Hiệp Nguyện Mục Sư – Truyền Đạo Tỉnh Long An Tháng 3/2021

1224

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 09/03/2021 đã diễn ra buổi hiệp nguyện Giáo phẩm thay cho chương trình Bồi linh Quý I/2021 đã dự kiến vì tình hình dịch bệnh. Nhà thờ Tin Lành Cần Đước đón tiếp hơn 30 đầy tớ Chúa tham dự chương trình hiệp nguyện định kì lần này.

Mục sư Nguyễn Đăng Khoa, Ủy viên BĐD cầu nguyện khai lễ

Mục sư Nhiệm chức Nguyễn Công Minh Sơn hướng dẫn

Ban hiệp nguyện được lắng nghe lời Chúa với chủ đề “Việc Chúa Làm” trên nền tảng Kinh Thánh Giăng 17: 6-12 qua sự chia sẻ của Mục sư Trần Thanh Dũng – Ủy viên TLH. Lời Chúa khích lệ những người hầu việc Ngài phải noi gương Chúa Giê-xu, giảng điều mình học trong Lời Chúa, sống với chân lý mình giảng, luôn giữ đời sống cầu nguyện và quan tâm đến bầy chiên Chúa giao. Sau đó bà Mục sư Trần Công Thành cầu nguyện đáp ứng với Lời Chúa.

Mục sư Trần Thanh Dũng giảng Lời Chúa

Mục sư Trần Thanh Dũng thông tin về một số công tác Mục vụ để cầu nguyện:

  • Cầu nguyện cho phiên họp hàng quý của Ban Trị sự Tổng Liên Hội;
  • Tháng 4/2021 sẽ có Hội đồng thẩm vấn & Tấn phong Mục sư cho MsNc Nguyễn Công Minh Sơn;
  • Cầu nguyện cho các Hội Thánh đang khuyết quản nhiệm: HT Sơn Hòa, HT Thạnh Phước, HT Song Bình;
  • Công tác truyền giáo của tỉnh: cầu nguyện cho các HT chuẩn bị các công tác tổ chức truyền giảng trong dịp kỉ niệm Chúa chịu thương khó và Phục sinh.

Nhu cần của các Hội Thánh: Các Hội Thánh chung lòng tạ ơn Chúa vì sự giữ gìn của Ngài được bình an.

  • Hội Thánh Phước Lợi: Xin Chúa đồng công trong việc mua đất cho Điểm Nhóm và tiến hành thủ tục thành lập Điểm Nhóm mới. Cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho Bà Mục sư Lê Duy Linh bị bệnh ung thư, xin Chúa cho bà đủ sức khỏe và chu cấp tài chánh trong quá trình điều trị;
  • Hội Thánh Thạnh Phước: Xin Chúa tiếp tục hướng ý và giúp đỡ hoàn tất các thủ tục giấy tờ đất của Hội Thánh;
  • Hội Thánh Cần Đước: Cầu nguyện cho việc sửa lại nóc đền thờ;
  • Hội Thánh Long Trạch: Sửa lại phần tư thất sau nhiều năm xuống cấp, và các công tác chuẩn bị đón tiếp đầy tớ Chúa về để hiệp chung phát triển Hội Thánh.

Quý tôi tớ Chúa chia 3 nhóm cầu nguyện cho những vấn đề đã nêu. Buổi hiệp nguyện kết thúc lúc 11 giờ 55 cùng ngày sau lời chúc phước của Mục sư Trần Thanh Dũng.

TTV. MS Ngô Hồng Quân

Bài trướcKhuôn Mẫu Của Nếp Sống Đạo – 13/3/2021
Bài tiếp theoĐắk Lắk: Huấn Luyện Đặc Trách Và Ban Điều Hành Thanh Niên Năm 2021