HTTLVN.ORG – Vào lúc 9g ngày 09/04/2025, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức chương trình hiệp nguyện cho quý Giáo phẩm trong toàn tỉnh, tại Chi Hội Tin Lành Tp. Quảng Ngãi, xã Nghĩa Dõng, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Đến dự có: Mục sư Trần Đình, UV TLH – Mục vụ Tin Lành tỉnh Quảng Ngãi; Mục sư Nguyễn Thế Vinh, Trưởng ban và quý Mục sư trong Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Ngãi; các đầy tớ Chúa và các Sinh viên Thần học thực tập.
Mục sư Trần Đình nhắc nhở công tác mục vụ
Mục sư Nguyễn Thế Vinh thông báo những công việc chung của tỉnh trong thời gian tới
Ban Hiệp nguyện mời 4 đầy tớ Chúa cầu nguyện cho các vấn đề sau: Bồi dưỡng Chấp sự tại Chi Hội Nghĩa Hành ngày 30/04-01/05/2025. |
Đầy tớ Chúa đại diện cầu nguyện
Mục sư Nguyễn Khánh Toàn, giảng Lời Chúa với chủ đề “Người Hầu Việc Chúa”, nương trên câu Kinh Thánh Rô-ma 1:1. Lời Chúa cho biết Sứ đồ Phao-lô tự xác nhận mình là đầy tớ trọn đời của Chúa, là người thuộc về Chúa và tùy Chúa sử dụng. Người hầu việc Chúa phải là người được kêu gọi một cách đặc biệt; Người hầu việc Chúa là người thuộc riêng về Chúa; Người hầu việc Chúa là người được để riêng ra cho việc giảng Tin Lành. Lời Chúa nhắn nhủ mọi người hãy trở nên tôi tớ trung kiên của Chúa như chính Sứ đồ Phao-lô đã làm.
Mục sư Nguyễn Khánh Toàn giảng Lời Chúa
Hội Thánh Tin Lành TP Quảng Ngãi là Hội Thánh trung tâm của tỉnh Quảng Ngãi, được thành lập từ năm 1930 và tái lập vào năm 2010. Hội Thánh hiện tọa lạc trên một khu đất rộng 1.500m² do chính quyền cấp năm 2014, số lượng tín đồ khoảng 190 người. Cảm tạ Chúa, cuối năm 2024 chính quyền tỉnh đã cấp cho Hội Thánh Chúa trong tỉnh khu đất liền kề, với diện tích 1.500m2, nâng tổng diện tích lên 3.000m². Khu đất mở rộng này được định hướng để trở thành nơi phục vụ chung cho các hoạt động của Hội Thánh trong tỉnh như: bồi linh, huấn luyện, thông công và các mục vụ khác.
Khu đất Hội Thánh Thành phố Quảng Ngãi mới được cấp
Sau giờ hiệp nguyện, Mục sư Nguyễn Thế Vinh đã mời Mục sư Trần Đình cùng tất cả các đầy tớ Chúa hiệp lòng cầu nguyện cho việc san lấp mặt bằng khu đất mới được cấp. Khu đất hiện nay là ruộng lúa, độ sâu hơn 3 mét. Tổng kinh phí dự kiến cho các hạng mục như: làm bờ kè, san lấp mặt bằng và xây dựng tường rào được ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng.
MS Trần Đình hiệp với quý đầy tớ Chúa cầu nguyện cho việc san lấp mặt bằng khu đất mới được cấp
Chương trình hiệp nguyện kết thúc vào lúc 11g50 cùng ngày sau lời chúc phước của Mục sư Trí sự Lê Văn Đoàn.
TTV. MSNC Ao Công Vương
Hình ảnh: MSNC Đinh Thi