Vĩnh Long: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm, Chấp Sự Các Hội Thánh

598

HTTLVN.ORG – Nhằm thông công với nhau trong công việc Chúa giữa các Hội Thánh, vào lúc 9 giờ ngày 28/02/2023, tại nhà thờ Tin Lành Đồng Phú đã diễn ra chương trình hiệp nguyện của các Giáo phẩm và đại diện các Ban Chấp sự của các Hội Thánh trong tỉnh.

Đến dự chương trình có sự hiện diện của nhị vị Mục sư Ủy viên TLH: Mục sư Lê Hoàng Phúc, Mục sư Châu Tử Tôn; Ban Đại diện Tin lành tỉnh Vĩnh Long cùng khoảng 43 quý tôi con Chúa.

Mục sư Nguyễn Trung Thông, Quản nhiệm HT Đồng Phú, hướng dẫn chương trình và giảng lời Chúa với chủ đề Được Cha Tôn Quý, nương trên phần Kinh Thánh trong Giăng 17:1-5, 12:26. Đây chính là phần thưởng cao trọng mà Chúa dành ban cho những ai bằng lòng dấn thân hầu việc Ngài. Vì vậy mỗi người con Chúa cần hết sức trân quý mà phục vụ sao cho luôn đẹp lòng Đức Chúa Trời, tránh xa những cám dỗ mong được sự tôn quý của thế gian đời này mà đánh mất giá trị thuộc linh cao trọng.


Mục sư Nguyễn Trung Thông giảng Lời Chúa

Sau thì giờ thờ phượng, đại diện các Hội Thánh lần lượt làm chứng lại công việc Chúa của Chi Hội mình, sau đó hiệp lòng dâng trình lên Chúa lời tạ ơn về những kết quả Chúa ban, cũng như cầu xin Chúa ban ơn càng hơn để những kế hoạch sớm được hoàn thành, nan đề sớm được giải quyết, với ước mong công việc Nhà Chúa tại các Hội Thánh càng được phát triển càng hơn mỗi ngày.

Những vấn đề cầu thay tại các Chi Hội:

  1. HT Đồng Phú:

Đường đê nông thôn dẫn đến nhà thờ rất khúc khuỷu và thiếu an toàn, ảnh hưởng nhiều đến việc tổ chức những chương trình sinh hoạt tại nhà thờ và nhất là việc mời gọi các thân hữu đến trong những chương trình truyền giảng. Ước ao sẽ có được chiếc cầu bắt ngang sông, thuận lợi cho việc giao thông nông thôn và sinh hoạt của Hội Thánh.

  1. HT Thành Lợi:
  • Kế hoạch xây dựng nhà thờ mới: Đang chờ hoàn tất các thủ tục về việc xin phép xây dựng, hiện đã hoàn thành bản vẽ và thẩm định.
  • Xin Chúa tiếp trợ tài chánh với dự kiến hoàn thành công trình xây dựng là trên 10 tỉ đồng.
  • Điểm Nhóm Tân Lược: Hiện tại chưa có đất riêng.
  1. HT Thành Trung:

Tạ ơn Chúa cho Hội Thánh góp phần dâng hiến rời rộng hơn trước đây, để ngân quỹ điều hành được ổn định, thuận lợi cho mọi sinh hoạt phát triển công việc Chúa.

  1. HT Trà Ôn:

Tạ ơn Chúa cho Hội Thánh có 04 Điểm Nhóm được cấp phép, tuy nhiên hiện nay chỉ có ĐN Long Hưng, ĐN Đông Hưng hoạt động tốt. Hai ĐN còn lại sinh hoạt chưa ổn định.

  1. HT Bình Minh:

Tạ ơn Chúa đã cho ĐN Đông Thạnh được chính quyền chấp thuận, và lễ ra mắt được diễn ra cách tốt đẹp. Xin Chúa ban cho sinh hoạt Hội Thánh và các Ban ngành sẽ tiếp tục được gây dựng và phát triển càng hơn.

  1. HT Hoà Ninh:

Tạ ơn Chúa cho Bờ Kè xung quanh nhà thờ đã được xây dựng, khang trang về cảnh quang cũng như bảo vệ phần đất khuôn viên không bị sạt lở. Các tổ cầu nguyện tuần hoàn hoạt động đều đặn mỗi tuần. Xin Chúa ban cho chương trình truyền giảng nhân ngày Phụ nữ Tin lành, do Ban Tráng niên thực hiện vào ngày 12/3 được kết quả tốt đẹp.

