Kon Tum: Cảm Tạ Chúa Về Nhà Nguyện Hội Thánh Plei Trấp 

1625

HTTLVN.ORG – Năm 1994, các tín đồ người dân tộc Gia-rai ở tỉnh Gia Lai đã vượt sông Đăk Bla để rao truyền Tin Lành tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đồng bào dân tộc Gia-rai ở đây đã tiếp nhận Chúa, nhiều Hội Thánh được thành lập và phát triển trong khu vực này. Hội Thánh đã trải qua khoảng thời gian dài đầy khó khăn vì bị bắt bớ, ngăn cấm bên ngoài và sự xâu xé bên trong của nhiều giáo phái.

Cảm ơn Chúa vì Ngài đã gìn giữ Hội Thánh Plei Trấp và nhiều Hội Thánh trong huyện Sa Thầy. Con cái Chúa vẫn trung tín thờ phượng Chúa và đứng vững trong tổ chức Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN). Năm 2007, Mục sư Phạm Hồng Liêm, Nhân sự Đại diện tỉnh Kon Tum đã xin phép chính quyền, cổ động ân nhân và xây dựng được một nhà nguyện nhỏ để Hội Thánh có nơi sinh hoạt ổn định. Nhà nguyện cũ được xây dựng tạm trong hoàn cảnh khó khăn nên đến nay đã xuống cấp và rất chật hẹp vì số tín đồ đã lên đến trên một trăm người. Đầu năm 2020, Mục sư Phạm Hồng Liêm tiếp tục cổ động các ân nhân, cùng với sự nỗ lực dâng hiến của tôi con Chúa, Hội Thánh đã tiến hành xây dựng nhà nguyện mới với kích thước: dài 18m, rộng 8m với khoảng hơn 200 chỗ ngồi. Sau gần một năm xây dựng, dù gặp nhiều khó khăn trong việc thủ tục đất đai, dịch bệnh, tài chính… nhưng Chúa cho nhà nguyện mới đã được hoàn thành với tổng chi phí khoảng 350 triệu đồng.

Sáng ngày 10/12/2020, Mục sư Phạm Hồng Liêm hiệp cùng Hội Thánh tổ chức Lễ Cảm tạ Chúa và cầu nguyện dâng ngôi nhà nguyện mới này lên cho Chúa để Hội Thánh Plei Trấp chính thức được thờ phượng Chúa trong ngôi nhà nguyện này.

Nhà nguyện của Hội Thánh Plei Trấp

Ban hát Hội Thánh tôn vinh Chúa

Khoảng 300 tôi con Chúa trong và ngoài Hội Thánh đã đến tham dự chương trình. Mục sư Dương Quang Hòa, Ủy viên Tổng Liên Hội – Mục Vụ tỉnh Kon Tum đã giảng lời Chúa trong Ma-thi-ơ 1:23 với đề tài: “Em-ma-nu-ên, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta”. Mục sư khích lệ tôi con Chúa phải kinh nghiệm Đức Chúa Trời là Đấng ở cùng chúng ta chớ không chỉ hiểu ý nghĩa Em-ma-nu-ên. Bài giảng đã nhắc nhở tôi con Chúa sự ở cùng và cứu giúp của Chúa trong quá khứ, và khích lệ tôi con Chúa tin cậy Chúa là Đấng ở cùng, ban ơn, dẫn dắt, bảo vệ Hội Thánh trong hiện tại và tương lai để hết lòng thờ phượng Chúa, sốt sắng rao giảng Tin Lành để phát triển Hội Thánh.

MS Dương Quang Hoà giảng dạy Lời Chúa

TTV. MS Lê Phương Thành

Bài trướcBồi Linh – Hiệp Nguyện Giáng Sinh Tỉnh Cà Mau 2020
Bài tiếp theoSống Theo Điều Răn Chúa Dạy – 11/12/2020