Hiệp Nguyện Mục Sư, Truyền Đạo, Chấp Sự Tại Thành Phố Cần Thơ.

656

HTTLVN.ORG – Chương trình hiệp nguyện Mục sư, Truyền đạo, Chấp sự Thành phố Cần thơ được tổ chức tại nhà thờ Tin Lành Phong Điền lúc 8 giờ 30 ngày thứ bảy 09/01/2016.

 

Hiện diện gồm có Mục sư Lê Hoàng Long – Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành; Quý MS, MSNC, TĐ và các Chấp sự từ 07 Hội Thánh trong TP. Cần Thơ về tham dự. 

 

Chấp sự Phan Văn Chúc (HT Phong Điền) hướng dẫn chương trình hiệp nguyện. MS Nguyễn Ngọc Nhỏ – Quản nhiệm HT Phong Điền giới thiệu, chào mừng và cầu nguyện dâng chương trình hiệp nguyện lên cho Chúa.

 

Trước khi được nghe báo cáo tình hình sinh hoạt của 07 Hội Thánh trong thành phố Cần Thơ, MS Lê Hoàng Long chia sẻ Lời Chúa khích lệ tôi con Chúa hiện diện qua chủ đề Bí Quyết Để Đắc Thắng Cám Dỗ dựa trên nền tảng Kinh Thánh Gia-cơ 1:12-18. MS Trần Thành Lợi – Quản nhiệm Hội Thánh Bình Thủy cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

 

Sau lời báo cáo sinh hoạt của đại diện 07 Hội Thánh: An Phú, Bình Thủy, Cái Răng, Cần Thơ, Phong Điền, Giai Xuân và Ô Môn. MS Lê Hoàng Long tổng kết, dâng lời tạ ơn Chúa việc Chúa đã làm năm 2015 và triển khai một số thông tin từ Tổng Liên Hội, từ Ban Đại diện về định hướng phát triển HT khu vực Cần Thơ năm 2016 để các HT trong khu vực cậy ơn Chúa thực hiện.

 

+ Hội Thánh An Phú:

– Kết quả công tác truyền giảng: Tháng 12: 10 người tin Chúa; Tổng kết năm 2015: 50 người tin Chúa.

– Xin cầu nguyện việc xin lại phần đất Trường Tiểu học An Phú (nay là Trường Tương Lai) để Hội Thánh nới rộng diện tích xây dựng mới cơ sở nhà Chúa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Hội Thánh trong giai đoạn có cần nầy.

 

+ Hội Thánh Cần Thơ:

– Kết quả công tác truyền giảng: Tháng 12: 57 người tin Chúa; Tổng kết năm 2015: 201 người tin Chúa.

– Hội Nhánh Tầm Vu đã mua đất và kế hoạch xây dựng nhà thờ trong tương lai.

– Đang làm thủ tục mở thêm Điểm Nhóm tại Khu Dân Cư 586.

 

+ Hội Thánh Cái Răng:

– Kết quả công tác truyền giảng: Tháng 12: 242 người tin Chúa; Tổng kết năm 2015: 438 người tin Chúa.

– Cầu nguyện cho các Hội Nhánh có đất sẽ xây dựng nhà nguyện, các Điểm Nhóm còn lại có tài chánh để mua đất.

 

+ Hội Thánh Bình Thủy:

– Kết quả công tác truyền giảng: Tháng 12: 09 người tin Chúa; Tổng kết năm 2015: 51 người tin Chúa.

– Cầu nguyện cho việc tích lũy xây dựng lại nhà Chúa được duy trì tích cực, lâu dài. 

– Điểm Nhóm Phước Thới, Thới An Đông: định hướng phát triển trở thành Hội Nhánh. 

 

+ Hội Thánh Ô Môn:

– Kết quả công tác truyền giảng: Tháng 12: 250 người tin Chúa; Tổng kết năm 2015: 300 người tin Chúa.

– Công tác xây dựng phòng nhóm và tư thất tại Hội Nhánh Thới Quan vẫn đang thực hiện. Kinh phí còn thiếu khoảng 300 triệu VNĐ.

– Lễ Cung hiến nhà thờ Đông Lợi dự kiến vào ngày 26/02/2016 và thủ tục xin lên Chi Hội. 

 

+ Hội Thánh Phong Điền:

– Kết quả công tác truyền giảng: Tháng 12: 121 người tin Chúa; Tổng kết năm 2015: 328 người tin Chúa.

– Hội Nhánh Một Ngàn sinh hoạt thờ phượng Chúa ổn định, đang trong giai đoạn xây dựng nhà nguyện.

– Hội Nhánh Ba Se có kế hoạch xây dựng nhà thờ trong năm 2016. Xin cầu nguyện Chúa sai phái một tôi tớ Chúa về đặc trách lo công việc Chúa tại đây.

 

+ HT Giai Xuân:

Kết quả công tác truyền giảng: Tháng 12: 62 người tin Chúa.

– Hội Thánh mới thành lập, đang kiện toàn việc tổ chức các ban ngành để sinh hoạt có hiệu quả. 

Chức vụ Mục sư kiêm nhiệm, Truyền đạo đặc trách và Tân Ban Chấp sự được đầy ơn, sẵn sàng hy sinh cho công việc Chúa. 

 

Sau cùng CS Hồ Bảo Quốc (HT Cần Thơ), CS Đoàn Văn Thế (HT Giai Xuân) và MS Phạm Duy Thọ – Quản nhiệm Hội Thánh Cái Răng lần lượt cầu nguyện cho các vấn đề cần cầu thay.

 

Buổi hiệp nguyện được kết thúc trong ơn Chúa lúc 11 giờ sau lời cầu nguyện chúc phước của MS Lê Hoàng Long. Mọi người cùng chia tay sau buổi cơm trưa tại Hội Thánh Phong Điền, hẹn gặp lại nhau trong lần hiệp nguyện tới vào ngày 10/02/2016 tại Hội Thánh An Phú.

 

 

TTV. Thạch Huỳnh

 

Những hình ảnh ghi nhận được:

 

Quang cảnh buổi hiệp nguyện

 

CS La Văn Chúc hướng dẫn chương trình hiệp nguyện

 

MS Nguyễn Ngọc Nhỏ chào mừng, cầu nguyện khai lễ

 

MS Lê Hoàng Long chia sẻ Lời Chúa

 

MS Trần Thành Lợi cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa

 

MS Phạm Duy Thọ cầu thay định hướng phát triển HT năm 2016

 

Hình lưu niệm buổi hiệp nguyện

 

Bài trướcNgày 12/1/2016: Trưởng Thành trong Mối Liên Hệ
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Bà ĐỖ THỊ MƯỜI