Hội Đồng Giáo Phẩm Thăm Viếng Các Hội Thánh tại tỉnh Bình Phước

1516

HTTLVN.ORG – Từ ngày 22 đến 25/4/2019, Hội Đồng Giáo Phẩm (HĐGP) có chuyến thăm viếng quý tôi tớ Chúa và các Hội Thánh tại tỉnh Bình Phước. Đoàn gồm có: Mục sư Mã Phúc Hiệp – Chủ tịch; Mục sư Nguyễn Thế Hiển – Phó Chủ tịch; Mục sư Châu Tử Tôn – Thư ký; và Mục sư Cilmup Ha Kar – Ủy viên; (vắng: Mục sư Y-Ky Êban – Ủy viên, vì lý do sức khỏe).

Thứ Hai, ngày 22/4/2019

Đoàn xuất phát từ nhà thờ Tin Lành Sài Gòn lúc 6 giờ 30 sáng, đến nhà thờ Tin Lành Sóc Bế, Chi Hội (CH) Bình Long, tỉnh Bình Phước, lúc 10 giờ 30.

* Tại đây, Đoàn gặp gỡ và thăm MS Điểu Huynh, Ủy viên Tổng Liên Hội, Quản nhiệm Hội Thánh Bình Long. HĐGP nghe tôi tớ Chúa nhắc lại những khó khăn trong chức vụ trước đây để thấy ơn Chúa đã gìn giữ HT Ngài được tồn tại và phát triển. Hiện nay, HT nhóm hằng tuần trên dưới 1.000 tín hữu.

Các HT trong tỉnh Bình Phước, với 11 huyện thị, được chia ra 3 khu vực:

  1. Khu vực Bình Long gồm 7 huyện thị: các huyện Bù Đốp, Lộc Ninh, Hớn Quản, Chơn Thành, Đồng Phú, các thị xã Bình Long và Đồng Xoài.
  2. Khu vực Bù Đăng gồm các HT trong huyện Bù Đăng.
  3. Khu vực Phước Long gồm 3 huyện thị: thị xã Phước Long, các huyện Bù Gia Mập và Phú Riềng.

Khu vực Bình Long có 2 CH và 11 ĐN, trong đó có 6 nhà nguyện. Dưới sự cố vấn của MS Điểu Huynh có 16 Giáo phẩm và 12 nhân sự đang hầu việc Chúa trong các HT. MS Mã Phúc Hiệp thay HĐGP cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại khu vực Bình Long.

Lúc 11:30, MS Điểu Huynh hướng dẫn Đoàn xem mảnh đất 3,2 ha sẽ xây dựng nhà thờ chính của thị xã Bình Long sau này.

HĐGP thăm tại Bình Long

Buổi chiều (từ 14:00 đến 20:40), MS Điểu Huynh hướng dẫn Đoàn thăm một số ĐN trong khu vực Bình Long.

* Lúc 14:25, Đoàn đến thăm ĐN An Lục (thuộc CH Bình Long), do một Chấp sự (CS) đặc trách. Hội Thánh tại đây được thành lập hơn 20 năm. ĐN có Nhà nguyện khang trang. Thay cho Đoàn, MS Nguyễn Thế Hiển cầu nguyện cho công việc Chúa tại đây.

* Lúc 14:50, Đoàn đến thăm ĐN Bưng Lắc, thuộc huyện Hớn Quản, do một CS đặc trách. Hội Thánh có nhà nguyện mới xây dựng năm 2018. MS Châu Tử Tôn thay Đoàn cầu nguyện cho công việc Chúa tại đây.

* Lúc 15:15, Đoàn đến thăm ĐN Bà Lành (xã An Khương), do CS đặc trách. HT sắp mở thêm một ĐN trong làng. MS Cilmup Ha Kar thay Đoàn cầu nguyện cho công việc Chúa tại đây. 

* Lúc 16:00, Đoàn đến thăm ĐN Sóc Lết, do CS đặc trách. Hội Thánh đang tu bổ nhà nguyện. Thay Đoàn, MS Mã Phúc Hiệp cầu nguyện cho công việc Chúa tại đây.

