Gia Lai: Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Thờ Tin Lành Ia Rmok

2228

HTTLVN.ORG – Lúc 08 giờ 30 ngày 30/3/2021, Chi Hội Tin Lành Ia Rmok vui mừng tổ chức Lễ Đặt viên đá xây dựng nhà thờ Tin Lành Ia Rmok tại Buôn Blak, xã Ia Rmok, huyện Krôngpa, tỉnh Gia Lai.

Chi Hội Ia Rmok có 1.100 tín đồ sắc tộc Jrai. Hàng chục năm qua, Hội Thánh nhóm lại trong nhà riêng của Truyền đạo Tình nguyện Nay Sin và tại nhà nguyện tạm của Hội Thánh. Đến nay, được sự cho phép của Tổng Liên hội và chính quyền tỉnh Gia Lai, Hội Thánh khởi công xây dựng nhà thờ. Đây là nhà thờ Tin Lành thứ 38 của tỉnh Gia Lai, và là nhà thờ thứ 2 của huyện Krôngpa.

Mục sư Phan Văn Cử, Tổng Thủ quỹ Tổng Liên Hội đến dự và làm chủ lễ. Tham dự chương trình còn có Mục sư Siu Tum, Ủy viên Tổng Liên Hội, Mục vụ tỉnh Gia Lai; Mục sư Hanh, Trưởng Ban Đại diện và các Mục sư trong Ban Đại diện cùng rất đông các Giáo phẩm và Chấp sự đến từ các Hội Thánh trong tỉnh và khu vực. Về phía chính quyền có các đại biểu của huyện Krôngpa và xã Ia Rmok đến dự và chúc mừng Hội Thánh.

MS Rơ Ô Tha hướng dẫn chương trình

Mục sư Phan Văn Cử rao giảng Lời Chúa với đề tài “XÂY ĐỀN CHO CHÚA” dựa trên các phần Kinh Thánh I Các Vua 8:27-30; II Sử Ký 6:1-2; I Cô-rinh-tô 3:9-17

Ban hát Chi Hội Ia Rmok tôn vinh Chúa

Ban hát Chi Hội Ia Dreh tôn vinh Chúa

Mục sư chủ lễ, Mục sư Ủy viên Mục vụ và Mục sư Quản nhiệm đặt tay cầu nguyện đặt viên đá xây dựng nhà thờ Tin Lành Ia Rmok

Ban xây dựng trình diện Hội Thánh

Đại diện Ban Trị sự Tổng Liên Hội và Ban Đại diện có lời chúc mừng và tặng quà cho Hội Thánh.

Đại diện chính quyền cũng có lời chúc mừng Hội Thánh nhân ngày khởi công xây dựng

Mục sư Nay Chới, Quản nhiệm Chi Hội, tri ân các đầy tớ Chúa và đại biểu

Nhà thờ Ia Rmok được xây dựng trên mảnh đất có diện tích 5.715m2. Nhà thờ sẽ được xây dựng với diện tích 740m2. Kinh phí dự toán là 1.863.621.000 VND. Hiện tại con cái Chúa đã dâng hiến được 504.340.000 VND. Với nguồn kinh phí hiện tại, Hội Thánh chỉ dự kiến xây dựng nhà thờ, chưa thực hiện các công trình phụ trợ khác.

Tín đồ của Hội Thánh là người sắc tộc, hầu hết làm nông nghiệp, điều kiện sống còn thiếu thốn nên việc xây dựng nhà thờ cũng có rất nhiều khó khăn. Xin quý tôi con Chúa gần xa thêm lời cầu nguyện và dâng hiến cho Hội Thánh Ia Rmok để có kinh phí xây dựng nhà thờ hầu cho nhà thờ sớm được hoàn tất, dâng vinh hiển cho Chúa.

 

TTV. MS Phạm Văn Phúc

Bài trướcHậu Giang: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Và Chấp Sự Tháng 3/2021
Bài tiếp theoHội Thảo Phát Triển Trường Chúa Nhật Liên Tỉnh Ninh Thuận – Bình Thuận Và Bà Rịa – Vũng Tàu