Kiên Giang: Hội Thánh Tân Hiệp Chung Tay Giúp Đỡ Người Khó Khăn Trong Đại Dịch

1944

HTTLVN.ORG – Tình hình dịch bệnh Covid-19 trong những ngày gần đây diễn ra vô cùng phức tạp. Hầu hết các địa phương, nhất là các tỉnh phía Nam đang áp dụng những biện pháp giãn cách vô cùng nghiêm ngặt để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Nhiều gia đình mất công ăn việc làm, kinh tế khó khăn ngày càng chồng chất, ảnh hưởng đến đời sống của cả tín hữu lẫn người dân nói chung.

Trước sự khó khăn lớn lao như thế, Hội Thánh Tin Lành Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang với ý thức trách nhiệm thực thi Lời Chúa dạy, “Vì sẽ có kẻ nghèo trong xứ luôn luôn, nên ta mới dặn biểu ngươi mà rằng: Khá sè tay mình ra cho anh em bị âu lo và nghèo khó ở trong xứ ngươi” (Phục Truyền 15:11), con cái Chúa đã dâng hiến tài vật kịp thời để giúp đỡ người khó khăn giữa đại dịch. Nhiều tín hữu dù cũng đang khó khăn nhưng vẫn sẵn lòng chia sẻ với người khác để có thể bày tỏ tình yêu của Đấng Cứu Thế cho tha nhân.

Trong ba tháng qua (từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2021), Hội Thánh đã tặng cho tín hữu và người dân tổng cộng hơn 5 tấn gạo, 400 thùng mì và nhiều nhu yếu phẩm các loại: nước mắm, dầu ăn, nước tương, cá mòi, sữa, đường, bột ngọt…, trị giá hơn 100 triệu đồng. Với các tín hữu khó khăn cũng đã nhận được hỗ trợ nhiều lần. Riêng các địa phương có nhu cầu hỗ trợ người nghèo khó cũng đã được vận chuyển đến nơi kịp thời như UBND phường Bình San (thành phố Hà Tiên), UBND xã Thạnh Đông, UBND xã Thạnh Trị… Ngoài ra, Hội Thánh cũng tiếp sức với ba chốt kiểm soát dịch bệnh tại Thạnh Đông, khích lệ các cán bộ trực chốt hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công tác giúp đỡ người khó khăn giữa lúc này không phải là việc dễ dàng. Việc dâng hiến tài chính thể hiện tấm lòng hy sinh, chia sẻ cho đồng bào. Việc di chuyển qua nhiều chốt kiểm soát để phân phát quà tặng cũng gặp nhiều áp lực. Dù có biết bao nhiêu nhọc nhằn nhưng bởi ơn Chúa, công tác tương trợ của con cái Chúa đã được hoàn thành tốt đẹp.

Hội Thánh Tân Hiệp cũng có lời cảm ơn đến các con cái Chúa trong và ngoài nước đã dự phần cầu thay, dâng hiến tài chính, cảm ơn các nhân sự tham gia công tác tương trợ đã góp phần chuyển hàng hóa đến tận tay người khó khăn, đem lại niềm an ủi, khích lệ cho mọi người và để danh Đức Chúa Trời được vinh hiển.

MsNc Trần Chanh Tha vận chuyển quà cho các gia đình tín hữu

Trao quà cho ấp Thạnh Lộc và ấp Thạnh An II

Trao quà cho các gia đình khó khăn

Trao quà tại UBND xã Thạnh Đông

Trao quà tại UBND phường Bình San (TP. Hà Tiên)

Trao quà tại UBND xã Thạnh Trị

Trao quà khích lệ ba chốt kiểm soát tại Thạnh Đông

TTV. MS Nguyễn Bình Tín

Bài trướcMột Dân Cứng Cổ – 12/8/2021  
Bài tiếp theoPô Bi Mgrăng – 13/8/2021