Hiệp Nguyện Mục Sư – Truyền Đạo Tỉnh Quảng Nam Tháng 02/2017

776

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9 giờ ngày 07/02/2017, chương trình hiệp nguyện Mục sư – Truyền đạo trong tỉnh Quảng Nam đã được diễn ra tại Nhà thờ Tin Lành Thăng Bình.
 

Hiện diện có: Mục sư Phan Ân, Mục sư Võ Đình Đán: Ủy viên Tổng Liên Hội; cùng các tôi tớ Chúa trong tỉnh với số lượng khoảng 90 người.

 

Mục sư Nguyễn Thành Danh – Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Thăng Bình – có lời hoan nghênh và chào mừng các tôi tớ Chúa về dự hiệp nguyện, ông cũng dâng lời tạ ơn Chúa đã cho Hội Thánh được gây dựng và phát triển, Hội Thánh Nhánh và các Điểm Nhóm thì giờ nhóm lại được ổn định.

 

Sau lời cầu nguyện khai lễ của Mục sư Trí sự Mã Phúc Tín, Mục sư Nhiệm chức Trần Việt Tuấn Anh đã nương trên phân đoạn Kinh Thánh trong Dân Số Ký 27:12-23 với đề tài: “Tâm Tình Người Hầu Việc Chúa”, để học Lời Chúa cùng Ban Hiệp nguyện. Mục sư Nhiệm chức Trần Việt Tuấn Anh cũng đã làm chứng công việc Chúa tại Hội Thánh Quế Phương, tạ ơn Chúa đã cho Hội Thánh nhận được Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất và đang tiến hành các thủ tục để xây dựng nhà thờ. Mục sư Trần Văn Khôi cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

 

Ủy viên Mục vụ và Ban Đại diện Tin Lành tỉnh nêu các vấn đề cầu nguyện và triển khai kế hoạch:

– Ngày 21-22/02: huấn luyện truyền giáo cho nhân sự các Hội Thánh trong tỉnh

– Ngày 21-24/02: Thẩm vấn tấn phong các tôi tớ Chúa tại Quảng Nam

– Ngày 18-19/03: Hội đồng bồi linh tỉnh Quảng Nam

 

Các tôi tớ Chúa đã chia ra các tổ để cầu nguyện cho vấn đề chung của Giáo hội và các Hội Thánh. Ban Hiệp nguyện nghỉ trưa vào lúc 11 giờ 30.

 

Lúc 13 giờ 30, Ban Hiệp nguyện về thăm Hội Thánh Nhánh Bình Triều. Mục sư Nhiệm chức Võ Văn Hiển hướng dẫn chương trình hiệp nguyện. Các tôi tớ Chúa hòa lòng với Hội Thánh dâng lời tạ ơn Chúa về những điều mà Ngài đã thi thố nơi đây thật lạ lùng qua lời làm chứng của Truyền đạo Hồ Đức Phi – Phụ tá Quản nhiệm và Thư ký Hội Thánh.

 

Mục sư Nguyễn Thanh Hồng thay mặt Ban Hiệp nguyện cầu thay cho các vấn đề:

– Hội Thánh Nhánh Bình Triều ổn định, phát triển và việc đóng ghế cho nhà Chúa.

– Trong tháng 02/2017: các Hội Thánh trong tỉnh tổ chức Hội đồng thường niên Chi Hội.

– Ngày 08/03/2017: Lễ công bố Quyết định Thành lập Điểm Nhóm Tam Dân.

– Ngày 09/03/2017: Lễ Khởi công xây dựng nhà thờ Tin Lành Vĩnh Điện.

 

Chương trình hiệp nguyện kết thúc vào lúc 15 giờ cùng ngày, sau khi Ban Hiệp nguyện cùng chụp hình lưu niệm trong niềm vui phước hạnh để bước vào tháng mới phục vụ công việc Chúa giao.

 

TTV. MS Trần Văn Khôi

Những hình ảnh ghi nhận:

 

Quang cảnh buổi hiệp nguyện

 

MSNC Đỗ Văn Trí hướng dẫn chương trình 

 

MS Nguyễn Thành Danh – Quản nhiệm Hội Thánh – chào mừng Ban Hiệp nguyện

 

MSTS Mã Phúc Tín cầu nguyện khai lễ

 

 MSNC Trần Việt Tuấn Anh chia sẻ Lời Chúa

 

Chia các tổ cầu nguyện

 

 

 

MS Nguyễn Thanh Hồng cầu thay cho các vấn đề

 

Mục sư Phan Ân cầu nguyện chúc phước

 

 Ban Hiệp nguyện chụp ảnh lưu niệm

Bài trướcHiệp Nguyện Mục Sư – Truyền Đạo Tỉnh Long An – 2/2017
Bài tiếp theoDưỡng linh – Lời Cầu Nguyện Cho Năm Mới