Phú Yên: Bồi Dưỡng Giáo Viên Trường Chúa Nhật

16633

HTTLVN.ORG – Trong hai ngày 30-31/05/2023, tại nhà thờ Tin Lành Hòa Hiệp Trung, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Phú Yên đã tổ chức chương trình Bồi dưỡng Mục vụ Trường Chúa nhật cho 110 giáo viên Trường Chúa nhật, nhân sự hướng dẫn học Lời Chúa, cùng một số giáo phẩm của các Hội Thánh trong tỉnh.

Quang cảnh chương trình

MS Trần Quốc Việt – TBĐD, Quản nhiệm HT Hòa Hiệp Trung – có lời chào mừng và cầu nguyện khai lễ

Diễn giả của chương trình là Mục sư Nguyễn Đình Tín – Thư ký Ủy ban Cơ Đốc Giáo Dục Tổng Liên Hội. Chương trình được thực hiện với chủ đề “Chuyên Tâm Dạy Dỗ Lời Chúa”, câu Kinh Thánh ghi nhớ trong II Ti-mô-thê 2:15 “Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật”.

Trong thì giờ bồi linh mở đầu chương trình học, MS Nguyễn Đình Tín đã giảng Lời Chúa nương trên phân đoạn Kinh Thánh I Ti-mô-thê 4:11-16.

Tầm quan trọng của việc dạy dỗ Lời Chúa là vâng theo Đại Mạng lệnh của Chúa Phục sinh, quý tôi con Chúa phải nhờ cậy Đức Thánh Linh, siêng năng học hỏi Lời Chúa, sống và dạy dỗ Lời Chúa phải đi đôi với nhau để làm gương cho mọi người.

Chương trình làm việc còn lại là thì giờ bồi dưỡng mục vụ. Diễn giả giúp các giáo viên Trường Chúa nhật xác định lại mục tiêu dạy dỗ, cùng học các kỹ năng viết giáo án và chuẩn bị cho một giờ học tốt, và cùng được ôn lại phương pháp học Kinh Thánh quy nạp để giúp cho việc dạy dỗ học viên được tốt hơn và được trưởng thành thuộc linh.

Các giáo viên Trường Chúa nhật cũng được diễn giả cho thực tập dạy bài học mẫu “Chúa Giê-xu tìm và cứu Xa-chê”. Thì giờ học diễn ra rất sôi nổi và hào hứng. Qua Lời Chúa trong I Phi-e-rơ 4:10-11, diễn giả cũng nhắc nhở các giáo viên Trường Chúa nhật phải là những đầy tớ giúp đỡ lẫn nhau như người quản lý trung tín giữ các thứ ơn Chúa ban, hầu làm sáng danh Đức Chúa Trời. Ước ao mọi giáo viên Trường Chúa nhật đều muốn được tiến bộ trong sự dạy dỗ Lời Chúa.

Hình lưu niệm

Chương trình được kết thúc vào trưa ngày 31/05, ai nấy ra về trong sự lưu luyến với những lời chào thân ái trong Chúa.

TTV. MS Lê Đức Thỏa

Bài trướcTp. HCM: Bổ nhiệm Quản nhiệm Chi Hội Bến Dược
Bài tiếp theoVĩnh Long: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Và Chấp Sự Tháng 06/2023