* Lúc 16:45, Đoàn đến thăm MsNc Điểu Dem, QNHT Sóc Quả, thuộc huyện Hớn Quản. MS Nguyễn Thế Hiển thay Đoàn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 17:45, Đoàn đến thăm ĐN Sóc Ruộng Mới (thuộc CH Bình Long), do một CS đặc trách. MS Châu Tử Tôn thay Đoàn cầu nguyện cho công việc Chúa tại đây.

* Lúc 19:25, Đoàn đến thăm ĐN Sóc Ruộng, do Thư ký HT Bình Long đặc trách. MS Nguyễn Thế Hiển thay Đoàn cầu nguyện cho công việc Chúa tại đây.

* Lúc 20:00, Đoàn đến thăm ĐN Bình Tây, do nữ CS đặc trách. Thay Đoàn, phu nhân MS Nguyễn Thế Hiển cầu nguyện cho công việc Chúa tại đây.

Thứ Ba, ngày 23/4/2019

Rời Bình Long lúc 6:30, HĐGP đến nhà thờ Tin Lành Bù Đăng lúc 9:30. Tại đây, MS Điểu Hiêng, QNHT Bù Đăng, cũng là Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bình Phước sắp xếp để HĐGP gặp gỡ và thăm quý tôi tớ Chúa trong huyện Bù Đăng.

HĐGP thăm tại Bù Đăng

MS Chủ tịch HĐGP có lời tâm tình, và các thành viên HĐGP có lời khích lệ, nhắc nhở quý tôi tớ Chúa. Sau đó, HĐGP được nghe biết về công việc Chúa trong tỉnh Bình Phước và huyện Bù Đăng. Tỉnh Bình Phước có 206 CH và ĐN; có 69 Giáo phẩm, gồm: 7 MS, 54 MsNc, 4 TĐ, 4 NTĐ; có 54 Sinh viên Trung cấp, và 28 Sinh viên chính quy. Tổng số tín hữu trên 53 ngàn, nên rất thiếu người hầu việc Chúa. Riêng khu vực Bù Đăng có 27 Giáo phẩm, gồm: 4 MS, 21 MsNc, 2 TĐ cùng với 16 SV Trung cấp hầu việc Chúa trong 18 CH và 30 ĐN, với tổng số tín hữu gần 12.500. Tại HT Bù Đăng có 432 tính hữu, số nhóm hằng tuần khoảng 400. Thay Đoàn, MS Mã Phúc Hiệp cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa và công việc Chúa trong huyện Bù Đăng.

* Lúc 12:15, Đoàn cùng với MS Điểu Hiêng đến thăm Cụ Bà Mơ Lơng tại tư gia. MS Cilmup Ha Kar thay Đoàn cầu nguyện cho Cụ Bà.

Buổi chiều (từ 13:00 đến 18:30), Mục sư Trưởng BĐD hướng dẫn Đoàn đến thăm một số HT trong khu vực Bù Đăng.

* Lúc 13:00, Đoàn đến thăm MS Điểu M’Dung, QNHT Sơn Hòa 2. MS Châu Tử Tôn thay Đoàn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 13:45, Đoàn đến thăm MsNc Điểu Krắc, QNHT Sơn Lang. Trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn, Hội Thánh tại đây vẫn được tồn tại và phát triển. Vào các dịp lễ, nhà thờ bị quá tải, do đó HT đang xin tái thiết và mở rộng. MS Châu Tử Tôn thay Đoàn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 14:05, Đoàn đến thăm HT Đăng Blang, do MS Điểu Hiêng KQN. Hội Thánh tại đây có nhà thờ rất khang trang, rộng rãi. MS Cilmup Ha Kar thay Đoàn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 15:00, Đoàn đến thăm HN Sơn Tân, do MsNc Giàng Xuân Sèng đặc trách. Hội Thánh tại đây đang chuẩn bị để được TLH công nhận Chi Hội. MS Nguyễn Thế Hiển thay Đoàn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 15:50, Đoàn đến thăm MS Điểu Thành, QNHT Đăk Kang. Hội Thánh đang làm thủ tục xin xây dựng nhà thờ (kinh phí dự tính 2,5 tỉ, hiện có 800 triệu). Thay Đoàn, MS Châu Tử Tôn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây. Sau đó, Đoàn đến thăm bà MS Điểu Thành, bị tai biến đang dưỡng bệnh tại nhà riêng gần nhà thờ. Bà MS Nguyễn Thế Hiển thay Đoàn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa.

