Hiệp Nguyện Tháng 2/2022 Tại Thành Phố Cần Thơ

1175

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 10/02/2022, các Giáo phẩm và đại diện Chấp sự các Hội Thánh trong thành phố Cần Thơ có buổi hiệp nguyện định kỳ hàng tháng tại nhà thờ Tin Lành Giai Xuân. Đây là lần hiệp nguyện thứ hai trong năm mới 2022 và cũng là lần hiệp nguyện trực tiếp đầu tiên sau gần một năm phải bị gián đoạn vì dịch bệnh. Lần hiệp nguyện này có sự tham dự của: Mục sư Lê Hoàng Long, Ủy viên Tổng Liên Hội, Mục vụ TP. Cần Thơ; Mục sư Châu Tử Tôn, Thư ký Hội Đồng Giáo Phẩm; Ban Đại diện Tin Lành TP. Cần Thơ; Quản nhiệm và Phụ tá các Chi Hội và đại diện Chấp sự các Hội Thánh trong thành phố.

Quang cảnh buổi hiệp nguyện

Mục sư Nhiệm chức Võ Anh Kiệt, Quản nhiệm Chi Hội Đông Lợi đã dùng Lời Chúa chia sẻ trong giờ thờ phượng với đề tài “Sống Đẹp Lòng Chúa”, Kinh Thánh nền tảng II Cô-rinh-tô 5:9-10, câu gốc: “Cho nên chúng ta dầu ở trong thân thể nầy, dầu ra khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa.” (II Cô-rinh-tô 5:9). Cuộc sống trên đất này chỉ là tạm bợ và mỗi người đều phải ứng hầu trước Chúa về những điều mình đã làm khi còn ở trong thân xác này. Vì thế, mục đích cao cả của mỗi người là phải theo đuổi nếp sống đẹp lòng Chúa.

MSNC Võ Anh Kiệt giảng Lời Chúa

Gần một năm qua, sinh hoạt của các Hội Thánh trong thành phố Cần Thơ gặp rất nhiều khó khăn vì dịch bệnh. Đời sống đức tin của con dân Chúa phải gặp nhiều thử thách. Do việc nhóm lại tại nhà thờ bị gián đoạn quá lâu nên các Hội Thánh đã rất cố gắng thực hiện các chương trình trực tuyến như một giải pháp tình thế để đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong việc gây dựng đời sống đức tin cho tín hữu. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tín hữu vì thiếu phương tiện và điều kiện nên phải chịu nhiều thiệt thòi.

MS Nguyễn Ngọc Nhỏ, Trưởng Ban Đại diện tổng kết công việc Chúa

Trong điều kiện tài chính có phần eo hẹp, các Hội Thánh vẫn cố gắng thực hiện các chương trình chung tay với chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch, tương trợ các tín hữu và người dân trong khu vực, thăm hỏi và ủy lạo các tín hữu bị nhiễm Covid-19. Đến thời điểm này, giai đoạn khó khăn nhất về dịch bệnh đã tạm lắng, một số Hội Thánh được nhóm lại bình thường đã bắt đầu khôi phục các sinh hoạt và cũng còn những Hội Thánh vẫn đang chờ hạ cấp độ dịch tại địa bàn của mình. Các tín hữu mắc Covid-19 đã lần lượt khỏi bệnh.

  • Hội Thánh Phong Điền: Tiến độ xây dựng khối nhà Cơ Đốc Giáo Dục & Tư thất đã chuẩn bị bước sang giai đoạn hoàn thiện. Hội Thánh sớm có một Phụ tá Quản nhiệm đến để lo công việc Chúa tại Hội Nhánh Một Ngàn.
  • Hội Thánh Ô Môn: Chuẩn bị lễ Kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Thánh và Cung hiến nhà thờ dự kiến ngày 17/6/2022. Hội Nhánh Thới Quan đủ điều kiện lên Chi Hội và Điểm Nhóm Thốt Nốt đủ điều kiện lên Hội Nhánh.
  • Hội Thánh Giai Xuân: Mong sớm có Quản nhiệm để công việc Chúa được ổn định và phát triển. Tiếp tục lạc quyên để trả phần nợ còn lại số tiền mua đất mở rộng cơ sở Nhà Chúa, dự kiến sẽ trả dứt khoản nợ 200 triệu vào ngày 20/8/2022.
  • Hội Thánh Đông Lợi: Tài chính của Hội Thánh vẫn còn thiếu ổn định. Mong Điểm Nhóm Thạnh An sớm có nơi nhóm lại để gây dựng đời sống đức tin cho các tín hữu và mở mang công việc Chúa.
  • Hội Thánh Cần Thơ: Kế hoạch khôi phục các sinh hoạt của Hội Thánh khi địa phương trở về trạng thái “bình thường mới”. Công tác gây dựng và phát triển Điểm Nhóm Hưng Thạnh.
  • Hội Thánh Cái Răng: Kế hoạch khôi phục các sinh hoạt của Hội Thánh cùng các Hội Nhánh và Điểm Nhóm khi địa phương trở về trạng thái “bình thường mới”.
  • Hội Thánh Bình Thủy: Việc làm giấy tờ cho phần đất phía sau nhà thờ để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Hội Thánh; Điểm Nhóm Thới An Đông sớm được công nhận Hội Nhánh và cần có Phụ tá Quản nhiệm để lo công việc Chúa tại Hội Nhánh và Điểm Nhóm.
  • Hội Thánh An Phú: Việc xây mới cơ sở Nhà Chúa sớm được thực hiện.

Trong những ngày đầu năm mới, các Hội Thánh tại Tp. Cần Thơ đón nhận những tin vui từ các đầy tớ Chúa: Mục sư Nhiệm chức Võ Anh Kiệt (Quản nhiệm Chi Hội Đông Lợi) sẽ được tấn phong Mục sư vào ngày 17/02 tại Mỹ Tho; Truyền đạo Trịnh Bá Khiêm (Phụ tá Quản nhiệm Chi Hội Ô Môn) được công nhận chức danh Mục sư Nhiệm chức; và Thầy Võ Hữu Nhân (sinh viên tốt nghiệp khóa 8 Viện TKTH, xuất thân từ HT Giai Xuân) được công nhận chức danh Truyền đạo.

Buổi hiệp nguyện diễn ra vào thời điểm TP. Cần Thơ đã giảm cấp độ dịch từ cấp 2 (nguy cơ trung bình) xuống cấp 1 (nguy cơ thấp) từ ngày 24/01, trong đó vẫn còn các quận Ninh Kiều, Cái Răng và Bình Thủy vẫn tiếp tục ở cấp 2. Ước ao tình hình dịch bệnh sớm chấm dứt để sinh hoạt của các Hội Thánh được diễn ra bình thường để công việc Chúa tiếp tục được ổn định và phát triển.

Một số hình ảnh trong chương trình:

Nhà thờ Tin Lành Giai Xuân, TP. Cần Thơ

Ban hát Giáo phẩm tôn vinh Chúa

Ban hát Chấp sự tôn vinh Chúa

Các Giáo phẩm và Chấp sự dự hiệp nguyện

TTV. Tường Quang

Bài trướcHTTL ĐÀ NẴNG – CUỘC HÀNH TRÌNH THẾ KỶ (phần 5)
Bài tiếp theoBình Thuận: Bổ Nhiệm Mục Sư Phạm Xuân Nghĩa Làm Quản Nhiệm HTTL La Gi