I Phi-e-rơ 3:13-17
“Hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình” (câu 15a).
Câu hỏi suy ngẫm: Người tôn Chúa làm Đấng thánh sẽ cư xử thế nào? Vì sao? Nếp sống tôn Chúa làm Đấng thánh cần thể hiện qua những phương diện nào? Bạn sẽ tôn Chúa làm thánh như thế nào?
Theo lẽ thông thường, nếu chúng ta sốt sắng làm lành thì không ai nỡ làm điều dữ lại cho chúng ta (câu 13). Nhưng cũng có trường hợp chúng ta sốt sắng sống chân thành, nỗ lực làm điều thiện, nhưng vẫn bị đối xử tệ bạc, bất công. Tuy nhiên, dù phải đối diện với việc bị cư xử thế nào, bị bất công ra sao, thì người tôn Chúa làm Đấng thánh trong lòng mình vẫn luôn sẵn sàng “vì sự công bình mà chịu khổ”, không giận hờn, cay đắng, oán trách hay chỉ trích (câu 14). Vì người đã tin Chúa nhưng vẫn còn là “con đỏ trong Đấng Christ” (I Cô-rinh-tô 3:1), chưa hoàn toàn mời Chúa làm Chủ trong lòng mình thì dễ bị nhiều điều ở thế gian này khiến cho sợ hãi. Nhưng một người quyết tôn Chúa làm Đấng thánh cai trị cuộc đời mình thì họ chỉ kính sợ một mình Đức Chúa Trời là “Đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục” (Ma-thi-ơ 10:28). Cho nên, những nỗi sợ hãi của thế gian, kể cả sự chết cũng không thể khiến họ rối trí mà sống khác với Lời Chúa dạy (câu 14).
Nếp sống tôn Đấng Christ là Chúa làm Đấng thánh cần phải được bày tỏ ra giữa thế gian qua hai phương diện. Thứ nhất, lời nói phải thánh, để khi đối diện với sự bắt bẻ, chống đối đức tin, chúng ta cần dạn dĩ, nắm chắc Lời Chúa để “trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em” với thái độ “hiền hòa và kính sợ”, chứ không phải cộc cằn, thô lỗ, gay gắt, hay tranh cãi hơn thua. Lẽ thật của Cơ Đốc giáo cần được trình bày một cách hấp dẫn bằng tình yêu thương và thái độ khoan dung, chứ không phải là những lời kiêu căng và khiêu khích (câu 15). Thứ hai, về việc làm, người tôn Chúa làm thánh thì phải sống thánh khiết, “phải có lương tâm tốt”. Hãy trả lời những người gièm pha, chống đối bằng một đời sống không chê trách. Đó cũng là cách tước đoạt “vũ khí” của những người phê bình, chỉ trích, khiến họ phải nhìn nhận lại những điều họ đã nói xấu chúng ta và hổ thẹn (câu 16).
Nếu chúng ta đã quyết định tôn Chúa làm Đấng thánh trong lòng thì phải đầu phục Chúa trọn vẹn, quyết làm theo sự dạy dỗ của Chúa, và phải thánh trong mọi cách ăn nết ở của mình. Hãy bày tỏ điều đó một cách cụ thể và liên tục qua môi miệng được Chúa thánh hóa với thái độ nhu mì, khiêm nhường, hiền hòa, không chống đối, chỉ trích. Đồng thời thể hiện một nếp sống nên thánh xuất phát từ trong lòng, qua cách cư xử bằng tình yêu, tha thứ, nhịn nhục, không để cảm xúc tiêu cực chi phối lời nói và đời sống của chúng ta.
Bạn sẽ bày tỏ nếp sống tôn Chúa làm Đấng thánh bằng những cách nào?
Lạy Chúa Chí Cao, chúc tạ Chúa là Đấng Thánh của con. Cầu xin Đức Thánh Linh khiến con nên thánh mỗi ngày, xin thêm sức và lòng nhịn nhục để con luôn bày tỏ một nếp sống thánh khiết, từ lời nói đến hành động, để người khác thấy Chúa và tin nhận Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ô-sê 13
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:






























