Thánh Kinh Căn Bản 2014 Tại Tỉnh Quảng Nam

649

HTTLVN.ORG – Tại tỉnh Quảng Nam vào dịp tháng 7 – 8 hằng năm, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh thường tổ chức khóa học Thánh Kinh Căn Bản cho con cái Chúa trong khu vực nhằm tạo điều kiện học biết Lời Chúa.

 

Thánh Kinh Căn Bản khóa III, năm 1 được tổ chức từ ngày 22/7 đến ngày 2/8/2014 tại nhà thờ Tin Lành Tam Kỳ. Trong Lễ Khai mạc đã có sự hiện diện của:

–         MS Phan Ân – UV Tổng Liên Hội;

–         MS Mã Phúc Thanh Tươi – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh

–         Mục sư, Truyền đạo của một số Hội Thánh trong tỉnh.

 

Số lượng học viên: 480 khóa sinh đến từ 32 Chi Hội và các Hội Nhánh, trong đó có 13 khóa sinh dự thính.

 

Trong chương trình khai mạc, MS Phan Ân đã nương trên Lời Chúa trong Thi Thiên 119:1-16, để khích lệ tinh thần học hỏi Lời Chúa của các khóa sinh qua đề tài “Một Người Được Phước”.

 

Chương trình học năm nay gồm có 5 môn:

–         Đạo đức Cơ Đốc: MS Phan Ân phụ trách.

–         Tổng quan Kinh Thánh: MS Võ Đình Đán phụ trách.

–         Lược sử Hội Thánh: MS Mã Phúc Thanh Tươi phụ trách.

–         Lẽ mầu nhiệm của sự cứu rỗi: MS Trần Đình phụ trách.

–         Chia sẻ niềm tin: MSNC Nguyễn Thanh Hồng phụ trách.

 

Trong chương trình bế mạc, MS Mã Phúc Thanh Tươi đã chia sẻ Lời Chúa với các học viên qua đề tài “Lời Chúa”, Kinh Thánh trong Thi Thiên 119:1-8.

 

Sau lời kêu gọi của MS Mã Phúc Thanh Tươi, đã có 17 khóa sinh bước lên, hứa nguyện dâng mình hầu việc Chúa. Ông đã cầu nguyện cho các bạn để lời hứa nguyện ấy được Chúa đoái nghe, xin Ngài hướng dẫn đời sống các bạn có kết quả tốt đẹp theo ý Ngài.

 

MSNC Nguyễn Thanh Hồng, thay mặt Ban Tổ chức đánh giá chung về công tác tổ chức, năm nay có nhiều đổi thay tích cực, tuy số học viên đông hơn các năm, nhưng nhờ chuẩn bị tốt nên Ban Tổ chức đã hoàn thành tốt công tác được giao.

 

MS Huỳnh Thái Tâm thay mặt Ban Văn phòng đã công bố kết quả học tập của các học viên:

–         Đạt loại Giỏi: 193/467 (tỷ lệ 41.33%)

–         Đạt loại Khá: 196/467 (tỷ lệ 41.97%)

–         Có 02 học viên đồng giải Nhất (tín hữu Hội Thánh Tin Lành  Quế Sơn) được Ban Tổ chức trao tặng mỗi người 01 chiếc xe đạp.

–         Có 73 học viên được trao Chứng chỉ Tốt nghiệp, hoàn thành 4 năm học Thánh Kinh Căn bản.

 

Đại diện lớp học cũng có lời cảm ơn Ban Tổ chức, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh đã giúp cho các học viên có được cơ hội quí báu để học Lời Chúa. Điều quan trọng là bắt đầu từ hôm nay, các học viên đã có thêm những kiến thức sâu sắc về Lời Chúa, sẽ sống đúng theo những gì mình đã học để Lời Chúa thật sự sống động trong đời sống của các bạn.

 

Nhìn chung, công tác tổ chức Thánh Kinh Căn Bản năm nay có nhiều tiến bộ. Công tác quản lý chặc chẽ hơn, việc coi thi nghiêm túc với nhiều Giám thị theo dõi. Tuy cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, nhưng Hội Thánh Tin Lành Tam Kỳ cũng đã cố gắng đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của một số lượng lớn học viên. Nhu cầu học hỏi Lời Chúa của các bạn trẻ trong tỉnh ngày càng nhiều. Những năm đầu tiên tổ chức, số lượng học viên chỉ khoảng 200-250, tuy nhiên, gần đây số lượng tăng khá nhanh:

–         Năm 2011: 370

–         Năm 2012: 382

–         Năm 2013: 400

–         Năm 2014: 480

 

Điều này thể hiện được tinh thần ham mến học hỏi Lời Chúa của các bạn trẻ cũng như sự quan tâm chăm sóc, tạo điều kiện thuận lợi từ phía gia đình, Hội Thánh. Được biết, có nhiều Hội Thánh dù khó khăn, nhưng vẫn tài trợ 100% kinh phí cho các học viên tham gia học khóa Thánh Kinh Căn Bản. Mong rằng, từ những sự đầu tư, nỗ lực học tập hôm nay, trong một thời gian không xa, Hội Thánh Chúa có thêm nhiều nhân tố biết hầu việc Chúa kết quả, biết góp phần xây dựng nhà Chúa và đem lại phước hạnh cho nhiều người.

 

TTV. Vũ Hướng Dương

 

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

 


Lễ Khai giảng

 

MS Phan Ân chia sẻ Lời Chúa

 

 

Các khóa sinh làm bài thi nghiêm túc

 

Ban Cán sự khóa học tôn vinh Chúa trong Lễ Bế giảng

 

MS Mã Phúc Thanh Tươi giảng Lời Chúa

 

17 học viên hứa nguyện dâng mình hầu việc Chúa

 

MS Huỳnh Thái Tâm báo cáo kết quả học tập

 

MS Trí sự Mã Phúc Tín trao phần thưởng cho 2 học viên xuất sắc nhất khóa học

 

Trao phần thưởng cho 25 học viên có thành tích cao trong học tập

 

73 Các học viên tốt nghiệp khóa II

 

Đại diện học viên phát biểu

 

Chụp hình lưu niệm

Bài trướcBài thứ 212: Hai Giấc Ngủ Nguy Hiểm
Bài tiếp theoKhóa Thánh Kinh Căn Bản Tại Tỉnh Quảng Ngãi