Lễ Công Bố Thành Lập Chi Hội Thạnh Xuân Và Bổ Nhiệm Quản Nhiệm

2541

HTTLVN.ORG – Sau 80 năm, Hậu Giang chính thức có thêm một Chi Hội mới. Phải chăng, niềm vui đó đã thể hiện qua tinh thần tôi con Chúa đến dự lễ rất sớm, còn hơn một giờ đồng hồ mới vào lễ mà tôi con Chúa đã đến khá đầy đủ. Mục sư Lê Hoàng Long bày tỏ sự vui mừng và cho biết: “Đây là Chi Hội thứ 5 của tỉnh Hậu Giang, và tôi tin rằng Chúa cũng sẽ cho nhiều Chi Hội khác nữa được thành lập”.

Lễ Công bố quyết định thành lập Chi Hội Tin Lành Thạnh Xuân và bổ nhiệm Mục sư Nguyễn Văn Danh làm quản nhiệm Hội Thánh được cử hành lúc 9 giờ, ngày 26/4/2019, tại Chi Hội Thạnh Xuân số 190, ấp Láng Hầm C, xã Thanh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Tôi con Chúa và khách mời tham dự rất đông, khoảng 400 người.

Về phía Giáo Hội có sự hiện diện của Mục sư Phan Văn Cử – Tổng Thủ quỹ Tổng Liên Hội; Mục sư Lê Hoàng Long – Ủy viên TLH, Mục vụ tỉnh Hậu Giang làm chủ lễ; Mục sư Châu Tử Tôn – Thư ký Hội Đồng Giáo Phẩm; Đại diện Ban Đại diện Tin Lành các tỉnh lân cận; quí Mục sư trí sự, Quả phụ Mục sư cùng Mục sư – Truyền đạo, tín hữu.

Về phía chính quyền có sự hiện diện của ông Phan Hoàng Ngoan – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang; ông Trần Khánh Tòng – Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; Đại diện Phòng Nội vụ thị xã Ngã Bảy; cùng các vị đại diện chính quyền huyện Châu Thành A, xã Thạnh Xuân, ấp Láng Hầm C.

Mục sư Phan Văn Cử – Tổng Thủ quỹ Tổng Liên Hội giảng Lời Chúa với chủ đề “Đặc quyền của Hội Thánh”. Mục sư nhấn mạnh Hội Thánh Chúa phát triển vì xây trên ba nền tảng đặc quyền mà không tổ chức nào của đời này có được: Hội Thánh xây trên Đấng sống là Đức Chúa Giê-xu Christ; Hội Thánh thắng được các cửa âm phủ; Hội Thánh có chìa khóa của thiên đàng. Vậy, tôi con Chúa hãy nôn nả, sốt sắng dùng các đặc quyền ấy để tiếp tục phát triển Hội Thánh.

Mục sư Lê Hoàng Long cử hành nghi thức công bố và bổ nhiệm: Đọc các văn bản của Giáo quyền và Chính quyền; trao Giáo Vụ lệnh và Ấn tín; mời Mục sư Phan Văn Cử cầu nguyện cho Tân Quản nhiệm.

Nhân cơ hội này, Mục sư Lê Hoàng Long đã thay cho các Hội Thánh có lời cảm ơn chính quyền các cấp tỉnh Hậu Giang đã hỗ trợ, giúp đỡ cho các Hội Thánh trong tỉnh và nhất là Chi Hội mới Thạnh Xuân. Cũng mong chính quyền tỉnh Hậu Giang sớm cứu xét để Điểm Nhóm Đông Phước được công nhận Chi Hội hầu đủ điều kiện thành lập Ban Đại diện Tin Lành tỉnh.

Nhân ngày vui trọng đại này, Ban Trị sự Tổng Liên Hội, Hội Đồng Giáo Phẩm, các Ban Đại diện, nhiều Hội Thánh đã cử đại diện về dự có lời chúc mừng và gửi quà tặng đến Hội Thánh mới và Tân Quản nhiệm. Đại diện Chính quyền các cấp cũng có lời phát biểu chúc mừng và tặng quà.