  1. HT Phú Quới:
  • Về tổ chức HT: vừa bầu Ban Chấp sự nhiệm kỳ mới.
  • Về đời sống thuộc linh: cầu nguyện cho việc củng cố sinh hoạt ban ngành, tổ cầu nguyện
  • Về Tái thiết: mặt bằng thấp nên thường bị ngập nhiều tại những thời điểm trong năm, xin Chúa tiếp trợ tài chánh để có thể tái thiết, nâng mặt bằng khuôn viên nhà thờ.
  1. HT Mỹ Lộc:

Tạ ơn Chúa ban cho HT được sinh hoạt ổn định. Cầu nguyện cho công tác truyền giảng để có thêm người mới vào trong HT.

  1. HT Vĩnh Long:
  • Tạ ơn Chúa cho 4 HN được sinh hoạt ổn định hàng tuần, điểm cầu nguyện tuần hoàn Vĩnh Bình được phục hồi sinh hoạt vào mỗi chiều Chúa nhật. Kế hoạch xin công nhận Chi Hội cho HN Tân Hạnh trong năm 2023, và mở thêm 2 Điểm Nhóm: Cái Sơn và Cầu Cá Rô.
  • HT tiến hành xây dựng hàng rào mới cho mặt tiền nhà thờ thay cho hàng rào tiền chế cũ đã mục chân nhiều và mất an toàn, thời gian qua trộm liên tục đột nhập và lấy mất nhiều vật dụng.
  • HT có kế hoạch tái thiết trang thiết bị, cơ sở để tiến đến kế hoạch tổ chức 100 năm thành lập Hội Thánh vào năm 2024.
  1. HT Song Phú:
  • Tạ ơn Chúa cho ĐN Phú Thịnh sinh hoạt ổn định hàng tuần, 04 ĐN còn lại sinh hoạt chưa ổn định, trong đó có 1 ĐN tại Tam Bình bị tấn công nhiều bởi hệ phái.
  • Xin Chúa tiếp trợ 300 triệu hoàn nợ cho phần đất cập bên nhà thờ đã mua.
  • Tái thiết: hàng rào nghiêng nhiều, sơn bê tường vách nhà thờ nhiều nơi đã bong tróc, xin Chúa cho có tài chành để sơn sửa.
  • Mục vụ Thể thao phát triển tốt: hiện có 40 thân hữu sinh hoạt trong các hoạt động thể thao mỗi tuần của HT.
  • Giới trẻ đang có tinh thần sốt sắng, gắn bó với những công tác phục vụ.
  • Số người tin Chúa rất đông, nhưng còn thụ động nhiều trong công tác chăm sóc, thăm viếng vì không đủ nhân sự.
  1. HT Long Hồ:

Các chương trình truyền giảng trong năm 2022 đạt kết quả tốt, có nhiều người tin Chúa. Xin Chúa cho các Điểm Nhóm được sinh hoạt ổn định. Xin Chúa thêm sức cho Mục sư Quản nhiệm trong công tác với Hội Thánh và với Ủy ban Thanh Thiếu nhi TLH.

 
Mục sư Trí sự Nguyễn Thành Kính cầu nguyện khai lễ

 
Mục sư Châu Tử Tôn thay mặt BTS TLH trao quyết định công nhận Ban Đại diện


Mục sư Nguyễn Văn Soi cầu nguyện cảm tạ Chúa


Hình lưu niệm

XÂY DỰNG CƠ SỞ CƠ ĐỐC GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2 TẠI HT VĨNH LONG

Tổng Liên Hội, Viện Thánh Kinh Thần Học cùng HT Vĩnh Long tiếp tục xây dựng lô B dãy Cơ Đốc Giáo Dục, làm nơi dạy Lời Chúa cho chương trình Trung cấp Thần học hệ Trung cấp của VTKTH. Hiện đã hoàn tất phần thô: trệt, lầu 1. Đang gấp rút hoàn thiện để sớm có phòng học chính thức cho các học viên T5 (hiện vẫn đang mượn tạm phòng nhóm chính của nhà thờ Vĩnh Long), văn phòng, phòng khách, bếp và khu nhà ăn cho các học viên. Sau đó tiếp tục đổ tiếp tầng 2 với những hạng mục: phòng sinh hoạt, thư viện Cơ Đốc nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập của các học viên (hiện đã có trên 1000 đầu sách).

Xin quý tôi con Chúa khắp nơi nhớ đến cầu thay xin Chúa tiếp trợ với phần kinh phí còn thiếu cho những hạng mục trên 7 tỉ đồng.


Tiến độ xây dựng cơ sở Cơ Đốc Giáo Dục tại Vĩnh Long


TTV. MS Võ Hưng Thịnh

Bài trướcẢnh Hưởng Của Cơ Đốc Nhân – 5/3/2023
Bài tiếp theoTaug Txojkev Ncaj Ncees – 6/3/2023