liên Hội bổ nhiệm Truyền đạo Nguyễn Văn Đức, Phụ tá Quản nhiệm Chi Hội La Gi, Đặc trách Điểm Nhóm Tân Tiến.
  • Tạ ơn Chúa đến ngày 07/08/2015, Chủ tịch UBND xã Tân Tiến đã cấp Giấy chứng nhận sinh hoạt đạo Tin Lành cho Điểm Nhóm Tân Tiến.
  • “Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội Thánh”. Nhìn thấy công việc Chúa phát triển, Đặc trách cùng Ban điều hành quyết định làm đơn gửi Tổng Liên Hội để xin lên Chi Hội. Trong thời này, Mục sư Nguyễn Trung đang Quản nhiệm Chi Hội La Gi cũng khích lệ cho Hội Thánh Tân Tiến rất nhiều.
  • Ngày 17/03/2020, Tổng Liên Hội đã có quyết định Chứng nhận Chi Hội Tin Lành Tân Tiến trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam).
  • Trong tinh thần chờ đợi chính quyền tỉnh Bình Thuận chấp thuận thành lập Chi Hội Tân Tiến, thì tôi con Chúa cùng hiệp một lòng, đồng một ý để đồng công, cộng tác, gây dựng, phát triển công việc Chúa giao với tâm chí tạ ơn Chúa và dâng vinh hiển cho Ngài.
  • Đến ngày 05/05/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có quyết định chấp thuận. Và ngày 16/05/2022, Tổng Liên Hội có quyết định thành lập Chi Hội Tin Lành Tân Tiến trực thuộc HTTLVN (MN).

 

Quang cảnh chương trình

Mục sư Nguyễn Văn Hoàng cầu nguyện khai lễ; Mục sư Võ Thành Phê giảng Lời Chúa

Ban Chấp sự nghinh tiếp tân quản nhiệm

Ban hát Hội Thánh tôn vinh Chúa

Ban hát Giáo phẩm tôn vinh Chúa

Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bình Thuận và đại diện chính quyền chúc mừng

TTV. MsNc Phan Nhiễm

Bài trướcGia Lai: Lễ Tấn Phong Mục Sư Cho 5 Đầy Tớ Chúa Khu Vực I
Bài tiếp theo“Gây Dựng Gia Đình Cơ Đốc” – Thánh Kinh Hè Trung Tráng Niên Tỉnh Quảng Trị Năm 2022