Long An: Kỷ Niệm 60 Năm Thành Lập HTTL Mộc Hóa

1890

HTTLVN.ORG – Chương trình Lễ cảm tạ Chúa – Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Thánh Tin Lành Mộc Hóa tổ chức trong sáng Chúa nhật ngày 06/12/2020 tại nhà thờ Tin Lành Mộc Hóa. Với chủ đề “Ơn Chúa”, đây là dịp để tôi con Chúa chung lòng biết ơn Ngài về ơn thần hựu và bảo tồn của Chúa trên Hội Thánh Ngài trong suốt 60 năm qua với biết bao khó khăn và thách thức.

Nhà thờ Tin Lành Mộc Hóa, tỉnh Long An

Mục sư NC Phan An Pha, Quản nhiệm Hội Thánh cầu nguyện khai lễ và chào mừng. Phần lược sử Hội Thánh do Chấp sự Hồ Đắc Chí đọc, làm hội chúng như sống lại trước lời nhắc nhớ những giai đoạn gian khó, hi sinh để thành hình Hội Thánh Tin Lành Mộc Hóa ngày nay. 60 năm qua kể từ ngày thành lập Hội Thánh, biết bao thăng trầm đã xảy đến trên Hội Thánh Mộc Hóa. Dù vậy, Chúa luôn hiện diện, đi cùng, giữ gìn và giúp đỡ tôi con Chúa vượt qua những khó khăn để Hội Thánh từng bước phát triển và nhân hạt giống Tin Lành cứu rỗi có thêm nhiều người được cứu thêm vào Hội Thánh. Từ giai đoạn “Hình thành” (1955-1966) đến giai đoạn “Ổn định” (1967-1975) và “Phát triển” (1975 – nay) được trình bày cặn kẽ để thế hệ con cháu ôn lại những trang sử quý giá của Hội Thánh.

Ban hát Hội Thánh tôn vinh Chúa

Mục sư Trí sự Ngô Văn Bửu nương trên Lời Chúa trong Thi Thiên 116: 8-13 để rao giảng sứ điệp “Ơn Chúa”, nhắc nhở Hội Thánh nhớ rằng Chúa chính là Đấng ban ơn phước diệu kỳ và dư dật trên Hội Thánh Ngài. Vì vậy Hội Thánh cần tiếp tục nhờ ơn Chúa, nhớ ơn Chúa, tạ ơn Chúa, đền ơn Chúa và truyền lại ơn Ngài cho thế hệ tiếp nối.

MSTS Ngô Văn Bửu rao giảng Lời Chúa

Quản nhiệm – Diễn giả – Ban Chấp sự HTTL Mộc Hóa

Hội Thánh Tin Lành Mộc Hóa gửi lời tri ân đến quý tôi con Chúa đã góp phần xây dựng Hội Thánh trong suốt 60 năm qua. Chương trình Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Thánh Tin Lành Mộc Hóa kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày.

TTV. MS Ngô Hồng Quân

Lược sử Hội Thánh Tin Lành Mộc Hóa

Hội Thánh Mộc Hóa được thành lập qua nhiều thăng trầm cùng với lịch sử đất nước Việt Nam. Qua từng giai đoạn, có những lúc khó khăn, gian khổ; có những lúc Hội Thánh không có đầy tớ Chúa, có khi tưởng chừng như phải đóng cửa, nhưng Hội Thánh Mộc Hóa vẫn phát triển và tồn tại cho đến ngày nay.

Góp phần lớn lao cho sự phát triển đó chính là các tôi con Chúa đã không quản ngại hi sinh, gian khổ, vâng theo đại mạng lệnh của Chúa Giê-xu “Hãy đi khắp thế gian giảng Tin Lành cho mọi người.” (Mác 16:15)

I/-CÁC GIAI ĐOẠN.

