Hết Lòng Tìm Cầu Chúa – 28/6/2022

3483

 

 

II Sử Ký 12:7-16

“Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, chớ để tôi lạc các điều răn Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa” (Thi Thiên 119:10-11).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Ê-díp-tô đã chiếm đoạt những gì trong Đền thờ? Vua Rô-bô-am làm gì trước tình cảnh này? Ông được đánh giá là người có mối liên hệ với Chúa ra sao? Mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa hiện tại như thế nào?

Khi Vua Rô-bô-am và các lãnh đạo của Giu-đa hạ mình ăn năn thì Đức Chúa Trời đã cho vương quốc của họ không bị hủy diệt nhưng phải gánh chịu những hậu quả của tội lỗi. Họ phải làm chư hầu vua Ai Cập, và những báu vật trong Đền thờ, cả những khiên vàng Vua Sa-lô-môn đã làm cũng bị lấy hết. Vì Giu-đa không còn giàu có như trước nên Vua Rô-bô-am bèn làm những chiếc khiên đồng để thay thế. Vương quốc Giu-đa đã có thời thịnh vượng, huy hoàng nhưng khi lìa bỏ luật pháp của Chúa, họ không còn được phước nữa. Khiên đồng thay khiên vàng cho thấy mối liên hệ của vua và dân chúng với Chúa không còn như xưa, đó là mối liên hệ nghèo nàn, thấp kém so với trước đây.

Thay vì tìm cách để có lại những khiên vàng, Vua Rô-bô-am đã bằng lòng với những khiên đồng giá trị kém hơn. Ông đã được cho cơ hội để phục hồi mối liên hệ với Chúa, vâng lời đi theo đường lối của Ngài nhưng ông không làm. Tuy ông còn làm vua thêm mười hai năm nữa nhưng toàn bộ cuộc đời của ông được đánh giá là “Rô-bô-am làm điều ác, vì không rắp lòng tìm cầu Đức Giê-hô-va” (câu 14). Vua đã không có nỗ lực nào để cải thiện đời sống thuộc linh và mối liên hệ sâu nhiệm với Chúa nhưng chỉ bằng lòng với giá trị thấp kém.

Khi không hết lòng tìm kiếm Chúa, để Ngài làm chủ đời sống mình, người ta sẽ dễ dàng tuân theo bản tánh xác thịt. Người hết lòng tìm cầu Chúa là người đi trong các lối Ngài vì đã giấu Lời Chúa trong lòng để không phạm tội cùng Ngài (Thi Thiên 119:10-11). Khác với Vua Sa-lô-môn, Vua Rô-bô-am đã không tìm kiếm Chúa để có sự khôn ngoan của Ngài. Rồi từ chỗ có một khởi đầu tốt đẹp trong ba năm đầu cai trị, ông đã dẫn dắt dân Chúa phạm tội thờ thần tượng. Vua Rô-bô-am không thực sự có mối liên hệ với Chúa nên đã không đi trong đường lối của Ngài.

Nhìn vào đời sống của một Cơ Đốc nhân và những giá trị người ấy tìm kiếm, chúng ta có thể hình dung được mối liên hệ của người đó với Chúa. Nếu thường xuyên “giấu Lời Chúa trong lòng” thì sẽ không phạm tội cùng Ngài. Nhưng nếu chúng ta chỉ có hành vi tôn giáo như nhóm lại thường xuyên, tham gia tích cực các hoạt động trong Hội Thánh v.v… mà “không rắp lòng tìm kiếm Chúa” và Lời Chúa, không thành tâm vâng lời Chúa thể hiện qua đời sống thánh khiết của mình thì hậu quả chúng ta cũng sẽ không nhận được những giá trị cao đẹp Chúa ban.

Bạn có đang tìm cầu Chúa hết lòng hay chỉ bằng lòng với những giá trị kém thiếu?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con khi đời sống của con chỉ tìm những giá trị thấp kém như người đời. Xin cho con có đời sống tin kính thật, hết lòng tìm kiếm Chúa, đi theo đường lối của Ngài.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 97:1-98:9

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcJih Ai Tiê Duah Klei Aê Diê – 28/6/2022
Bài tiếp theoBình Dương: Huấn Luyện Chấp Sự Tại Nhà Thờ Bến Cát