Gia Lai: Lễ Tấn Phong Mục Sư Cho 5 Đầy Tớ Chúa Khu Vực I

2685

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 24/06/2022, tại nhà thờ Tin Lành Plei Mơnú, xã Chư Á, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Hội đồng Thẩm vấn và Tấn phong Mục sư Khu vực I (HĐTV & TPMS KV I) đã long trọng tổ chức Lễ Tấn phong Mục sư cho 05 MSNC cầu phong:

  1. MSNC Rcơm Lol, quản nhiệm Chi Hội Plei Athai, tỉnh Gia Lai.
  2. MSNC Nay Y Phúc, quản nhiệm Chi Hội Hai Riêng, tỉnh Phú Yên.
  3. MSNC Ksor Kin, quản nhiệm Chi Hội Phú Bổn, tỉnh Gia Lai.
  4. MSNC Huỳnh Thế Thành, quản nhiệm Chi Hội Xuân Bình, tỉnh Phú Yên.
  5. MSNC Nguyễn Ngọc Thắng, quản nhiệm Chi Hội Phú Phong, tỉnh Bình Định.

Chủ lễ là Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận, Phó Tổng Thư ký TLH, Chủ tịch HĐTV & TPMS KV I. Tham dự chương trình có các Mục sư trong Ban Trị sự Tổng Liên Hội, các thành viên HĐTV & TPMS KV I, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Gia Lai, Phú Yên, Bình Định, đông đảo tôi con Chúa. Về phía chính quyền có đại diện của Ban Tôn giáo tỉnh, Công an tỉnh, và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đến dự và chúc mừng.

Quang cảnh buổi lễ

Mục sư Bùi Phụng hướng dẫn chương trình. HĐTV & TPMS KV I gồm Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận, Chủ tịch và các thành viên: Mục sư Phan Văn Cử, Mục sư Mã Phúc Thanh Tươi, Mục sư Phan Ân, Mục sư Bùi Phụng.

Mục sư Phan Ân, Ủy viên HĐTV & TPMS KV I giảng trao trách nhiệm với đề tài “Sống Xứng Đáng Với Chức Vụ” dựa trên nền tảng Kinh Thánh Ê-phê-sô 4:1-12. Mục sư Phạm Sính cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận, Chủ tịch HĐTV & TPMS KV I, thực hiện nghi thức Tấn phong Mục sư

Mục sư Phan Văn Cử đọc Biên bản và Quyết định Tấn phong Mục sư

Mục sư đoàn đặt tay cầu nguyện cho các tân Mục sư

Sau những lời chúc mừng, tặng quà của đại diện Ban Trị sự Tổng Liên Hội, các Ban Đại diện, các Hội Thánh, Mục sư Nguyễn Ngọc Thắng thay cho 05 Mục sư vừa được tấn phong bày tỏ tâm chí hầu việc Chúa

Ban hát Hội Thánh Plei Mơnú

Ban hát Mục sư – Truyền đạo

Ban hát gia đình các Mục sư được tấn phong

Buổi lễ diễn ra thật phước hạnh, vinh hiển Danh Chúa, đem đến sự khích lệ lớn cho tôi con Ngài. Chương trình kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày sau lời chúc phước của Mục sư Dương Quang Hòa, Ủy viên Tổng Liên Hội.

TTV. Ms Phạm Văn Phúc

Bài trướcLòng Vô Tín Che Khuất Tin Lành – 25/6/2022
Bài tiếp theoBình Thuận: Công Bố Thành Lập Chi Hội Và Bổ Nhiệm Quản Nhiệm HTTL Tân Tiến