* Lúc 16:25, Đoàn đến thăm MS Điểu Săng, QNHT Phê Lách. Hội Thánh tại đây đang xây dựng nhà thờ mới (22×46 m), kinh phí dự tính 8 tỉ, lúc khởi công có 5,5 tỉ; hiện còn thiếu 2,2 tỉ. Thay Đoàn, MS Mã Phúc Hiệp cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 16:55, Đoàn đến thăm MsNc Điểu Xen, QNHT Bon Đăng. Trước đây Hội Thánh gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng đến năm 2016, Hội Thánh được chính thức công nhận Chi Hội; và có kế hoạch xây dựng nhà thờ mới, dự kiến vào năm 2020, với kinh phí 2,5 tỉ. Thay Đoàn, MS Cilmup Ha Kar cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 17:50, Đoàn đến thăm MsNc Hồ Trần Đăng Huy, QNHT Bình An. Hội Thánh tại đây có 150 tín hữu người kinh, số nhóm hằng tuần khoảng 20 (do tín hữu đi làm xa). MS Nguyễn Thế Hiển thay Đoàn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

Thứ Tư, ngày 24/4/2019

HĐGP dự Hội đồng Bồi linh Giáo phẩm và tín hữu tỉnh Bình Phước.

Thứ Năm, ngày 25/4/2019

* Lúc 8:30, MS Điểu Druốt, QNHT Phước Long, UV. BĐD tỉnh Bình Phước, và MsNc Điểu Hạnh, UV. BĐD giúp HĐGP gặp gỡ và tâm tình với các Giáo phẩm trong khu vực Phước Long tại nhà thờ Tin Lành Phước Long. Sau đó, HĐGP được nghe về công việc Chúa trong khu vực Phước Long. Tổng số giáo phẩm trong khu vực là 25 (gồm 01 MS, 22 MsNc, 01 TĐ và 01 NTĐ). Số tín hữu trong thị xã Phước Long và hai huyện Bù Gia Mập và Phú Riềng khoảng 22.000, thuộc 21 CH và 28 HN, ĐN. Các Hội Thánh đều có đất đai, nhà thờ, nhà nguyện. MS Châu Tử Tôn thay Đoàn cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa và công việc Chúa trong khu vực Phước Long.

HĐGP thăm tại Phước Long

Buổi chiều, MS Điểu Druốt và MsNc Điểu Hạnh, hai UV. BĐD, hướng dẫn Đoàn thăm một số HT trong khu vực Phước Long.

* Lúc 12:40, Đoàn đến thăm MsNc Điểu Minh, QNHT Bù Gia Phúc 2. Hội Thánh tại đây được công nhận Chi Hội năm 2016. Hội Thánh có đầy đủ các ban ngành và sinh hoạt đều đặn. Thay Đoàn, MS Cilmup Ha Kar cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 13:30, Đoàn đến thăm MsNc Điểu Tâm, QNHT Bù Gia Phúc 1. Hội Thánh tại đây được công nhận Chi Hội cuối năm 2015. Hội Thánh có kế hoạch xây mới cơ sở nhà Chúa; dự kiến khởi công vào tháng 9/2019. MS Nguyễn Thế Hiển thay Đoàn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 14:50, Đoàn đến thăm MsNc Điểu Đơ, QNHT Bình Trung (huyện Phú Riềng). MS Cilmup Ha Kar thay Đoàn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 16:30, Đoàn đến thăm NTĐ Hồ Trần Dzạ Vỹ, đặc trách ĐN Đồng Xoài. Sau khi nghe tôi tớ Chúa trình bày những khó khăn mọi chiều trong chức vụ thời gian qua, HĐGP có lời an ủi, khuyên lơn và khích lệ tôi tớ Chúa nhờ ơn Ngài tiếp tục hầu việc Chúa cách mạnh mẽ. Thay cho Đoàn, MS Nguyễn Thế Hiển cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

Chuyến thăm viếng quý tôi tớ Chúa và các HT trong tỉnh Bình Phước kết thúc tốt đẹp tại Đồng Xoài lúc 18:10, ngày 25/4/2019. Cảm tạ Chúa.

 

Tin từ HĐGP

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Cụ Mục Sư Trí Sự Huỳnh Ngọc Bích
Bài tiếp theoHội Đồng Bồi Linh Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ 20