 GIAI ĐOẠN THÀNH LẬP & ỔN ĐỊNH (1955 – 1966)

Một số gia đình tín hữu đầu tiên là các cụ Trần Sắc, Lê Đậu, Ngô Trường, Bảy Sơn, Sáu Trãi … từ Quảng Nam di cư vào Mộc Hóa lập nghiệp; đặt nền móng đầu tiên cho Hội Thánh Mộc Hóa. Họ nhóm lại thờ phượng Chúa tại nhà; dần dần có một số tín hữu khác nữa tham gia. Họ cùng cầu nguyện, nâng đỡ nhau về vật chất, tinh thần lẫn tâm linh để giữ vững niềm tin.

Sau đó họ dựng một nhà nguyện thô sơ tại ấp Tuyên Sơn, xã Bình Hiệp để làm nơi nhóm thờ phượng Chúa. Nhận thấy cần phải được chăm sóc tâm linh nhiều hơn, họ tìm đến Hội Thánh Chúa tại Cai Lậy (Tiền Giang), mời đầy tớ Chúa đến để chăm sóc, gây dựng Hội Thánh trong giai đoạn sơ khai này.

Từ 1960 – 1963: Địa hạt Nam phần đã bổ nhiệm Truyền đạo Nguyễn Văn Đặng đến chăm lo gây dựng Hội Thánh. Hội Thánh di chuyển nhà nguyện từ Bình Hiệp đến ấp Cái Cát, xã Tuyên Thạnh. Hội Thánh Chúa chính thức được hình thành, có đầy tớ Chúa chăm lo và phát triển từ đây.

Từ 1963 – 1964: Truyền đạo Huỳnh Văn Kiểm được cử đến để tiếp tục công việc Chúa ở Mộc Hóa.

Từ 1964 – 1966: Truyền đạo Huỳnh Văn Kiểm được thuyên chuyển về Bình Tuy, Địa hạt đã bổ nhiệm Truyền đạo sinh Tăng Văn Hy đến với Hội Thánh. Và chính ông đã xin chính quyền một miếng đất (40mx40m) tại vị trí hiện nay để xây dựng một nhà thờ bằng gỗ, lợp tôn.

Nhà thờ bằng gạch, lợp tôn xây dựng năm 1968

GIAI ĐOẠN TỪ KHI ỔN ĐỊNH ĐẾN TRƯỚC 1975

Địa hạt Nam phần bổ nhiệm Truyền đạo Ngô Văn Bửu (nay là Mục sư Trí sự Ngô Văn Bửu) đến tiếp tục công việc Chúa tại Mộc Hóa. Ông đã dấn thân, hi sinh chăm lo gây dựng Hội Thánh, và nỗ lực rao giảng Tin Lành cứu tội nhân. Vì thế, trong thời gian này có rất nhiều người tin Chúa. Hội Thánh nhóm lại đông hơn. Cũng có nhiều con cái Chúa từ các nơi khác đến Mộc Hóa làm việc, nhóm lại thờ phượng Chúa và góp phần xây dựng Hội Thánh.

Hội Thánh ngày càng phát triển. Cơ sở nhà thờ cũng phải đáp ứng với sự phát triển này. Năm 1968, Truyền đạo Ngô Văn Bửu đã vận động tài chánh để xây dựng một ngôi nhà thờ bằng gạch, lợp tôn; đồng thời cũng xây dựng tư thất và trường Tiểu học Tin Lành.

Với công khó, tấm lòng tận tụy, yêu Chúa, yêu thương tín đồ, ông đã thực sự làm nên một bước phát triển quan trọng của Hội Thánh Mộc Hóa.

 GIAI ĐOẠN SAU 1975 ĐẾN NAY  

Năm 1975: Đất nước Việt Nam được hoàn toàn giải phóng và thống nhất, Hội Thánh Chúa cũng bước vào giai đoạn mới. Địa hạt Nam phần được chia ra làm ba khu vực: miền Đông, Tiền Giang và Hậu Giang. Mộc Hóa lúc bấy giờ thuộc khu vực Tiền Giang.

