Lễ Cảm Tạ 60 Năm Thành Lập Hội Thánh La Gi – Bình Thuận

1858

HTTLVN.ORG – Để tỏ lòng biết ơn Chúa và tri ân các tiền nhân, Hội Thánh Tin Lành La Gi đã tổ chức Lễ Cảm tạ 60 năm thành lập Hội Thánh vào lúc 9 giờ ngày 01/12/2018.

Tham dự chương trình có Mục sư Thái Phước Trường – Hội trưởng HTTLVN – Diễn giả; Mục sư Phan Quang Thiệu – Tổng Thư ký & Mục sư Võ Thành Phê – Ủy viên mục vụ Tin Lành tỉnh Bình Thuận; Tôi con Chúa trong và ngoài tỉnh, ngoài ra có đại diện các cấp tỉnh, thị xã, phường…đến dự lễ và chúc mừng.

Trong buổi lễ, Mục sư Hội trưởng giảng Lời Chúa trong Thi thiên 26:1-7 với đề tài “Nức Lòng Tạ Ơn”.

Tin Lành truyền đến La Gi từ những năm 1938, bởi sự ban phước của Chúa, đến năm 1958 Hội Thánh được thành lập với tên gọi là Chi Hội Bình Tuy, sau đó đổi thành Chi Hội Tân Thiện và hiện nay là Chi Hội La Gi. Dầu có nhiều khó khăn, cả trong lẫn ngoài, song Chúa vẫn gìn giữ và cho Hội Thánh có sự phát triển thêm lên. Hội Thánh đã mở được 03 Hội Thánh, đó là Chi Hội Tân Xuân, Chi Hội Tân Lập và Điểm Nhóm Tân Tiến. Nhìn lại những gì Chúa đã làm, tôi con Chúa tại Hội Thánh La Gi  chỉ biết dâng lên Chúa lời tạ ơn.

Trong chương trình, Hội Thánh đã tri ân, tặng quà những người có công trong việc gây dựng và phát triển Hội Thánh. Buổi lễ kết thúc sau lời cầu nguyện tạ ơn của Mục sư Phan Quang Thiệu, và Mục sư Trí sự Đinh Thống chúc phước.

TTV. Mục sư Phan Chu

 

Quang cảnh buổi lễ
Ban hát HT La Gi
Mục sư Thái Phước Trường – Hội trưởng HTTLVN giảng Lời Chúa
Tặng quà tri ân tiền nhiệm
Tặng quà tri ân lãnh đạo Giáo Hội
Tặng quà tri ân các Chấp sự
Bài trướcBổ Nhiệm MSNC Nguyễn Thế Linh – Quản Nhiệm Chi Hội Tôn Thất Thuyết, TP. HCM
Bài tiếp theoCông Bố Thành Lập 02 Chi Hội, Rao Giảng Phúc Âm Cho Hàng Trăm Người Tại Đắk Lắk.