Hậu Giang: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Và Chấp Sự Tháng 3/2021

957

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 30/3/2021, tại nhà thờ Tin Lành Vị Thanh đã diễn ra chương trình hiệp nguyện của các Giáo phẩm và đại diện Chấp sự đến từ các Hội Thánh tỉnh Hậu Giang.

Chương trình bắt đầu sau lời cầu nguyện của Mục sư Nguyễn Tấn Lộ, Trưởng Ban Đại diện  

Quang cảnh chương trình hiệp nguyện

MSNC Thái Thiên Phúc chia sẻ Lời Chúa trong Giăng 12:1-8, Giô-suê 24:15 với chủ đề: “Ta Và Nhà Ta Sẽ Phục Sự Đức Giê-hô-va”. Đầy tớ Chúa khích lệ các Giáo phẩm, Chấp sự, là những người lãnh đạo trong mỗi gia đình cần sống nêu gương và dẫn dắt gia đình mình trong sự phục vụ Chúa như tấm gương của Giô-suê và La-xa-rơ.

MSNC Thái Thiên Phúc chia sẻ Lời Chúa

Đại diện các Hội Thánh lần lượt nêu những vấn đề cảm tạ và nhu cầu để Ban hiệp nguyện cầu thay như sau:

  • Cảm tạ Chúa cho công tác phát triển Hội Thánh, gây dựng các điểm nhóm, thành lập thêm những tổ học Kinh Thánh mới và truyền giảng Tin Lành có kết quả tốt;
  • Hội Thánh Long Mỹ tạ ơn Chúa vì việc tổ chức chương trình vui Tết dành cho đồng bào Kh’me trong Hội Thánh diễn ra tốt đẹp, các chương trình truyền giảng tại những điểm học Kinh Thánh có kết quả tốt với hơn 80 người tin Chúa;
  • Hội Thánh Đông Phú tạ ơn Chúa vì Điểm Nhóm Tin Lành Ngã Sáu có lễ công bố thật long trọng và phước hạnh;
  • Hội Thánh Vị Thanh cũng đã tái lập Điểm Nhóm Tám Ngàn và Hỏa Lựu;
  • Cầu nguyện cho kế hoạch tổ chức truyền giảng nhân dịp lễ Thương khó – Phục sinh của các Hội Thánh. Hội Thánh Thạnh Xuân dự định sẽ tổ chức chương trình truyền giảng ngoài trời vào tối 30/3 và kế hoạch truyền giảng phối hợp với công tác xã hội.
  • Cầu nguyện cho việc xin phép chính quyền công nhận Hội Thánh Đông Phước; việc xây dựng nhà thờ tại Long Mỹ, xây dựng các công trình phụ của Hội Thánh Phụng Hiệp…

Mục sư Nguyễn Tấn Lộ, Trưởng BĐD triển khai công việc Chúa trong quý 2 và các công tác huấn luyện truyền giáo, huấn luyện giáo viên Thánh Kinh hè và chuẩn bị cho kỳ bồi linh cho lứa tuổi thanh thiếu niên trong Hội Thánh.

Chia tổ cầu nguyện

Hình lưu niệm

Buổi hiệp nguyện kết thúc trong sự vui vẻ thỏa lòng sau lời cầu nguyện cảm tạ Chúa của Mục sư Huỳnh Anh Tấn.

TTV. MS Huỳnh Anh Tấn

Bài trướcAi Tưởng Mình Đứng – 31/3/2021
Bài tiếp theoGia Lai: Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Thờ Tin Lành Ia Rmok