Chủ Nhật 25/10/2026
Trang chủ Bài Học Kinh Thánh Hàng Ngày Đức Thánh Linh Cảm Động – 26/10/2026

Đức Thánh Linh Cảm Động – 26/10/2026

0

 

 

II Phi-e-rơ 1:19-21

“Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời” (câu 21).

Câu hỏi suy ngẫm: Điều gì khiến Sứ đồ càng tin lời của các đấng tiên tri Cựu Ước là chắc chắn? Ông muốn nhắc con dân Chúa điều gì khi nhấn mạnh “Đức Thánh Linh cảm động”? Chúng ta được khích lệ nhờ Đức Thánh Linh giúp học hỏi Lời Chúa như thế nào?

Sứ đồ Phi-e-rơ giảng về Chúa Giê-xu là Đấng chính mắt ông đã thấy sự oai nghiêm của Ngài trên núi hóa hình (II Phi-e-rơ 1:16-18). Điều đó là bằng chứng đáng tin cậy khiến vị sứ đồ càng tin chắc rằng lời các đấng tiên tri đã nói trước về sự trở lại của Đức Chúa Giê-xu là chắc chắn. Đồng thời, Sứ đồ Phi-e-rơ cũng muốn qua bằng chứng ấy nhắc nhở các tín hữu khác, “anh em nên chú ý lời đó, như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm,…” (câu 19). Con dân Chúa ngày nay cũng được nhắc nhở như vậy, trong khi chờ đợi ngày Chúa trở lại, cần phải đọc, học, suy ngẫm và làm theo sự hướng dẫn của Kinh Thánh là đèn soi lối, giúp Cơ Đốc nhân bước đi vững vàng, đắc thắng tội lỗi cùng sự chết. Mọi việc sẽ được tỏ tường vào lúc “ban ngày lộ ra”, tức là khi Đức Chúa Giê-xu từ trời trở lại.

Sứ đồ Phi-e-rơ nhấn mạnh: “Chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra,…” (câu 20-21). Đức Thánh Linh đã cảm động các tiên tri để họ nói và viết ra Lời Đức Chúa Trời. “Cảm động” mang ý nghĩa “thúc đẩy, mang đi”, tựa như cánh buồm được gió đẩy đi. Các tiên tri viết ra Kinh Thánh, nhưng họ giống như người giương buồm lên, thuyền di chuyển là do gió đưa đi. Chính Đức Thánh Linh đã ban Lời Ngài; vì vậy, chính Đức Thánh Linh cũng là Đấng giúp người đọc, người nghe Lời Chúa qua mọi thời đại nhận được những bài học Chúa muốn dạy dỗ cho từng người. Không một ai có quyền tự mình giải nghĩa Kinh Thánh theo ý mình cho là phải.

Lời Chúa do Đức Thánh Linh cảm động các tiên tri viết ra, nên chúng ta hoàn toàn tin cậy Lời Ngài trong Kinh Thánh. Chúng ta càng được khích lệ thêm lòng ham thích tra xem, học hỏi Lời Chúa. Khi nghiên cứu Kinh Thánh, chúng ta cần khiêm nhường, mở lòng ra cầu xin Đức Thánh Linh hướng dẫn và biến đổi cuộc đời chúng ta để trở nên người Chúa muốn. Xin Chúa cho chúng ta siêng năng, sốt sắng học hỏi Lời Chúa, để Lời Ngài soi bước chân chúng ta trên đường đời không bị lạc lối. Hãy cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng để chúng ta không hiểu sai Lời Chúa. Và đặc biệt, hãy đầu phục Đức Thánh Linh khi được Ngài nhắc nhở, cáo trách, sửa trị, để cuộc đời theo Chúa của chúng ta đem lại ích lợi cho Chúa và cho người khác.

Điều gì cho thấy bạn nhờ Đức Thánh Linh khi học hỏi Lời Chúa?

Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì con có Lời Chúa là lời bởi sự cảm động của Đức Thánh Linh. Xin nhắc nhở để con nhận biết Lời Chúa là nguồn của sự khôn ngoan, ngọn đèn cho đời con. Xin giúp con đầu phục sự dạy dỗ, cáo trách của Đức Thánh Linh khi học hỏi Lời Ngài. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gióp 23

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@news.httlvn.org.

Kênh Youtube BHKTHN: 

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcYang Bơhngol ‘Lơ̆ng Bơ̆jang – 26/10/2026