Giải Quyết Xung Đột – 20/6/2026

0

 

 

 I Cô-rinh-tô 6:1-8

“Anh em chẳng biết chúng ta sẽ xét đoán các thiên sứ sao? Huống chi việc đời nầy!” (câu 3).

Câu hỏi suy ngẫm: Vấn đề của tín hữu tại Cô-rinh-tô trong phần Kinh Thánh hôm nay là gì? Sứ đồ Phao-lô dạy họ cần phải làm gì? Vì sao tình trạng này vẫn còn xảy ra trong Hội Thánh ngày nay?

Một vấn đề nữa cho thấy Hội Thánh Cô-rinh-tô đang nhanh chóng đánh mất đi chất mặn của muối giữa vòng người ngoại là vấn đề giải quyết xung đột. Các tín hữu có bất hòa, tranh chấp không giải quyết với nhau trong Hội Thánh mà lại đưa nhau ra tòa. Người Do Thái có thông lệ xét xử những vụ án dân sự tại tòa án Nhà Hội của họ, không để cho người ngoại bang giải quyết những vấn đề của người Do Thái với nhau. Tuy nhiên, người Hy Lạp nói chung và người A-thên nói riêng nổi tiếng về chuyện kiện tụng ra tòa. Và các tín hữu Cô-rinh-tô đang bị ảnh hưởng đó.

Bằng rất nhiều câu hỏi tu từ: “sao dám để cho kẻ không công bình đoán xét hơn là cho các thánh đồ” (câu 1), “ví bằng thế gian sẽ bị anh em đoán xét, thì anh em há chẳng đáng xét đoán việc nhỏ mọn hơn sao?” (câu 2),… Sứ đồ Phao-lô thể hiện rõ lập trường của ông về vấn đề này: Việc của anh chị em trong gia đình của Chúa thì nên được giải quyết trong gia đình với tinh thần hòa giải và công bằng. Sứ đồ Phao-lô chứng minh rằng tín đồ đủ khả năng để làm tốt việc này bằng cách đưa ra hai lẽ thật. Thứ nhất, nếu các thánh đồ sẽ xét đoán thế gian, thì việc nhỏ hơn là xét xử những tranh chấp, xung đột thường ngày là việc họ hoàn toàn có thể làm (câu 2). Thứ hai, các thánh đồ sẽ đoán xét cả thiên sứ, hữu thể thuộc linh, thì “việc đời này” chỉ là việc đơn giản đối với họ (câu 3). Với ông, Hội Thánh không thiếu người khôn ngoan để phân xử những xung đột nội bộ (câu 5). Ông cho rằng tín đồ kiện cáo ra tòa là “phải tội” hay “thất bại” (câu 7 BTTHĐ). Dù ai thắng kiện thì Chúa cũng đã bị ô Danh, và chỉ ma quỷ là kẻ chiến thắng mà thôi. Ở câu 7 và 8, ông nói rằng thà bản thân chịu trái lẽ hơn là chính mình làm điều trái lẽ, tức làm ô Danh Chúa.

Thật đáng buồn, ngày nay vẫn còn có những bất hòa giữa tín hữu trong Hội Thánh, những xung đột giữa vòng anh chị em họ hàng của người tin Chúa, hay những tranh chấp của các Hội Thánh với nhau, đôi lúc cũng đem ra cho chính quyền phân xử. Có thể những người này chỉ muốn sòng phẳng theo nguyên tắc cứng nhắc của công lý, nhưng họ quên một điều quan trọng là khi giải quyết như vậy họ đã đánh mất tình yêu thương, tinh thần tha thứ theo Lời Chúa dạy. Sứ đồ Phao-lô khuyên thà chịu thiệt thòi để giữ hòa khí với nhau thì tốt hơn. Chúa biết hết và Ngài sẽ bù đắp cho chúng ta.

Bạn thường xử lý những xung đột với anh chị em trong đức tin bằng cách nào?

Lạy Chúa, chúng con chỉ là những con người tội lỗi, bất toàn nên cũng còn nhiều xung đột với nhau. Xin Thánh Linh soi sáng giúp con giải quyết những xung đột trong mối liên hệ với anh chị em trong Chúa theo cách Chúa được vinh hiển và con được gây dựng. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 104

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcSek Tơlang  Đei Tơdrong Hơtŭt  Băl – 20/6/2026