Trong lời bày tỏ tâm chí, Mục sư Nguyễn Văn Danh – Tân Quản nhiệm đã nói: “Quyết tâm gắn bó, yêu thương đồng bào, gần gũi với nông dân, yêu mến bầy chiên, hết lòng với bầy chiên của Chúa.”

Sơ lược tiểu sử Hội Thánh Thạnh Xuân: 

Hạt giống đầu tiên là cô Phạm Thị Chi, năm 2007, cô đi may gia công ở khu chế xuất Tân Thuận, TP. HCM, và tin Chúa, đời sống được biến đổi.

Khi trở về quê hương, cô đã làm chứng cho gia đình, thân nhân, và một số người lân cận tin Chúa. Được sự hỗ trợ của Hội Thánh Cần Thơ, và sự cộng tác của cô Phạm Thị Phương (em cô Chi), số tín hữu lên đến hơn 100 người.

Ngày 18/12/2009, Ủy Ban Nhân Dân huyện Châu Thành A cấp phép chấp thuận cho Điểm nhóm Tầm Vu được thành lập. Ngày 24/12/2009 có buổi Lễ Ra mắt Điểm Nhóm, cũng là Lễ Kỷ niệm mừng Chúa giáng sinh đầu tiên tại đây.

Ngày 27/9/2013, Ban Trị sự Tổng Liên Hội công nhận Điểm Nhóm Tầm Vu là Hội Thánh nhánh. Cuối năm 2014, số tín hữu lên đến hơn 300 người và có 150 người chịu Báp-têm. Hàng tuần có khoảng 80 người lớn và khoảng 50 Thiếu Niên, Thiếu Ấu Nhi nhóm lại.

Năm 2015, gia đình bà Trần Kim Cúc đồng ý nhượng phần đất 1.700 m2 phía trước, kể cả căn nhà ở cho Hội Thánh.

Ngày 05/06/2017, Mục sư Lê Hoàng Long, Quản nhiệm Hội Thánh Cần Thơ bàn giao cho Mục sư Nguyễn Văn Danh, Nhân sự Đại diện Tin Lành tỉnh Hậu Giang Hội Thánh Nhánh Tầm Vu, để chuẩn bị cho việc thành lập Chi Hội trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam.

Ngày 16/10/2018, Ban Trị sự Tổng Liên Hội gửi đơn đến chính quyền tỉnh Hậu Giang đề nghị thành lập Chi Hội Tin Lành Tầm Vu, Nhân sự Đại diện Tin Lành tỉnh Hậu Giang kiêm Quản nhiệm.

Để tên của Chi Hội không bị trùng với sự kiện lịch sử và để phù hợp thực tế ở địa phương, nên tên Chi Hội Tầm Vu được thống nhất giữa Chính quyền và Giáo Hội đổi thành Chi Hội Thạnh Xuân.

Ngày 21/01/2019, Ủy Ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang ra quyết định công nhận Chi Hội Tin Lành Thạnh Xuân. Đây là Chi Hội thứ năm của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam trong tỉnh Hậu Giang.

Hội Thánh Thạnh Xuân được chính thức thành lập trong chương trình kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa!

TTV. Mục sư Lê Duy Linh 

 

Quang cảnh buổi Lễ
Ban hát Hội Thánh Thạnh Xuân ca khen “Ơn Chúa viếng thăm Thạnh Xuân”
MS Phan Văn Cử giảng Lời Chúa
MS Lê Hoàng Long đọc các văn bản công bố và bổ nhiệm
MS Phan Văn Cử cầu nguyện cho Tân Quản nhiệm
Ông Phan Hoàng Ngoan – Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu chúc mừng
Đại diện các Hội Thánh chúc mừng và tặng quà
MS tân Quản nhiệm Nguyễn Văn Danh bày tỏ tâm chí
MS Trí sự Nguyễn Văn Đông chúc phước
Bài trướcGiữ Lễ Bánh Không Men – 29/4/2019
Bài tiếp theoLàm Y Như Lời Chúa Dạy – 30/4/2019