Lâm Đồng: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Và Chấp Sự Kỳ II/2019

2254

HTTLVN.ORG – Ngày 26/10/2019, tại nhà thờ Tin Lành Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra chương trình hiệp nguyện Giáo phẩm, Chấp sự, đặc trách Điểm Nhóm trong toàn tỉnh. Bên cạnh đó còn có sự tham dự của các thầy cô theo học lớp Trung cấp và lớp Bổ túc Thần học, đang thực tập tại các Hội Thánh trong tỉnh. Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đến dự và rao giảng sứ điệp bồi linh cho chương trình hiệp nguyện.

Số lượng tham dự khoảng 650 người

Ban hát Mục sư, Truyền đạo góp phần ca ngợi Chúa

Các Thầy trung cấp khóa 1&2 tôn vinh Chúa

MS Thái Phước Trường dựa trên phần Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 3:6-15 rao giảng sứ điệp “Bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời”, khích lệ tôi con Chúa rằng được làm việc với Chúa là một đặc ân lớn, nên phải cẩn thận trong công việc Chúa giao và hết lòng hầu việc Ngài.

Đại diện các Chi Hội, Điểm Nhóm nêu lên các vấn đề cần cầu thay:

– Cầu nguyện cho Lễ Bổ nhiệm Quản nhiệm của các Chi Hội:

     + Ngày 29/10/2019: Lễ Bổ nhiệm MsNc K’Đin làm Quản nhiệm Chi Hội Lộc Thành.
+ Ngày 30/10/2019: Lễ Bổ nhiệm MsNc Rơ Ông Samuên làm Quản nhiệm Chi Hội B’Kọ.
+ Ngày 31/10/2019: Lễ Bổ nhiệm MsNc K’Bôs làm Quản nhiệm Chi Hội Lộc Lâm.

– Cầu nguyện cho 20 Hội Thánh xin nhà nước công nhận Chi Hội như: Tơ Kriăng, Phú Cao, Phú Ao, Đa Kră, Parsơmach I, Parsơmach II, R’Long, Nhiăng, Păng Dung Đạ Pir, Phú Thọ, Phi Sour, Măng Biêr, Đạ Long 3, Đạ Tồn, Phú Sơn, Tơ Ding Pren, Đạ Tẻ II, Tôn KLong, Tơ Lăng Tô, Chi Rông.

– Cầu nguyện cho một số Hội Thánh đang chờ nhà nước giao đất làm thủ tục để xây dựng nhà thờ: Chrăng Hau, Kon Teh, Hàng Làng, Thái Sơn, Ha Ma Sing, La Bouye, Bơ Su Ja, Kon Đố.

– Cầu nguyện cho các nhà thờ đang xây dựng như: Bon Nơr B, Liên Nghĩa, Lộc Nam, Đà Loan, Đạ Ròn. Bên cạnh đó có một số nhà nguyện trùng tu, sửa chữa xây mới như: Đơng Kriêng, Tơ Lăng Tô, Parsơmach I, Đa Soat, Đưng Lây, Măng Biêr.

– Cầu nguyện cho các chương trình Truyền giảng Giáng sinh 2019:

                  1 – Ngày 10/12: Chi Hội Bon Ja Dih – Đam Rông.

                  2 – Ngày 11/12: Chi Hội Ka Đô – Đơn Dương.

                  3 – Ngày 12/12: Chi Hội ChRăng Hau – 4 xã Loan (Đức Trọng).

                  4 – Ngày 13/12 Chi Hội Parsơmach I – Phú Hội.

                  5 – Ngày 15/12: Chi Hội Kon Đố – Đức Trọng.

                  6 – Ngày 16/12: Chi Hội Tà Nung – TP. Đà Lạt.

                  7 – Ngày 17/12: Chi Hội Liêng Bông (Đạ Nhim) Lạc Dương.

                  8 – Ngày 18/12: Chi Hội Đinh Văn – Lâm Hà.

                  9 – Ngày 20/12: Chi Hội Bơ Zợ – Di Linh.

                  10 – Ngày 21/12: Chi Hội Bảo Lộc – TP. Bảo Lộc.

Buổi chiều, Mục sư Thái Phước Trường tiếp tục giảng bồi linh với đề tài “Sự tỉnh thức” dựa trên câu Kinh Thánh nền tảng trong Lu-ca 21:36, nhắc nhở tôi con Chúa cần phải tỉnh thức, vì ma quỉ luôn tìm cách lôi kéo đời sống tôi con Chúa xa cách Ngài.

Chương trình khép lại lúc 15 giờ 30 cùng ngày sau lời cầu nguyện tất lễ của Mục sư Nguyễn Việt.

TTV. MS Võ Đông Tiên & MsNc Nguyễn Thiện Phước

Bài trướcHội Đồng Bồi Linh Tỉnh Đồng Nai Lần II Năm 2019
Bài tiếp theoV/v Tổ Chức Hoạt Động Thiếu Niên Khu Vực Tp.HCM Năm 2020