Thấy, Nghe Và Đáp Ứng Tiếng Gọi

3360

HTTLVN.ORG – Quang cảnh Viện Thánh Kinh Thần Học ngày 30/11/2017 thật vui vẻ, nhộn nhịp. Những sinh viên nam và nữ của khoá 6 đã sẵn sàng áo mão cử nhân để chuẩn bị nhận Lễ Tốt nghiệp. Các sinh viên khoá 8 cũng chỉnh tề y phục đồng phục. Bên cạnh đó còn có các nữ học viên theo chồng học năm cuối của chương trình đào tạo người hầu việc Chúa. Trong sân Viện Thần Học còn hiện diện các gia đình phụ huynh của các sinh viên tốt nghiệp, Ban Đại diện của các tỉnh thành, các đầy tớ Chúa và tín hữu các Hội Thánh địa phương cũng có mặt để chúc mừng ngày vui của các sinh viên tốt nghiệp Thần Học khoá 6.

Hoàn thành chương trình học với 4 năm tại Viện Thánh Kinh Thần Học và 1 năm thực tập, trải nghiệm chức vụ giảng dạy, chăn bầy không phải là quãng đường ngắn. Họ phải đối diện với sự chuyên cần, cố gắng, rèn luyện học tập, tham khảo, nghiên cứu và thực hành. Đôi khi họ cũng đối diện những thách thức về nhu cầu kinh tế cả về sự hi sinh xa gia đình, vợ con để chuyên tâm trang bị kiến thức cho mình. Nhìn những lớp người trẻ đáp ứng tiếng gọi của Chúa để bước vào mái trường của Viện Thánh Kinh Thần Học mà lòng tôi hết sức cảm động. Họ thật sự đáp ứng tiếng gọi của Chúa, chọn hướng đi Chúa dành cho họ để sẵn sàng bước vào chức vụ Thánh của chính Chúa Giê-xu: Rao giảng nước Trời, cứu tội nhân ra khỏi xiềng xích, nô lệ của thế lực tối tăm. Họ sẽ tiếp nối chức vụ của cha ông để gìn giữ, gây dựng, mở mang, phát triển Hội Thánh mà chính Chúa Giê-xu đã dùng huyết Ngài mua chuộc.

Họ đã hoàn tất chương trình đào tạo tại Viện Thánh Kinh Thần Học và giờ đây một bước ngoặc mới cần sự quyết định dứt khoát để dâng mình phục vụ trọn thời gian cho công việc nhà Chúa. Họ sẽ trở thành những chiếc sĩ thuộc linh được trang bị đầy đủ về thuẩn đức tin, vũ khí sắc bén của Lời Chúa, sức lực quyền năng của Đức Thánh Linh và sự bình an của chính Chúa Giê-xu ban cho họ để thật sự gia nhập đoàn quân thập tự, vì tình yêu mà chiến đấu và chiến thắng để đem nhiều linh hồn về cho Chúa.

Biệt Thánh Ca của sinh viên khoá 8 nói về sự “Dấn thân phục vụ”, họ nhìn lớp đàn anh để học tập gương mẫu của sự chuyên tâm, rèn luyện để được một ngày không xa cũng hoàn tất chương trình học cách tốt đẹp.

Kinh Thánh đọc đối đáp với đề tài “Sự dâng mình cho Chúa”, một lần nữa khích lệ hội chúng tinh thần phục vụ vì Chúa, vì cớ yêu Ngài, biết ơn Ngài đã ban ân điển cứu rỗi. Lời Chúa nhắc nhở Cơ Đốc nhân sống đời sống biến hoá đổi mới về tâm thần, về cách ăn ở để tôn vinh quang cho Chúa.

Các học viên lớp nữ là vợ của các sinh viên tốt nghiệp ca ngợi Chúa biệt Thánh ca “Ơn càng thêm ơn”. Vâng, họ là nửa phần ghép của chồng trong công tác phục vụ Chúa, là những hậu phương vững chắc trong tinh thần cầu nguyện cho chồng luôn được ơn ban của Chúa để phục vụ Chúa.