Năm 1976: Truyền đạo Nguyễn Văn Khoa Tràng (nay là MS. Nguyễn Văn Khoa Tràng) đến tiếp tục công việc Chúa tại Mộc Hóa. Trong giai đoạn này, tỉnh Kiến Tường được đổi tên thành huyện Mộc Hóa và về hành chính được sáp nhập vào tỉnh Long An. Hội Thánh Mộc Hóa thuộc địa hạt Đông Nam phần. Trong buổi giao thời đó, có nhiều khó khăn cho những sinh hoạt của Hội Thánh. Nền kinh tế còn rất yếu kém. Hầu hết tín hữu trở về quê sinh sống. Thầy Khoa Tràng hầu như phải tự lực cánh sinh để chăm lo công việc Chúa.

*Những phòng học của Hội Thánh được nhà nước trưng dụng và sau đó cố MS. Đoàn Văn Miêng, Hội Trưởng đương nhiệm kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị sản nghiệp đã ký hiến cho nhà nước làm phòng học cho đến ngày nay.

*Một sự kiện khiến cho Hội Thánh Chúa xáo trộn và thay đổi : Chiến tranh Biên giới Tây nam – 1978 . Đa số tín hữu đã tạm thời di tản, tránh những hiểm nguy của chiến tranh. Đến tháng 10/1980 Địa hạt Đông Nam bộ bổ nhiệm Thầy Khoa Tràng đến quản nhiệm Hội Thánh Cần Đước. Hội Thánh Mộc Hóa bước vào giai đoạn thiếu người chăn phải tạm thời không có sinh hoạt.

Từ 1980 – 1986: Hội Thánh Chúa chỉ còn vài gia đình kiên trì bám trụ, trong đó có gia đình bà Nguyễn Thị Rỡ (Bà Nguyệt Châu), gia đình ông Hồ Văn Hy và bà Lê Thị Nguyệt Ảnh (Bà Sáu Hy), gia đình anh Vũ Công Hạnh, sau này có gia đình thầy cô giáo Hồ Đắc Chí và Huỳnh Thị Nghĩa (đến Mộc Hóa năm 1984)… Trong thời gian này, con cái Chúa gặp rất nhiều khó khăn, một vài phòng được chính quyền tạm trưng dụng.

Từ 1986 – 1991: Mục sư Trần Lương Y, chủ tọa Hội Thánh Tân An, kiêm chủ tọa Hội Thánh Mộc Hóa. Ông đã đến chăm sóc cho Hội Thánh, dù không thường xuyên nhưng cũng chứng tỏ tấm lòng của ông đối với công việc Chúa chung. Sau đó do tuổi cao, sức yếu ông không thể tiếp tục được. Có một số tín hữu đến Mộc Hóa làm việc, bổ sung vào Hội Thánh như gia đình của thầy cô giáo Nguyễn Minh Trí.

Từ 1991 – 1999: Mục sư Trần Bá Thành (Ủy viên TLH), Mục sư Trần Lương Y và Mục sư Nguyễn Văn Khoa Tràng giới thiệu thầy Lê Văn Lợi đến Mộc Hóa hầu việc Chúa. Đây là giai đoạn vô cùng khó khăn của Hội Thánh Chúa.

(a) Thời gian trước không có người chăn chính thức, nên tín đồ tản lạc khắp nơi, có người cũng đã bỏ Chúa.

(b) Số tín đồ còn nhóm lại đa số là nghèo thiếu, không đủ ăn.

(c) Việc rao truyền Đạo Chúa trong giai đoạn này còn rất bị hạn chế về mọi mặt.

Thầy Lợi đã dấn thân, hi sinh, và đổ nhiều công sức cho sự phát triển của Hội Thánh.

 Từ 1999 – 2003: Thầy Lợi từ giã Hội Thánh trở về TP. Hồ Chí Minh. Mục sư Lê Thành Sung đến trực tiếp lo công việc Chúa. Nhưng không bao lâu, Mục sư Sung lâm trọng bệnh, phải xin nghỉ hưu vào năm 2003.

Từ 2003 đến 2007: Mục sư Nguyễn Hữu Thiện (nay là MS. trí sự Nguyễn Hữu Thiện) đang quản nhiệm Hội Thánh Phước Lợi, huyện Bến Lức – Long An, kiêm quản nhiệm Hội Thánh Mộc Hóa, cùng với một số anh em trụ cột tại đây để tiếp nối công việc Chúa. Trong thời gian này MS. Thiện cùng với con cái Chúa đã làm được hai điều lớn lao:

*Hình thành và gây dựng được hội nhánh Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, bây giờ đã là chi hội độc lập,

*Xây dựng mới cơ sở nhà Chúa như hiện nay (khởi công vào tháng 11/2004 và khánh thành năm 2006). Ngôi nhà thờ cũ xây bằng gạch block được thay thế bằng ngôi nhà thờ khang trang như hiện nay.

Từ năm 2007 đến 2015: MS. Đặng Thiên Phúc, sinh viên Thần học khóa đầu tiên tốt nghiệp, được Chúa sai đến quản nhiệm Hội Thánh Mộc Hóa và tiếp tục chăm lo công việc Chúa. Ông đã xây dựng và phát triển Điểm Nhóm Vĩnh Hưng; hình thành, gây dựng và phát triển các tổ học Kinh Thánh và cầu nguyện ở các khu vực, kiêm nhiệm Hội Nhánh Thạnh Phước.

Từ tháng 10/2015 đến 7/2020: MS. Nguyễn Thiên Tài quản nhiệm Hội Thánh.

Từ 8/2020 đến tháng 9/2020: MS. Nguyễn Đăng Khoa, Quản nhiệm HT. Cần Đước kiêm QN. HT Mộc Hóa trong thời gian chờ đợi đầy tớ Chúa chính thức.

Từ 27/9/2020 đến nay: MSNC. Phan An Pha được thường trực Tổng Liên Hội bổ nhiệm về quản nhiệm HT cho đến nay.

Nhà thờ mới được khởi công xây dựng năm 2004

 II/- MỘT SỐ THÀNH QUẢ

Đến ngày hôm nay, Hội Thánh có khoảng ngoài 160 tín hữu, 110 đã Báp-têm.

Số tín hữu nhóm lại mỗi Chúa nhật: 70 – 80 người.

Các ban ngành trong HT được hình thành và phát triển tốt đẹp:

*Ban Cơ Đốc Giáo dục: Có 12 GV, hàng tuần tham dự TCN có 35 học viên ở 5 lớp học, số dâng hàng tuần 300.000đ.

*Ban Truyền giảng: Tổ chức nhiều chương trình truyền giảng. Riêng năm nay, có 07 người tin Chúa.

*Ban Thăm viếng: Thăm viếng tín hữu vào thứ Sáu hàng tuần (Sau đợt dịch bệnh, đã thăm hết tín hữu một lần)

Hội Thánh Chúa là nơi sinh ra và nuôi dưỡng các đầy tớ Chúa, con cái Chúa góp phần phát triển Hội Thánh Chúa: Bà Mục Sư Ngô Văn Kiếm (Cs Nguyễn Thị Khuynh NK 1974-1975 ); MSNC Lê Trung Tuấn; Nữ Truyền Đạo Huỳnh Thị Xuân Mai.

 III/- HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI

  1. Tiếp tục kiện toàn và phát triển cơ sở vật chất của Hội Thánh.
  2. Nâng đỡ, khích lệ đời sống tâm linh của tín hữu; có đức tin vững vàng, nếp sống đạo làm sáng Danh Chúa.
  3. Đẩy mạnh truyền giảng Tin Lành cứu tội nhân qua việc thăm viếng, truyền giảng, cá nhân chứng đạo.
  4. Tiến hành từng bước phát triển điểm nhóm Tân Thạnh về cơ sở vật chất và số lượng tín hữu.

Bài trướcKinh Thánh Nói Gì Về Mâu Thuẫn Gia Đình?
Bài tiếp theoĐắk Nông: Hội Đồng Bồi Linh Giáo Phẩm Và Chấp Sự Qúy 4/2020