Lời huấn từ của Mục sư Viện trưởng nương trên Kinh Thánh Ê-sai 6:1-8 để dạy dỗ, nhắc nhở, khích lệ, khuyên lơn hội chúng và đặc biệt dành cho tất cả sinh viên của Viện Thánh Kinh Thần Học. Chúa kêu gọi nhiều người, nhưng Chúa chọn những người xứng đáng để giao việc giảng Tin Lành. Người giảng Tin Lành phải thật sự thấy Chúa, gặp gỡ Chúa cách riêng tư, người ấy nhìn biết Chúa là Đấng Thánh, Đấng Cực Lớn, Đấng Cứu Rỗi và là Đức Chúa Trời đời đời.

Không những chỉ nhìn thấy Chúa, nhưng người được Chúa sử dụng như Ngài đã kêu gọi tiên tri Ê-sai phải biết lắng nghe tiếng Chúa, lắng nghe cách hạ mình, nhu mì và cẩn thận để biết ý Chúa. Người giảng Tin Lành phải kinh nghiệm sự tha thứ của Chúa, kinh nghiệm tình yêu và quyền năng Ngài để hết lòng tin cậy và phục vụ Chúa. Người hầu việc Chúa không chỉ bước đi với Chúa cách khiêm nhu mà còn bày tỏ đời sống yêu thương, mềm mại, chân thật đối với bầy Chúa giao phó. Người giảng Tin Lành giảng và sống phải nhất quán trong đời sống chức vụ.

Lắng nghe tiếng Chúa rõ ràng và quyết định dứt khoát, sẵn sàng dấn thân phục vụ, “có con đây” là sự đáp ứng mà Hội Thánh Chúa trên khắp đất nước Việt Nam mong đợi các sinh viên khoá 6 nhanh chóng bước vào chức vụ Chúa giao. Sẵn sàng đứng vào chỗ “sứt mẻ” để dấn thân phục vụ. Người hầu việc Chúa được cam kết không sống vì chính mình nhưng sống vì thập tự giá của Chúa mà đóng đinh bản ngã, hoài bão của xác thịt và sống vì cớ Đấng Christ.

Các sinh viên đồng đọc đáp ứng Lời Chúa, một lần nữa khẳng định sự kêu gọi, tình yêu Chúa và cam kết dâng mình phục vụ Chúa trong mọi công trường thuộc linh Chúa đang cần. Lời hứa nguyện của các khoá sinh tốt nghiệp được trình bày qua biệt Thánh ca “Chuyên tâm hầu việc Chúa”.

Cảm nhận của sự vinh dự, phước hạnh khi được nhận văn bằng tốt nghiệp và được xác chứng tốt nghiệp. Lần lượt từng sinh viên một tiến lên trong danh sách xướng lên. Họ được cầu nguyện đặc biệt cho những ngày trong tương lai, trong chức vụ Chúa giao qua các đầy tớ Chúa.

Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên đại diện khoá 6 thật cảm động. Họ nói lên lòng biết ơn Chúa, lòng biết ơn đối với các giáo sư dạy mình, các nhân viên phục vụ cho các sinh hoạt học và sống trong Viện và họ không quên ơn bậc sinh thành đã khích lệ, tạo điều kiện và cầu nguyện cho họ trong suốt thời gian học tập.

Lời tri ân và báo cáo tài chánh của Viện được trình đọc với lòng ngợi khen, biết ơn Chúa về sự tiếp trợ dư dật của Chúa trong suốt năm học. Chúa đã cảm động Ban Trị sự Tổng Liên Hội, các Hội Thánh và nhiều ân nhân trong và ngoài nước quan tâm đến công tác của Viện, dâng hiến rời rộng và nhờ đó các sinh hoạt công tác điều hành được thuận lợi.

Cảm tạ Chúa chương trình diễn ra cách tốt đẹp, vui vẻ, phước hạnh! Các sinh viên khoá 6 sẽ có những ngày nghỉ Đông với gia đình và Hội Thánh địa phương để chuẩn bị chuyển sang giai đoạn mới của chức vụ Chúa đang cần.

Đầy tớ gái

Bài trướcUBKT – Thư Ngỏ HT Buôn Tuôr, Đăk Lăk
Bài tiếp theoUB.CĐGD – Sách tặng: Câu Chuyện Giáng Sinh